Khi các ngôi sao trở thành 'chúa Chổm'

30/07/2016 12:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tình huống tưởng ngược đời này lại không hề hiếm gặp trên thực tế - khi nhiều ngôi sao nổi tiếng ở tầm thế giới, với mức thu nhập hàng chục triệu USD mỗi năm, rơi vào cảnh nợ nần trầm trọng. thậm chí buộc phải tuyên bố phá sản.

Dưới đây là danh sách một số người nổi tiếng từng gây sốc cho người hâm mộ toàn cầu khi công khai những khó khăn tài chính của mình:

Kanye West mời mọc ông chủ Facebook rót vốn

Hôm 14/2, rapper bất ngờ tiết lộ món nợ cá nhân khổng lồ với 18,7 triệu người theo trang Twitter: "Tôi viết điều này cho những người anh em trong khi vẫn còn món nợ cá nhân 53 triệu USD treo trên đầu" - anh viết. "Hãy cầu nguyện rằng chúng ta có thể vượt qua... Đây là điều từ đáy lòng tôi muốn nói".


Vợ chồng Kanye West được xem là cặp đôi quyền lực trong làng giải trí Mỹ

Dù đích thân đưa ra tuyên bố, nhiều người vẫn không khỏi nghi ngờ những gì nghệ sĩ lắm chiêu thừa nhận. Bởi West là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều giải âm nhạc Grammy nhất mọi thời đại. Kèm theo đó là khối tài sản ước tính trị giá 100 triệu USD, chưa kể đến gia tài của vợ anh, Kim Kardashian.

Phải tới khi anh chia sẻ thêm rằng nguồn gốc của món nợ là do trót "đổ" quá nhiều tiền vào dòng sản phẩm thời trang Yeezy của mình, mọi người mới dần tin câu chuyện này.

Sau lời "thú tội", West tiếp tục gây bất ngờ khi kêu gọi đầu tư từ Mark Zuckerberg, người sáng lập ra "đế chế" mạng xã hội Facebook: "Hãy đầu tư 1 tỷ USD vào những ý tưởng của Kanye West sau khi nhận ra anh ấy là nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời".

50 Cent và những khoản bồi thường vì thua kiện

Rapper, nhà sản xuất kiêm doanh nhân 50 Cent trở thành cái tên quen thuộc với mọi người từ khi bản hit In Da Club của anh đứng đầu BHX Billboard Hot 100 năm 2003. Ngay sau đó, 50 Cent thành lập hãng thu G-Unit và mua một phần nhỏ cổ phần của Vitamin Water, điều mang về cho rapper 100 -150 triệu USD sau khi hãng nước ngọt này được “sang tay” cho Coca-Cola với giá 4,1 tỷ USD.


Rapper có thói quen khoe tiền 50 Cent gây bất ngờ khi tuyên bố phá sản

Bởi vậy, ai cũng bất ngờ khi 50 Cent đệ đơn xin phá sản vào ngày 13/7/2015, với một khoản nợ công khai là 32 triệu USD, theo The Wall Street Journal. Khi ấy, rapper tuyên bố giá trị tài sản của mình chỉ ở mức 15 triệu, khác xa với ước tính trước đó của Forbes, vào khoảng 155 triệu USD.

Như một số nhân vật nổi tiếng khác, món nợ của 50 Cent phát sinh từ việc chi tiêu quá mức và thế chấp. Sau đó, vấn đề trở nên tồi tệ khi tranh chấp pháp lý liên quan tới một hợp đồng kinh doanh diễn ra, khiến rapper mất hơn 17,2 triệu USD. Chưa kể, vụ kiện về cuốn băng sex của người khác mà anh tung lên mạng khi chưa được phép cũng khiến 50 Cent mất thêm 5 triệu USD tiền bồi thường.

Mike Tyson và thói quen chi tiêu quá đà

Mike Tyson, một trong những nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử, cũng lâm vào khủng hoảng tài chính trầm trọng. Dù sự nghiệp đấm bốc mang lại cho Tyson khoảng 400 triệu USD, ông tuyên bố mình không trả nổi khoản nợ 23 triệu USD và nộp đơn xin phá sản năm 2003, theo tờ The New York Times.


Huyền thoại đấm bốc Mike Tyson cũng gặp khủng hoảng tài chính dù kiếm được nhiều tiền

Tyson “thổi bay” số tiền khổng lồ mình kiếm được vào những món đồ xa xỉ như xe hơi, đồ trang sức, biệt thự, mô tô, hổ Siberia - tờ The New York Times cho hay. Những lần dính dáng tới pháp lý như ly hôn hay kiện tụng về tội hành hung cũng khiến huyền thoại boxing tốn kha khá tiền.

Charlie Sheen - Mắc nợ vì thu nhập suy giảm

Charlie Sheen, cựu ngôi sao phim sitcom ăn khách Two and a Half Men (Hai người đàn ông rưỡi) cũng vướng phải món nợ lớn, trị giá 12 triệu USD. Cho dù, ông được cho là sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 150 triệu USD.

Nguồn gốc của khoản nợ đến từ các khoản thế chấp, chi phí pháp lý và thuế. Sheen cũng phải trả tiền nuôi cậu con trai 6 tuổi của mình cho vợ cũ Brooke Mueller là 55.000 USD/tháng, theo tờ The Hollywood Reporter.


Mọi chuyện càng  bế tắc với Charlie Sheen khi ngôi sao nhận xét nghiệm HIV dương tính

Từ khi rời đoàn phim Two and a Half Men, Sheen nói rằng thu nhập của mình giảm từ 613.000 USD/tháng xuống còn 87.834 USD/tháng.

Theo nhiều nguồn tin, gần đây Charlie Sheen đã rao bán khá nhiều biệt thự, thậm chí bán luôn quyền hưởng lợi nhuận đối với doanh thu của phim Two and a Half Men với giá 26,7 triệu USD. Bên cạnh các khoản thế chấp và các loại thuế, Sheen cho biết ông cũng phải trả các chi phí y tế không được bảo hiểm, chi phí ước tính 25.000/tháng.

Vân Anh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm