Gala 'Tổ quốc nhìn từ biển': Tô đậm tình yêu Tổ quốc

07/06/2014 07:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 20h ngày 8/6, Cầu truyền hình Tổ quốc nhìn từ biển sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Đây sẽ là một gala lớn về biển đảo, được thực hiện trực tiếp tại hai điểm cầu: Công viên Biển Đông - đường Trường Sa và Hoàng Sa (Đà Nẵng) và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Nhà báo Diễm Quỳnh - Phó Trưởng Ban Thanh thiếu niên (VTV6) của Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Lúc đầu chương trình theo hướng miêu tả chân dung các chiến sĩ Hải quân trong thời bình, cuộc sống của người dân trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, vào ngày 1/5, với sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD891 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì hướng kịch bản đã thay đổi hoàn toàn”.

Từ ngày 3/6, VTV đã huy động hơn 20 tấn thiết bị ra huyện đảo Lý Sơn nhằm thiết lập điểm cầu tại đây. Tại Lý Sơn, một sân khấu được dựng ngay bên bờ biển thuộc thôn Đông, xã An Hải. Còn tại điểm cầu Công viên Biển Đông - đường Trường Sa và Hoàng Sa (Đà Nẵng), sân khấu được lấy ý tưởng từ chính bản đồ đất liền và trên biển của đất nước Việt Nam với những định giới rõ ràng về các vùng lãnh thổ của Tổ quốc.


Mô hình sân khấu sẽ được thi công tại đảo Lý Sơn

Cầu truyền hình Tổ Quốc nhìn từ biển là sự kết hợp của các chất liệu phóng sự, giao lưu và các tiết mục nghệ thuật đương đại. Trong đó những người làm truyền hình đã làm một hành trình dài nhằm tô đậm tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc. Hành trình từ địa đầu đất nước Hà Giang, đến nơi cực Tây Nam của Tổ quốc; từ thời văn hóa Sa Huỳnh sang nửa đầu thế kỷ 17, Chúa Nguyễn tổ chức Hải đội Hoàng Sa ra quần đảo Hoàng Sa cho đến ngày hôm nay... Đặc biệt, “Cuộc chiến tháng Ba” với chuyện kể về “vòng tròn Bất tử” năm 1988 trên đảo Gạc Ma sẽ lần đầu được tái hiện qua những tư liệu quý.

Chương trình có sự tham gia của  các nghệ sĩ: Nhạc trưởng Honna Tetsuji (Nhật Bản) và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam cùng Hợp xướng Sol Art, nghệ sĩ Bùi Công Duy, các ca sĩ Tấn Minh, Đức Tuấn, Uyên Linh, Phạm Thu Hà, Đinh Hương...

"Thông qua chương tình này, Đài Truyền hình Việt Nam muốn gửi đi một thông điệp: Những thế hệ đi trước, những thế hệ đi sau, lớp lớp trùng trùng, có những người ngã xuống, nhưng vẫn luôn có những người tiếp bước, gìn giữ một Việt Nam hùng cường" - nhà báo Diễm Quỳnh nói.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm