'Gặp lại' những hình ảnh huyền thoại của Che Guevara ở ngay Hà Nội

05/10/2017 20:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Che – Người kiến tạo là tên triển lãm ảnh người du kích anh hùng, chiến sỹ quốc tế huyền thoại Che Guevara khai mạc chiều 6/10 tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Triển lãm do TTXVN phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Cu Ba tổ chức, giới thiệu 30 bức ảnh hiếm về cuộc đời và tấm gương hy sinh quên mình vì những lý tưởng cao đẹp của Che Guevara- con người rất giản dị và đôn hậu, một người con ưu tú, một người anh hùng huyền thoại của thế kỷ 20.

Che Guevara (lúc đó là Thống đốc Ngân hàng quốc gia) ký sắc lệnh Quốc hữu hóa các ngân hàng của Mỹ hoạt động tại Cuba ngày 13/10/1960.
Che Guevara (lúc đó là Thống đốc Ngân hàng quốc gia) ký sắc lệnh Quốc hữu hóa các ngân hàng của Mỹ hoạt động tại Cuba ngày 13/10/1960.

50 năm trước, vào ngày 8/10/1967, nhân dân các nước Mỹ Latinh và những người yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới tiếc thương vĩnh biệt Che Guevara. 50 năm qua, cùng với năm tháng, cuộc đời và tấm gương hy sinh quên mình vì những lý tưởng cao đẹp của Che ngày càng toả sáng và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một hình ảnh lãng mạn, thấm đẫm tính nhân văn cao cả.

Trong cuộc sống đời thường, Che làm việc không biết mệt mỏi và luôn đi đầu trong phong trào lao động tình nguyện do chính ông đề xướng vào những ngày nghỉ. Che là hiện thân của sự kết hợp hài hòa giữa tư duy và hành động. “Gương mẫu là mệnh lệnh không lời”, “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người mới”, đó là quan điểm nhất quán của Che.

Ở Che có đầy đủ phẩm chất của một con người luôn hành động vì nghĩa lớn, một con người tư duy sâu sắc, thông minh, có tầm nhìn xa và vốn hiểu biết văn hóa sâu rộng. Ông có sức cảm hóa mạnh mẽ với mọi người ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi sự giản dị, tự nhiên, thân thiện và độc đáo của ông.

Đối với Việt Nam, tuy chưa có điều kiện đến thăm nhưng Che luôn nhiệt tình ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Ông khẳng định: “Chúng ta không chỉ chúc mừng thắng lợi của Việt Nam, mà phải cùng hy sinh và cùng chiến thắng với Việt Nam”.

Lời kêu gọi: “Hãy tạo ra hai, ba, nhiều Việt Nam” nữa nhằm “chia lửa” với nhân dân ta, chứng tỏ Che đã nhận rõ ý nghĩa quốc tế lớn lao của cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam đối với loài người, nhất là đối với các dân tộc Mỹ La tinh vào những năm 60 của thế kỷ trước.

Cùng xem một số bức ảnh về Che Guevara - người anh hùng huyền thoại của thế kỷ 20:

Bộ trưởng Công nghiệp Che Guevara vận hành thử máy đóng bao của Nhà máy bột mì Jose Antonio Echevarria (1962).
Bộ trưởng Công nghiệp Che Guevara vận hành thử máy đóng bao của Nhà máy bột mì Jose Antonio Echevarria (1962).
Tư lệnh Che Guevara cùng Lãnh tụ Fidel Castro và các nhà lãnh đạo Cuba khác chúc mừng các tình nguyện viên hoàn thành chiến dịch diệt dốt ngày 22-12-1961.
Tư lệnh Che Guevara cùng Lãnh tụ Fidel Castro và các nhà lãnh đạo Cuba khác chúc mừng các tình nguyện viên hoàn thành chiến dịch diệt dốt ngày 22-12-1961.
Che Guevara và Anh hùng Núp (nhân dân Cuba gọi ông là Anh hùng miền núi) trong một cuộc mít tinh đoàn kết với Việt Nam tại La Habana năm 1964 (người ngồi giữa là nhà báo TTXVN Vũ Văn Âu, làm phiên dịch cho Anh hùng Núp trong chuyến thăm Cu Ba).
Che Guevara và Anh hùng Núp (nhân dân Cuba gọi ông là Anh hùng miền núi) trong một cuộc mít tinh đoàn kết với Việt Nam tại La Habana năm 1964 (người ngồi giữa là nhà báo TTXVN Vũ Văn Âu, làm phiên dịch cho Anh hùng Núp trong chuyến thăm Cu Ba).

   Hoài An   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm