Huyền thoại điện ảnh Debbie Reynolds qua đời 1 ngày sau con gái

29/12/2016 13:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại điện ảnh Debbie Reynolds đã qua đời sau một cơn đột quỵ. Bà trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 84, vào hôm 28/12, đúng một ngày sau cái chết của con gái  Carris Fisher, Công chúa Leia trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars).

"Sau một cơn đột quỵ, mẹ tôi được đưa tới cấp cứu trong bệnh viện Cedars-Sinai. Bà nói: "Mẹ muốn được ở bên Carrie, rồi bà đi"" - Todd Fisher, em trai của Carrie, nói với tạp chí Variety.


Huyền thoại điện ảnh Debbie Reynolds

Sau khi Fisher qua đời, bà Reynolds đã tới nhà con trai để bàn về việc tổ chức tang lễ cho con gái.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người hâm mộ và nhân vật danh tiếng đã bày tỏ cảm xúc trước các chết đột ngột của Reynolds và gửi lời chia buồn tới gia đình.


Debbie Reynolds và con gái Carrie Fisher đã có mối quan hệ vui vẻ, hạnh phúc sau nhiều năm ghẻ lạnh

Ngôi sao truyền hình Ellen DeGeneres viết trên trang Twitter: "Tôi không thể hình dung nổi gia đình Carrie Fisher và Debbie Reynolds trải qua tuần này như thế nào".

Reynolds nổi tiếng với các vai chính trong phim ca nhạc trong những năm 1950-1960, trong đó có Singin' in the Rain. Bà được đề cử giải Oscar với vai diễn trong phim The Unsinkable Molly Brown (1964).


Debbie Reynolds là nữ diễn viên, vũ công, ca sĩ được hàng triệu người yêu mến. Ảnh chụp hồi năm 1955

Reynolds từng ở đỉnh cao thành công nhưng bà cũng trải qua những bi kịch trong cuộc sống riêng. Chồng bà, ngôi sao pop Eddie Fisher đã bỏ vợ và hai con để kết hôn với Elizabeth Taylor, trong khi hai người chồng khác đã tiêu xài hết của bà hàng triệu USD. 


Debbie Reynolds trong phim ca nhạc Singin' in the Rain (1952)

Năm 1957, Reynolds đã chiếm quán quân bảng xếp hạng với Tammy, ca khúc được đề cử giải Oscar trong phim Tammy and the Bachelor. Song đó cũng là thời điểm Reynolds phải chịu nhiều đau khổ khi Mike Todd, chồng Elizabeth Taylor, qua đời do tai nạn máy bay hồi năm 1958. Eddie Fisher đã tới an ủi Taylor và nhanh chóng sau đó bỏ vợ con để kết hôn với người đẹp mắt tím.


Debbie Reynolds và người chồng đầu tiên, ca sĩ pop Eddie Fisher và con gái Carrie

Thời điểm đó, tạp chí Photoplay đăng tải bài viết, trong đó có câu: "Cười trong nước mắt, Debbie nói: "Tôi vẫn rất yêu Eddie".

Sau đó, Eddie không khôi phục được sự nghiệp ca hát của mình, trong khi sự nghiệp điện ảnh của Reynolds "thăng hoa". Bà thủ diễn chính trong phim The Gazebo, The Rat Race, The Pleasure of His Company, The Second Time Around The Singing Nun. Bà còn lồng tiếng cho nhân vật Charlotte  trong phim hoạt hình Charlotte's Web (1973).


Debbie Reynolds & người chồng thứ 2, Harry Karl

Năm 1960, Reynolds tái hôn với ông chủ giày Harry Karl. Cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 1973 khi bà phát hiện ra Karl đã "nướng" toàn bộ tài sản của mình vào cờ bạc.

Cuộc hôn nhân thứ 3 của Reynolds với doanh nhân Virginia, Richard Hamlett (kết hôn hồi năm 1984), cũng đem lại cho bà nhiều đau khổ. Năm 1992, bỏ ngoài tai những lời khuyên can của bạn bè, Reynolds đã chi 10 triệu USD để mua và cải tạo một khách sạn đã cũ ở Las Vegas để biến thành Khách sạn & Sòng bạc Debbie Reynolds. Bà trình diễn ở đây hàng đêm.


Debbie Reynolds & người chồng thứ 3 (phải) Richard Hamlett

Năm 1997, Reynolds tuyên bố phá sản và đấu giá tài sản vào năm 1998 và tố Hamlett đã cuỗm hết tiền bạc của mình.

"Tất cả những người chồng của tôi đều lấy trộm tiền của tôi" -  Reynolds nói hồi năm 1999. "Chỉ có người duy nhất không lấy tiền của tôi là Eddie Fisher nhưng ông không chi tiền nuôi con".

Trong những năm sau này, Reynolds tiếp tục trình diễn vào lưu diễn 40 tuần/năm. Bà còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình đồng thời xuất bản nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn hồi ký UnsinkableMake 'Em Laugh.


Debbie Reynolds được in dấu tay tại Nhà hát Grauman's Chinese ở Hollywood ngày 14/11965

Năm 1996, bà giành được nhiều lời ca ngợi với vai diễn trong phim Mother.  Reynolds và con gái Fisher còn xuất hiện trong phim tài liệu Bright Lights của kênh HBO, dự kiến được phát hành vào năm 2017.

Reynolds được trao giải Oscar danh dự, giải Nhân văn Jean Hersholt, hồi năm 2015 nhưng bà ốm không thể có mặt để nhận giải. Bà còn tận tâm tham gia nhiều dự án từ thiện khác nhau, trong đó có tổ chức về sức khỏe thần kinh, Thalians.

Con gái bà, Carrie Fisher qua đời 4 ngày sau một cơn đau tim trên một chuyến bay tới Los Angeles. Fisher nổi danh với vai Công chúa nổi loạn Leia trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao và sau đó trở thành nhà văn best-seller.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm