Gia Bảo - Cháu đích tôn của danh hài Bảo Quốc: Có đổi vận sau 'Cười xuyên Việt'?

07/02/2017 21:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 29 tuổi, 15 năm làm nghề, Gia Bảo vẫn chỉ có rất ít vai diễn lớn. Nhưng, năm 2017 được coi là cơ hội đặc biệt để cậu cháu đích tôn của danh hài Bảo Quốc "cất cánh" và thoát khỏi cảnh chuyên sắm những vai nhỏ hoặc... vai quần chúng.

Cơ hội ấy đến rất rõ vào cuối năm vừa rồi, khi Gia Bảo đoạt giải quán quân Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2016.

Hành trình lận đận

Sinh ra trong gia đình nhà nòi về sân khấu, có đến 4-5 đời làm nghề, hàng chục người nổi tiếng, đời sống khá sung túc, đó là điều mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mơ ước. Nhưng Gia Bảo lại chọn sống tự lập và ra ngoài thuê nhà từ năm 14 tuổi. Anh kể, nhiều lần mình từng từng ngủ dưới các mái nhà dột mưa, đói ăn khát uống.

Rồi, cũng tới lúc cơ duyên sân khấu chạm tới cậu nhóc "con nhà tông" này. Kể từ vai đứa bé bán báo trong vở Khi đàn ông có bầu năm 2002, khi 14 tuổi, Gia Bảo đã quyết tâm gắn bó với sân khấu. Nhưng con đường ấy không mấy suôn sẻ.


 Gia Bảo trong một tiểu phẩm hài

Bảo tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu điện ảnh năm 2006 và về diễn tại Kịch Hồng Vân. Để rồi, anh chỉ nhận toàn những vai bé xíu, thường không có lời thoại. Với phim ảnh cũng vậy, Gia Bảo cũng thường xuất hiện với các vai phụ, thậm chí là ... rất phụ, chỉ để tạo ra một mảng miếng hài hước nào đó trong phim.

“Như trong phim Gọi giấc mơ về tôi đóng vai quần chúng. Phóng cát xê chạy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu đóng đúng một phân đoạn rồi chạy về, tiền thù lao được lãnh đúng 100 ngàn đồng" – Anh kể. "Tính ra, lỗ cả tiền xăng”.

Năm 2010, khi về diễn cho sân khấu Thế giới trẻ, Gia Bảo bắt đầu có những vai ấn tượng hơn. Rồi năm sau, anh lần lượt được đề cử giải Mai vàng, Cù nèo vàng… Cơ hội bắt mở ra, có những tháng Bảo kiếm được cả trăm triệu đồng. Nhưng rồi, tất cả chỉ dừng lại ở đó và lại trôi đi.

Trò chuyện, Bảo kể rằng khi ấy, anh đã để vuột mất thời cơ của mình vì nhiều lý do, trong đó có cả sự háo thắng và kỷ luật làm việc. Đó cũng là điều không quá khó để giải thích, với một chàng trai ở độ tuổi 23.

Cơ hội "cất cánh"

Bảo là một cái tên đặc biệt ở Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ năm vừa qua. Nhìn lại, thông qua cuộc hành trình kéo dài gần 3 tháng, Gia Bảo đã có cơ hội “đo” khán giả bằng những tiết mục và những vai diễn khác nhau. Từ anh chàng nhiều chiêu trò trong tiết mục Ngôi sao vô đối, nhân vật đồng tính trong Thượng ẩn, người cha vô trách nhiệm trong Nhiệm vụ bất khả thi  tới  bà sui gia đanh đá trong Sui gia đại chiến, nhân vật đầu bếp lém lỉnh trong Gánh hát hài hước, hay bà nội lắm chiêu trong Tình bolero…

Xuất thần đêm chung kết, Gia Bảo đăng quang 'Cười xuyên Việt'

Xuất thần đêm chung kết, Gia Bảo đăng quang 'Cười xuyên Việt'

Trong đêm chung kết, Gia Bảo đã mang tới tiết mục 'Đêm hát cuối cùng', kể về một người nghệ sĩ già đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn khao khát được một lần đứng hát trở lại trên sân khấu.


Trong đó, tiết mục để lại ấn tượng nhất của Gia Bảo trong 15 năm làm nghề, và cũng là một trong những tiết mục hay nhất của Cười xuyên Việt là Trò chơi mãnh thú trong tập 11. Đó là tiểu phẩm  nói về nạn săn bắn, giết hại động vật hoang dã và cách hành xử dã man của con người với động vật.

Trong phần diễn này, Gia Bảo xử lý bằng cách đưa ra 2 tình huống: khi con người thống trị muôn loài và ngược lại, khi con người bị muôn thú đối xử dã man như cách mà họ từng làm. Hài hước nhưng đầy sức ám ảnh, Trò chơi mãnh thú đã lấy về không ít nước mắt của người xem, trong đó có cả các đạo diễn cố vấn và  danh hài Hoài Linh.

Không riêng gì tiểu phẩm này, những phần biểu diễn khác của Gia Bảo đều được lồng ghép những thông điệp rất tích cực và sắc sảo về cuộc sống. Và ít ai biết, người "nêm nếm” cho các tiết mục của Bảo chính là bà xã Thanh Hiền - người đồng hành với vai trò cố vấn cho anh tại cuộc thi.

Lập gia đình, làm bố và có một giải thưởng quan trọng khi chuẩn bị bước sang tuổi 30, chừng đó đủ để Gia Bảo hi vọng rất nhiều vào năm 2018 sắp tới.

Làm diễn viên từ năm... 2 tuổi

Lần đầu Gia Bảo bước lên sân khấu là năm 1990, khi anh vừa được 2 tuổi. Thời điểm ấy, Đài truyền hình TP HCM đã quay vở kịch truyền hình Lòng mẹ. Anh được ông nội, danh hài Bảo Quốc, bế trên tay và thủ vai... con út của danh hài này trong vở diễn.


Vy Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm