Khép lại Liên hoan xiếc quốc tế: Tìm lời giải cho “cơn mưa” giải thưởng

23/11/2012 06:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau bảy đêm trình diễn, Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ IV chính thức khép lại. Những “cơn mưa” giải thưởng đã được trao đúng như truyền thống thi xong tất cả cùng có quà.

1. Không phải lúc nào công tác truyền thông của xiếc cũng rầm rộ như ở Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ IV. Sự thay đổi đó góp phần kéo khán giả, những người góp công lớn trong sự thành công của liên hoan, đến gần hơn với bộ môn nghệ thuật còn chưa được “hút khách” ở Việt Nam. Suốt bảy đêm diễn, khán phòng 1.200 chỗ gần như chật kín và sự đông đúc đó cũng tỷ lệ thuận với số giải thưởng được trao tặng.

Bảy bằng khen và 28 giải thưởng là một con số không hề nhỏ, ngược lại nó còn khiến những người có mặt trong buổi bế mạc tối 21/11 phải bất ngờ. Tuy nhiên, bằng sự sắp xếp rất tài tình, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho tất cả 11 nước tham dự trong Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ IV- một sự kiện có số lượng đoàn và diễn viên tham gia đông nhất từ trước tới nay, để không ai phải ra về tay trắng?

Tiết mục được trao Huy chương bạc

Trước khi liên hoan diễn ra, NSND Vũ Ngoạn Hợp - Giám đốc LĐ xiếc VN - từng phát biểu, đoàn Việt Nam sẵn sàng khiêm tốn “nhường” giải thưởng tại sân nhà cho nước bạn như một cách động viên sự cố gắng của họ cho nền nghệ thuật xiếc. Tuy nhiên, giải thưởng lần này lại góp phần rất lớn trong sự khẳng định tài năng của những diễn viên xiếc nước nhà.

Đoàn xiếc nước chủ nhà có tên trong tất cả các hạng mục của giải thưởng, trong đó có 1 giải vàng và 5 giải bạc. Với sự thoải mái về tâm lý, việc đoàn xiếc Việt Nam giành được lợi thế cũng không phải là điều nằm ngoài dự đoán, tuy nhiên, những con số này cũng góp phần thay đổi cái nhìn của khán giả đối với môn nghệ thuật đòi hỏi sự khổ luyện.

Xiếc Việt thật sự không hề nghèo nàn như người xem vẫn tưởng, nó vẫn có thể hoành tráng nếu được đầu tư đúng mức. Ông Vũ Ngoạn Hợp cho biết: “Những diễn viên xiếc chưa bao giờ lơ là công việc của mình, chỉ là họ chưa được đầu tư đúng mức. Một buổi biểu diễn thường ngày phải khác so với một chương trình lớn, được đầu tư hoành tráng”.

2. Khán giả Việt không có nhiều cơ hội để được tiếp xúc với nền nghệ thuật xiếc thế giới, đó là lý do khiến họ quyết định bỏ ra số tiền không nhỏ (từ 150.000 - 300.000 đồng/vé) để được tận mắt chiêm ngưỡng những màn trình diễn chỉ có trên tivi. Tuy nhiên, trong 18 tiết mục được trình diễn trong bảy đêm, có rất nhiều tiết mục trùng lặp. Màn giữ thăng bằng trên đôi tay và khả năng uốn dẻo linh hoạt được cả Cuba, Mông Cổ, Campuchia và Lào chọn để tranh tài, dù trước đó Ban tổ chức đã chọn lọc rất kỹ càng.

Đây có lẽ là lý do khiến Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ IV tại Hà Nội được xếp hạng quốc tế về số lượng nước tham dự, còn sự đa dạng và mới mẻ của những màn trình diễn xem ra vẫn còn là điều chưa thể đạt đến.

Giang Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm