Chương trình 'Dấu ấn - Ngọc Sơn': Sự trở lại của 'ông hoàng nhạc sến'?

26/08/2014 14:05 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Thật ra Ngọc Sơn đã đi đâu mà trở lại. Gọi thế là bởi Ngọc Sơn tự nhận mình đã khác xưa. “Đã lâu tôi không làm một chương trình cho riêng mình, ai mời cũng không làm, giờ quyết định làm là phải cho tới. Tôi muốn mọi người thấy tôi vẫn như ngày nào nhưng kỳ thực tôi đã có thay đổi. Và sự trở lại lần này mang ý nghĩa rất lớn với tôi”, Ngọc Sơn nói.

Và thật ra Ngọc Sơn vẫn ở đó, vẫn hát tụ điểm, sáng tác nhạc, vẫn sống vui trong “đại gia đình dấu yêu”, có khác chăng là giờ chỉ ăn chay và… ngồi thiền.

“Đó là thú vui duy nhất của tôi lúc này, tôi không muốn làm phiền lòng mọi người nữa”, ca sĩ này tự nhận.

Hiện tượng đặc biệt

Có thể nói ca sĩ Ngọc Sơn là một hiện tượng đặc biệt của nhạc trẻ Việt những năm đầu thập niên 1990. Một mình anh gần như “bao” đủ mọi dòng: trữ tình, quốc tế, nhạc trẻ, cải lương… và dòng nào cũng… thắng.

Khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, năm 1987, Ngọc Sơn đi hát tụ điểm. Với chất giọng ngọt ngào cùng ngoại hình thư sinh, anh nhanh chóng được khán giả yêu thích. Đó là thời đỉnh cao của ca nhạc tụ điểm và Ngọc Sơn rất nhanh chóng được chấp nhận. Nhưng để bay cao hơn những tụ điểm hát hàng đêm, Ngọc Sơn vẫn cần một tờ giấy chứng nhận tài năng.

Điều ấy đã đến vào năm 1989, tại Liên hoan Ca múa Nhạc nhẹ Toàn quốc tổ chức tại Nha Trang, với sự tham gia của rất nhiều đoàn nghệ thuật cùng các ca sĩ nổi tiếng, Ngọc Sơn đã trở thành hiện tượng của kỳ liên hoan này. Lúc đó anh tham gia với tư cách đại diện cho Đoàn Ca múa Minh Hải (tức Bạc Liêu và Cà Mau). Chỉ với bài hát Thuyền và biển, anh gây sửng sốt cho các giám khảo, khán giả và đồng nghiệp. Ngoài danh hiệu Ngôi sao Nhạc nhẹ (tương đương Huy chương Vàng) cùng một số ca sĩ khác, Ngọc Sơn là ca sĩ duy nhất được trao thêm giải thưởng: Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất.

Chính từ giải thưởng này, cuộc đời ca hát của Ngọc Sơn bắt đầu đổi khác. Anh nhanh chóng trở thành một tên tuổi hàng đầu trong suốt nửa đầu những năm 90 với hàng loạt các bài hát trữ tình do chính mình sáng tác cùng những bản nhạc bolero nổi tiếng được anh trình diễn và thu âm lại, tạo ra một cơn sốt “tiếng hát Ngọc Sơn” trải khắp từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến cả vùng sâu vùng xa.

Ngôi vị ngôi sao số 1 lúc đó đã thuộc về Ngọc Sơn. Anh được các hãng băng nhạc săn đón, các bài hát được sáng tác từ lúc mới đi hát, những năm 87-88 được anh giới thiệu và nhanh chóng trở thành những bài hit. Sau khi đã chinh phục được khán giả miền Nam và miền Trung, năm 1990, từ chương trình Gala 90, Ngọc Sơn thu phục nốt phân khúc phía Bắc. Một mình anh chạy show mệt nghỉ. Lúc ấy chỉ có 2 danh ca chạy show đắt nhất Việt Nam là Ngọc Sơn và Ngọc Ánh. Họ chạy show bằng máy bay và cát-sê được trả bằng vàng. Hai cái tên đảm bảo sự tồn tại cho Hãng phim trẻ khi đó là: Thu Hiền và Ngọc Sơn. Đĩa nhạc Tình dại khờ của anh từng bán được đến 300.000 bản.

Dấu ấn của đổi thay

Nhưng Ngọc Sơn không chỉ là một ca sĩ có tài. Anh cũng lắm tật. Những câu chuyện hậu trường về Ngọc Sơn không bao giờ dứt, từ những chân tình anh hay thổ lộ đến phát gạo giúp người nghèo, từ hiến máu nhân đạo đến cả tố cáo hiếp dâm… Xung quanh Ngọc Sơn được xây dựng bởi những huyền thoại và có người yêu kẻ ghét nhưng ca sĩ này chưa bao giờ biến mất. Kể cả trong cuộc họp báo hôm qua khi Ngọc Sơn xin lỗi khán giả về những trò lố trong quá khứ thì nhiều người vẫn nghĩ rằng đó cũng chỉ là một “hư chiêu” của anh Ba Ngọc Sơn. Dù ngoan hay hư, Ngọc Sơn đã có một chỗ riêng cho mình.

Sự đổi thay của Ngọc Sơn không phải từ bây giờ mà khi xưa, ngay lúc anh đang thắng lớn với dòng bolero trữ tình, rồi bị đập te tua, bị gọi là “Chế Ngọc Sơn”, thế là anh chuyển sang hát nhạc trẻ, pop rock và chuyên đi “moonwalk” kiểu Michael Jackson và lại thắng to. Nhưng chưa được bao lâu, Ngọc Sơn lại bị gán cho mỹ danh “Michael Ngọc Sơn” và thế là Ngọc Sơn lại thay đổi, chuyển sang hát nhạc tự sáng tác với những bài như Lòng mẹ, Tình cha, Giận hờn… và một lần nữa, lại thắng gần như tuyệt đối. Sự phản đối là một cú hích tạo nên sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của Ngọc Sơn và đó có vẻ là một sự may mắn.

Ngọc Sơn để lại dấu ấn của mình qua nhiều ca khúc nổi tiếng như Chiếc vòng cầu hôn, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh… và anh cũng tạo ra những bài hit “ăn” thị trường kỷ lục như Lòng mẹ, Lời tỏ tình dễ thương… Tất cả những bài này sẽ xuất hiện trong chương trình Dấu ấn tới. Cùng hát với Ngọc Sơn sẽ có thêm Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hải và Phương Mỹ Chi.

Dấu Ấn - Ngọc Sơn sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày thứ Bảy, 6/9, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, VTV Huế…

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm