Man United khủng hoảng: Quá nhiều vấn đề, quá ít giải pháp

13/03/2015 21:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trên đường trở về nhà từ Old Trafford vào tối thứ Hai sau khi đội nhà gục ngã trước Arsenal, cuộc tranh luận của các CĐV Man United hẳn là một cuộc trò chuyện rất khó chịu.

Liệu có nên bán Danny Welbeck cho Arsenal mùa Hè năm ngoái? Liệu anh có nên ăn mừng bàn ấn định chiến thắng trong lần trở lại Manchester? Nhưng cả hai câu hỏi đó đều không thích hợp. Welbeck là một cầu thủ bóng đá tài năng và trung thực, nhưng anh có lẽ không thay đổi được gì ở Man United của Louis van Gaal.

Vấn đề không phải là Welbeck

Welbeck, người mà thành tích ở đội tuyển Anh tốt hơn ở CLB, đã ghi một bàn thắng thông minh và được nhiều người chờ đợi. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh nhìn chung là nghèo nàn. Nếu như anh chơi cho đội chủ nhà thay vì đội khách vào tối thứ Hai, kết quả trận đấu có lẽ cũng không khác.

Sáng thứ Ba, Welbeck nói: “Man United là một CLB quá nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi là một CĐV và thật khó khi ghi bàn vào lưới đội bóng mình yêu mến. Tôi luôn tôn trọng các CĐV. Tôi rất vui vì được chào đón nồng nhiệt và biết ơn vì điều đó”. Nhưng những vấn đề của Man United không chỉ là quyết định bán đi một cầu thủ của Van Gaal vào tháng 8, mà nếu anh có ở lại thì cũng chỉ là tiền đạo xếp hạng 4 trong những lựa chọn của HLV người Hà Lan.

Khoảnh khắc nhiều ý nghĩa nhất của trận đấu Cúp FA là trong hiệp 2. Cho tới bàn thắng của Welbeck, trận đấu đã diễn ra khá cân bằng. HLV Arsenal Arsene Wenger hẳn thất vọng vì đội bóng của ông để đối phương gỡ hòa một cách bất cẩn, nhưng có vẻ như Van Gaal đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm dù Man United gỡ hòa. Ông thay 2 người, và cả hai đều là những quyết định tiêu cực, Phil Jones vào thay Luke Shaw và Michael Carrick thế chỗ Ander Herrera. Có vẻ như chính Van Gaal không tin tưởng ở kế hoạch ban đầu của ông. HLV người Hà Lan từng làm tương tự ở Swansea mới đây, và Man United cũng thua trận.

Vấn đề là Van Gaal?

Sau đó, khi Quỷ đỏ đã bị dẫn bàn và Angel di Maria bị đuổi khỏi sân, Van Gaal đẩy Marouane Fellaini, rồi không lâu sau đó là Chris Smalling, lên những vị trí cao nhất trong đội hình Man United và bắt đầu nhồi bóng bổng cho họ. Đó là phương án B từng không ít lần phát huy hiệu quả của Man United, như ở trận gặp West Ham. Fellaini hiệu quả một cách kỳ lạ trong vai trò đó.

Nhưng không thể không để ý rằng tiền vệ kiến tạo Juan Mata và trung phong Radamel Falcao vẫn ngồi yên trên ghế dự bị khi Jones có pha chuyền bổng vô duyên dẫn tới quả phát bóng lên cho Arsenal và trọng tài Michael Oliver nổi lên hồi còi chung cuộc. Chiến thuật của Van Gaal sẽ còn là một vấn đề gây rất nhiều tranh cãi nữa, nhưng khá rõ ràng là Man United đã đưa về một HLV thực dụng trong mùa hè.

Thật khó hiểu khi một trong những HLV hàng đầu của châu Âu về bóng đá tấn công lại tin tưởng ở một tiền vệ trung tâm và một trung vệ cao kều để tìm kiếm bàn thắng khi mà trong tay ông có 2 cầu thủ không chỉ đắt giá, hưởng lương cao mà còn hợp với triết lý bóng đá của ông và của đội bóng hơn. Quyết định kỳ lạ của Van Gaal cũng cho thấy ông rất ít lòng tin nơi các cầu thủ, điều sẽ ảnh hưởng lớn tới chính sách chuyển nhượng ở Old Trafford mùa hè này.

Van Gaal biết ông cần một hậu vệ phải, một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo, tức tương đương với những hóa đơn vào khoảng 150 triệu bảng nữa. Nhưng cùng lúc, ông cũng sẽ phải ra quyết định về tương lai của Mata, Falcao, Robin van Persie và Rafael da Silva, chưa kể với những người còn gây thất vọng hơn mùa này như Jones, Smalling và Jonny Evans. Van Gaal đã nói nhiều lần về việc đội bóng của ông thiếu sự cân bằng, nhưng Man United còn thiếu chất lượng nữa.

Vấn đề không phải là ở Rooney, Di Maria, Mata…, vấn đề là những vai phụ như Ashley Young, Antonio Valencia…, mà Van Gaal vẫn chưa thể chắc chắn. Trên sân tập của Man United vào thứ Tư, HLV người Hà Lan nhiều khả năng sẽ lại tiến hành những thay đổi nữa chuẩn bị cho trận sân nhà Chủ nhật này gặp Tottenham. Nhưng những xáo trộn liên tiếp cả về nhân sự và chiến thuật đó cho thấy Man United đang gặp rắc rối với các cầu thủ, hay là với HLV?

60 Với 60%, Man United đang là đội có thời gian kiểm soát bóng trung bình mỗi trận nhiều nhất mùa này, nhưng tỉ lệ chiến thắng của họ chỉ là 15/28 trận, tức chỉ 53%.

13,9 Tỉ lệ các đường chuyền dài của Man United ở Premier League mùa này là 13,9%.

10 Man United chưa có cầu thủ nào vượt qua được mốc 10 bàn ở Premier League mùa này. 2 người dẫn đầu danh sách ghi bàn của họ là Rooney và Van Persie đều có 10 bàn.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm