Nếu hụt Vidal, Man United có nên mua Song?

10/08/2014 15:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang rất nỗ lực trong việc chiêu mộ Arturo Vidal của Juventus. Tuy vậy, nếu như thương vụ này không thành công, liệu đội bóng của HLV Louis Van Gaal có nên hướng đến Alex Song của Barcelona?

Hiện đội chủ sân Old Trafford đang rất hy vọng sẽ hoàn tất thương vụ Vidal trước khi mùa giải Premier League 2014-15 khởi tranh vào cuối tuần sau, bất chấp những lo ngại của HLV Van Gaal về tiền sử chấn thương đầu gối của tiền vệ người Chile.

Tuy vậy, chiến lược gia người Hà Lan cũng đang lên phương án dự phòng nếu thương vụ Vidal đổ bể. Đó là Alex Song, cầu thủ từng có thời gian chơi bóng ở Anh trong màu áo Arsenal trước khi chuyển đến Barcelona vào mùa hè năm 2012. Nhưng liệu đây có phải là một giải pháp tốt cho hàng tiền vệ của Man United?

Không thể phủ nhận ở mùa giải 2013-14 vừa qua, tuyến tiền vệ là khu vực yếu kém nhất của Man United. Trong số những cái tên như Michael Carrick, Tom Cleverley, Darren Fletcher hay Marouane Fellaini thì không một ai đáp ứng được đầy đủ sự kỳ vọng. Việc Juan Mata chuyển đến từ Chelsea hồi đầu năm nay mới chỉ giúp đội chủ sân Old Trafford tạm giải quyết được một phần vấn đề đó.

Vậy thì tại sao Alex Song chưa hẳn đã là giải pháp tốt? Lối chơi của tiền vệ người Cameroon dựa vào những pha di chuyển không biết mệt mỏi ở giữa sân cùng khả năng đọc tình huống tấn công của đối phương. Nói cách khác, Song đóng vai trò trung tâm trong việc bẻ gãy các tình huống lên bóng, giữ bóng trong chân trước khi tạo ra một đường phản công cho các đồng đội. Cách chơi đó có phần nào đó khá tương đồng với Michael Carrick. Chính vì thế nếu đến sân Old Trafford, cầu thủ người Cameroon có thể phải cạnh tranh vị trí với lão tướng 33 tuổi này, thay vì được đá cùng nhau.

Với việc có xu hướng chơi lùi sâu, tiền vệ 26 tuổi này sẽ đem đến cơ hội dâng cao nhiều hơn cho những người chơi cùng mình trong sơ đồ 3 tiền vệ. Khả năng chuyền bóng của Song cũng đã được cải thiện đáng kể. Trong khoảng thời gian gắn bó với Arsenal từ 2006 đến 2012, cầu thủ này phần nào để lại được dấu ấn. Nhưng trong 2 năm gắn bó với sân Camp Nou, Song hoàn toàn chỉ là cái bóng của chính mình. Số lần ra sân của anh trong hai năm đã qua chỉ là 39, cùng với vỏn vẹn 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Anh không thể nào đánh bật Sergio Busquets ra khỏi vị trí quen thuộc khi còn chơi bóng ở Arsenal.

Trước Alex Song, Man United đã và đang liên hệ với hàng loạt tiền vệ trung tâm khác nhau, trong đó có những cái tên như Ilkay Gundogan hay Arturo Vidal. Với những phân tích ở trên, có thể thấy rằng Song chưa hẳn đã là một giải pháp lý tưởng của đội chủ sân Old Trafford.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm