Có nên thành lập Hội Mỹ thuật ứng dụng?

30/11/2009 09:02 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 27/11, Bộ VH, TT&DL, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã tổ chức họp báo Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ II - 2009 sẽ diễn ra vào hồi 16h ngày mai, 1/12 đến hết ngày 7/12 tại Trung tâm VHNT VN, số 2 Hoa Lư (HN).

Có tất cả 472 tác phẩm trong tổng số 1.275 tác phẩm của 336 tác giả (75 nữ, 153 nam) trong cả nước gửi đến tham dự bao gồm nhiều lĩnh vực được chọn trưng bày tại triển lãm lần này như: Thiết kế đồ họa, thời trang, tạo dáng công nghiệp, mây tre đan, sơn mài, gốm, chạm khắc bạc, đồng... Triển lãm cũng sẽ trao 32 giải (2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 20 giải khuyến khích). Điều đặc biệt là trong 32 tác giả đoạt giải Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần II chỉ có 1/4 là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, số còn lại là “người ngoài”. Điều đó cho thấy, lực lượng sáng tác Mỹ thuật ứng dụng rộng khắp cả nước, nhưng lực lượng Hội viên về mặt ứng dụng còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng sáng tác ở mảng này.

Cuộc họp báo cũng đã thảo luận việc có nên hay không thành lập Hội Mỹ thuật ứng dụng. Ông Lê Thanh, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật lý giải: Rất khó khăn trong việc hình thành Hội Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam vì nếu “sống chung với Hội Mỹ thuật” thì Hội Mỹ thuật không kham nổi vì một bên đòi hỏi Tư tưởng cao, nghệ thuật cao (mỹ thuật) một bên đòi hỏi Nghệ thuật cao, ứng dụng tốt (mỹ thuật ứng dụng) thì chắc chắn sẽ bị vênh nhau. Nhưng quan trọng là hiện nay không có người phất cờ, đứng ra tập hợp lại để tiến tới hình thành một Ban vận động thành lập Hội Mỹ thuật ứng dụng, xin đầu tư cơ sở hạ tầng...


Tác phẩm Hộp quạt Xuân Hương đậu bạc đoạt giải
Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ II - 2009



Hoàng Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm