Danh hài Chu Lập Ba 'xin lỗi' Donald Trump vì cướp mất diễn đàn

24/01/2017 15:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ, danh hài Trung Quốc Chu Lập Ba (49 tuổi) đã lần đầu lên tiếng và khẳng định anh không quan tâm tới ma túy.

Chu Lập Ba đã bị bắt ở Long Island, New York (Mỹ) với cáo buộc tàng trữ trái phép súng và ma túy.

Tuy nhiên, hôm 23/1, Chu Lập Ba viết trên trang Weibo cá nhân rằng: “Tôi không phải là thánh nên không thể không mắc lỗi lầm. Tôi xin lỗi khi đã làm phiền tới mọi người khi đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán”.


Nhiều năm trở lại đây, danh hài Chu Lập Ba đã bị mang tiếng xấu khi có những lời bình mang tính phân biệt đối xử và công kích nhiều ngôi sao khác qua chương trình của mình

Nhân đây, Chu Lập Ba hứa anh sẽ tận tâm với “các hoạt động từ thiện và có trách nhiệm xã hội đồng thời cải thiện đạo đức cá nhân”.

Liên quan đến những cáo buộc cờ bạc, ma túy và tàng trữ nội dung khiêu dâm, Chu Lập Ba khẳng định: “Tôi chưa bao giờ như vậy và cũng không hề quan tâm tới những chuyện đó. Các bạn hãy yên tâm, sự thật và pháp luật sẽ chứng minh cho thanh danh của tôi”.

Chu Lập Ba còn đùa: “Tôi xin lỗi ngài Trump, tôi đã chiếm mất diễn đàn của ông trong những ngày qua”, sau khi nhận thấy vụ việc của anh đã gây nhiều bàn tán trên mạng, làm lu mờ cả tin tức về lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 45 của ông Donald Trump hôm 20/1.

Nhiều năm trở lại đây, Chu Lập Ba đã “mang tiếng xấu” do bị phản ứng dữ dội về những nhận xét mang tính phân biệt đối xử hết sức kỳ quặc của mình cũng như sự công kích của anh về các ngôi sao giải trí khác và dân thường trong các chương trình của mình là Shanghai Style Small Talk.


Chu Lập Ba và luật sư của anh ở Trung Quốc (trái) rời tòa án Quận Nassau (Mỹ) sau khi nộp tiền bảo lãnh hôm 20/1

Hồi tuần trước, Chu Lập Ba và một hành khách tên là Shuang Tang (30 tuổi) đã bị cảnh sát Mỹ chặn lại khi chiếc Mercedes-Benz của họ “đánh võng” trên đường và lái xe sử dụng điện thoại di động khi đang chạy trên đường Bayville ở Lattingtown, New York.

Sau khi khám xét thêm, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng lục cùng hai túi nilon chứa ma túy. Tại tòa án Hempstead, hai người bị buộc tội tàng trữ bất hợp phát chất bị kiểm soát, tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Chưa kể, Chu Lập Ba còn bị buộc tội sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe.

Tuy nhiên, Chu Lập Ba đã được tự do sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh và nhiều khả năng danh hài sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 9/3.

Tu Lei, luật sư của Chu Lập Ba ở Trung Quốc, nói với báo giới rằng ông đã bàn bạc về vụ này với danh hài và cho biết:

“Chu Lập Ba vẫn ổn. Ở Trung Quốc cứ làm to chuyện về vụ này chứ ở Mỹ không quá nghiêm trọng như vậy, bởi ở Mỹ sở hữu súng được hợp pháp hóa. Hiện chúng tôi chưa biết tàng trữ ma túy có bất hợp pháp hay không nhưng nếu có thì Chu Lập Ba cũng không phải chịu tội một mình”.

Chu Lập Ba là một danh hài nổi tiếng với những màn diễn độc thoại, diễn viên truyền hình, người dẫn chương trình. Anh còn từng làm giám khảo của cuộc thi Tìm kiếm tài năng Trung Quốc (China's Got Talent).

Vài năm trở lại đây, nhiều ngôi sao giải trí đã bị bắt giữ và thậm chí phải ngồi tù vì những tội danh liên quan đến ma túy, trong đó có ngôi sao Đài Loan Kha Chấn Đông và Phùng Tổ Minh, “quý tử” của siêu sao võ thuật Thành Long.

Tuấn Vĩ
Theo China

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm