Đề cử Quả cầu vàng: 'La La Land' dẫn đầu, 'Moana', Tom Hiddleston đều có tên

13/12/2016 09:50 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim nhạc kịch ngọt ngào La La Land của đạo diễn Damien Chazelle tiếp tục "khiêu vũ" trong mùa giải thưởng năm nay, khi giành tới 7 đề cử Quả cầu vàng.

Bản thân Damien Chazelle cũng có tên trong danh sách đề cử, ở hạng mục Kịch bản hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất. Ngoài ra, La La Land nhận đề cử cho giải Phim hay nhất (thể loại âm nhạc hoặc hài), Nhạc nền xuất sắc nhất, Ca khúc nhạc phim hay nhất (City of Stars), Nữ diễn viên xuất sắc (Emma Stone) và Nam diễn viên xuất sắc (Ryan Gosling).


Emma Stone và Ryan Gosling trong "La La Land"

Tin vui đến với La La Land chỉ ít giờ sau khi Hiệp hội các nhà phê bình vinh danh đây là bộ phim xuất sắc nhất năm trong lễ trao giải Critics' Choice, diễn ra vào sáng 12/12 (giờ Việt Nam).

Đứng ngay sau thành tích của La La LandMoonlight của đạo diễn Barry Jenkins, với 6 đề cử, bao gồm Phim hay nhất (phim chính kịch), Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Naomie Harris), Nam diễn viên xuất sắc (Mahershala Ali) và Nhạc nền hay nhất. Jenkins được đề cử cho Kịch bản hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.


Một cảnh phim "Moonlight"

Manchester by the Sea theo sát nút với 5 đề cử, trong đó có Nam diễn viên xuất sắc cho Casey Affleck và Nữ diễn viên xuất sắc cho Michelle Williams. Kenneth Lonergan nhận được đề cử ở hạng mục Kịch bản và Đạo diễn.

Bộ phim Lion giành được 2 đề cử cho các ngôi sao tham gia, gồm Nicole Kidman (Nữ diễn viên phụ xuất sắc) và Dev Patel (Nam diễn viên phụ xuất sắc), bên cạnh 2 đề cử khác dành cho phim, gồm Phim chính kịch hay nhất và Nhạc nền hay nhất.

Florence Foster Jenkins gây ngạc nhiên với 4 đề cử, bao gồm Phim hay nhất (hài hoặc âm nhạc) và Nữ diễn viên xuất sắc cho ngôi sao gạo cội Meryl Streep. Hugh Grant và Simon Helberg cũng mang về nhà một đề cử diễn xuất mỗi người.

Emma Stone trắng tay dù 'La La Land' thắng lớn tại giải Critics' Choice

Emma Stone trắng tay dù 'La La Land' thắng lớn tại giải Critics' Choice

Hiệp hội các nhà phê bình đã lên tiếng, và họ xướng tên La La Land là bộ phim xuất sắc nhất lễ trao giải Critics' Choice năm nay.


Một số đề cử gây bất ngờ khác bao gồm Đạo diễn xuất sắc cho Mel Gibson với phim thương mại Hacksaw Ridge, 2 đề cử (Phim hài hay nhất và Nam diễn viên xuất sắc cho Ryan Reynolds) cho phim hài siêu anh hùng từng rất ăn khách khi chiếu rạp Deadpool. Trong khi đó, Sully, bộ phim của đạo diễn Clint Eastwood, có sự tham gia của Tom Hanks vắng bóng hoàn toàn trong danh sách.

Moana, phim âm nhạc của Disney, nhận được tin vui sau khi thống trị phòng vé Bắc Mỹ 3 tuần liên tiếp. Moana được đề cử giải Phim hoạt hình hay nhất và Ca khúc nhạc phim hay nhất (How Far I'll Go). Các tác phẩm điện ảnh nằm trong danh sách đề cử Phim hoạt hình hay nhất còn có Kubo and the Two Strings, My Life As A Zucchini, Sing and Zootopia.

The People v. O.J. Simpson: American Crime Story dẫn đầu danh sách đề cử ở hạng mục truyền hình, bao gồm Loạt phim ngắn hay nhất, Nam diễn viên xuất sắc (Courtney B. Vance), Nữ diễn viên xuất sắc (Sarah Paulson) và Nam diễn viên phụ (John Travolta và Sterling K. Brown).

Loạt phim truyền hình chủ đề điệp viên Night Manager đứng thứ 2 với 4 đề cử, gồm Phim hay nhất (hạng mục truyền hình), Nam diễn viên xuất sắc (Tom Hiddleston), Nữ diễn viên xuất sắc (Olivia Colman) và Nam diễn viên phụ (Hugh Laurie).


Thế giới kỳ lạ trong 'Westworld' đã thu hút nhiều khán giả khi lên sóng

HBO là kênh truyền hình nhận nhiều đề cử nhất năm nay, với con số 14, bao gồm 3 đề cử cho loạt phim vừa khép lại mùa đầu Westworld, 3 đề cử cho phim truyền hình The Night Of và 2 đề cử cho Game of Thrones.

Jimmy Fallon sẽ dẫn dắt lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 74 vào ngày 8/1 tới. Buổi lễ sẽ tôn vinh Streep với giải thưởng Thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille.

Duy An
Theo USA Today

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm