Celine Dion - René Angélil: Mối tình lịch sử của làng nhạc thế giới

06/06/2015 09:04 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Là nghệ sỹ tài ba với sự nghiệp lừng lẫy, nhưng Celine Dion luôn coi chồng và con là những điều quý giá nhất trên đời mình. Cô đã nhiều lần rời xa âm nhạc để cùng chồng, đồng thời là bạn tâm giao René, chiến đấu lại căn bệnh ung thư vòm họng. Tháng 8 này, cô sẽ trở lại sân khấu sau một năm vắng bóng, với khao khát cất tiếng hát cho chồng mình nghe.

Celine gặp René lần đầu tiên vào năm 12 tuổi, tại Las Vegas. Cô đến để hát cho ông nghe.

Mối lương duyên trời ban

Khi đó, Celine là một cô bé con không được xinh xắn, với cặp răng nanh dài và chiếc mũi quá khổ, nhưng bù lại bằng việc sở hữu một chất giọng đáng kinh ngạc. Còn René đã 38 tuổi, là người chuyên quản lý các nghệ sỹ.

Cách đó ít lâu, René nhận được bản ghi âm Ce n'était qu'un rêve do Celine trình bày. Lúc nghe bài hát, ông đã khóc vì xúc động và quyết định rằng đôi bên phải gặp nhau. René cũng muốn trở thành bệ phóng cho sự nghiệp của cô.


Tình yêu khiến Celine Dion và René Angélil đã có 2 lần làm đám cưới cùng nhau

Câu hỏi đặt ra là tại sao Celine Dion lại chọn René mà không phải một nhân vật nào khác để bắt đầu sự nghiệp? Hóa ra đó chỉ là một sự tình cờ, nhưng đã giúp tạo ra một diva và một mối tình lịch sử của làng nhạc thế giới.

Số là gia đình Dion rất giàu truyền thống âm nhạc. Celine là con trong gia đình có đến 14 anh chị em. Cuộc sống khó khăn nhưng lời ca tiếng hát thì luôn ngập tràn trong gia đình cô. Cha mẹ cô từng lập ban nhạc gia đình và đi lưu diễn quanh Canada. Sau đó, họ mở một quán bar chơi piano. Cô bé Celine, mới 5 tuổi, thường tìm tới đó để hát.

Năm 12 tuổi, cô cùng mẹ và anh trai sáng tác ca khúc Ce n'était qu'un rêve kể trên. Tình cờ, anh trai Michel của cô nhìn thấy tên nhà quản lý René Angélil ở mặt sau một album của Ginette Reno và quyết định gửi bản thu thử cho người này. Và câu chuyện của Celine Dion bắt đầu từ đó.

“Tình yêu đã chiến thắng”

Ở vai trò người quản lý, René không có điểm gì đáng chê trách. Năm 1981, khoảng 1 năm sau lần gặp đầu tiên, ông thế chấp nhà riêng để đầu tư cho bản ghi âm đầu tiên của Celine. Ca khúc La voix du bon Dieu sau đó đã đưa Celine lên thành ngôi sao của vùng Quebec.

Năm sau nữa, cô được cả thế giới biết đến khi tỏa sáng tại Liên hoan nhạc pop thế giới Yamaha tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản. Ở tuổi 18, cô đã có trong tay 9 album tiếng Pháp và nhiều giải thưởng Felix cũng như Juno (giải thưởng âm nhạc Canada, tương tự như Grammy của Mỹ).

Cũng ở tuổi này, cô bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong cái nhìn của mình với quản lý René. Một tình cảm mạnh mẽ nảy nở trong Celine Dion, bất chấp việc René hơn cô tới 26 tuổi, đã kết hôn 2 lần và có 3 đứa con, còn cô là một ngôi sao trẻ.


Gia đình hạnh phúc của Celine Dion

Khỏi phải nói bà Thérèse mẹ cô đã phản đối kịch liệt như thế nào. Bà tìm mọi cách để giết chết mối tình này. “Ông ta [René] là một quản lý giỏi. Nhưng con là con gái của mẹ, bé cưng của mẹ, và mẹ muốn một hoàng tử bạch mã sánh đôi với con” - bà từng nói thế.

Lần đầu tiên trong đời, Celine không còn giữ được bình tĩnh và gào lên với mẹ: “Đây không phải là trò điên rồ. Đây là tình cảm chân thật!”

Sau này, khi đã là bà mẹ 3 con, Celine mới thấu hiểu nỗi lòng mẹ đẻ. Nếu một ngày nào đó, con trai dẫn về nhà một phụ nữ 45 tuổi, đã 2 lần ly dị và có con nhỏ, hẳn cô cũng sẽ gào lên rằng: “Tránh xa con tôi ra!”

Nhưng tình yêu luôn có những lý lẽ của riêng nó. René đã khéo léo chinh phục được lòng tin của tất cả các anh chị Celine Dion và cuối cùng là bà Thérèse. “Tình yêu đã chiến thắng” - Celine nhớ lại. Tình yêu ấy vẫn chiến thắng cho tới tận giờ.

Muốn hiến dâng tất cả chỉ để chồng khỏi bệnh

Celine và René tổ chức đám cưới vào cuối năm 1994. Như chưa tan men say tình ái, họ tiếp tục cưới lại một lần nữa vào năm 2000. “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng tôi cưới nhau. Bởi vì chúng tôi có chung một giấc mơ, một mục tiêu và chúng tôi có sự tôn trọng lẫn nhau” - Celine chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 1995.

Sau rất nhiều cố gắng, họ có với nhau 3 cậu con trai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, gồm René-Charles năm nay 14 tuổi và cặp song sinh Eddy – Nelson, 5 tuổi. Ở họ vẫn xảy ra những mâu thuẫn như mọi gia đình, nhưng bằng tình yêu, sự chia sẻ, trân trọng lẫn nhau, họ đã vượt qua tất cả để gìn giữ hôn nhân bền chặt tới tận ngày hôm nay.

Tuy vậy, cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Những đám mây u ám đã từng bay ngang tổ ấm của họ. Lần đầu là vào năm 1999, khi René được chẩn đoán bị ung thư vòm họng. Celine, đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, đã rời bỏ ánh đèn sân khấu để sát cánh bên chồng.

"Hơn bao giờ hết, tôi thấy mình phải thật mạnh mẽ bởi René cần sự giúp đỡ của tôi. Có lẽ là lần đầu tiên trong đời” - Celine từng chia sẻ. Quả thực, René đã luôn bao bọc Celine, kể từ khi là cô bé 12 tuổi!

2 năm đằng đẵng với 2 cuộc phẫu thuật và nhiều lần trị xạ, điều kì diệu đã xảy ra. René thoát khỏi căn bệnh ung thư. Họ lại cùng nhau lưu diễn khắp thế giới. Celine đã khóc khi hát ca khúc My love: “Tình yêu của em, anh mang cho em sức mạnh/ Để quên đi những nỗi đau.” Lần ấy, René đã bước lên sân khấu, ôm vợ dỗ dành.

Nhưng rồi niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm 2013, khối u đã trở lại. Celine hủy mọi tour diễn, ngồi bên chăm sóc từng bữa ăn cho chồng. “Thử thách mang chúng tôi lại gần bên nhau hơn. René và tôi yêu nhau hơn bao giờ hết” - cô chia sẻ.

Tháng 8 tới, Celine sẽ quay trở lại sân khấu Las Vegas, với một trong những động cơ chính là vì cô muốn hát cho chồng nghe. Và như thế, đã 35 năm kể từ lần gặp đầu tiên, với hơn 20 năm làm vợ chồng, Celine và René vẫn luôn gắn bó với nhau, như một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu, bất chấp tuổi tác và dư luận, đúng như cô từng nói: “Tình yêu đã chiến thắng.”

Một trong những ngôi sao nhạc pop thành công nhất

Trong sự nghiệp của mình, Celine Dion đã phát hành 25 album phòng thu, 7 live album, 17 album tổng hợp và 20 box set. Cô là một trong những ngôi sao nhạc pop thành công nhất lịch sử âm nhạc cùng doanh thu cũng vào hàng kỷ lục với hơn 200 triệu bản album bán ra trên toàn thế giới. Celine Dion từng giành 5 giải Grammy, được ghi tên vào Đại lộ danh vọng Canada từ năm 1999 và Đại lộ danh vọng ở Hollywood vào năm 2004. Hiện, cô sống tại Las Vegas cùng chồng và 3 con.

Thư Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm