Góc nhìn: Vì Van Gaal, vụ De Gea mới rắc rối

13/08/2015 06:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc mùa trước, viễn cảnh David De Gea cập bến Real Madrid là rất rõ ràng. Anh chỉ còn một năm hợp đồng, và quyết không gia hạn, trong khi nhà Glazer muốn thu hồi số tiền đã đầu tư, chứ không hề muốn mất trắng anh vào Hè sang năm.

1. Nhưng bây giờ, Man United đang tỏ ra rắn mặt với Real Madrid, và nếu không có diễn biến gì đặc biệt, họ sẽ giữ De Gea đến hết hợp đồng hiện tại và sau đó để anh ra đi mà không thu hồi lấy một xu. Vấn đề là sau thất bại trước PSG, HLV Van Gaal cho rằng sự bất ổn về tương lai đã tác động đến De Gea và phong độ của anh.

Động thái thiếu khôn khéo ấy của Van Gaal rõ ràng không giúp ích cho tình hình hiện tại. Dù Van Gaal không bao giờ thừa nhận, nhưng nhiều người tin rằng chính ông bảo Ed Woodward rằng mình muốn bán De Gea. Và như vậy, Man United không còn cầm đằng chuôi trong việc ra điều kiện ở-lại-hoặc-ra-đi với De Gea nữa.

Trước đó, cũng vì tính cách độc đoán và nóng nảy, Louis van Gaal mâu thuẫn với Victor Valdes, người được đưa về để cạnh tranh và thậm chí là thay thế De Gea. Việc cựu thủ thành Barca không được du đấu, và cũng không có số áo đã đủ chứng minh anh không có tương lai ở Old Trafford. Van Gaal bảo Valdes không theo “triết lý” của ông khi từ chối khoác áo đội U21.

2. Khi Van Gaal bình luận về De Gea sau trận PSG, nhiều người chỉ cho rằng đó là một sự nhắc nhở chứ không nghĩ rằng thủ thành này mất luôn vị trí ở trận gặp Tottenham, nhất là khi dự bị cho anh chỉ là một Romero mới tinh và Johnstone còn rất ít kinh nghiệm. Romero được chọn, nhưng nên nhớ mùa trước, anh chỉ là dự bị ở Sampdoria.

Romero đã ra mắt thành công, có một vài pha cứu thua đẳng cấp ở cuối trận. Nhưng khả năng phân phối bóng của anh lại khá kém. Vấn đề là điểm yếu ấy không (chưa) để lại hậu quả gì đáng lo, nhất là ở một vòng đấu mà những bức tường như Thibaut Courtois và Petr Cech đều mắc sai lầm lớn.

Và các fan Quỷ đỏ đừng quên rằng Romero hiếm khi được bắt chính ở Sampdoria, và ngay cả khi được cho mượn tới Monaco, anh cũng là thủ môn dự bị. Tất nhiên, anh từng vô địch Hà Lan cùng Van Gaal, và là lựa chọn số một ở đội tuyển Argentina. Nhưng đó không phải những yếu tố quyết định thành công tại Man United.

Điều khiến tình hình của Man United rắc rối hơn là trạng thái của cặp trung vệ khi Van Gaal mặc nhiên thừa nhận Daley Blind là lựa chọn tốt nhất để đá cặp với Chris Smalling dù anh chơi tệ chẳng kém De Gea ở trận gặp PSG. Marcos Rojo tập trung muộn sau sự cố passport trong khi Phil Jones phải nghỉ ít nhất 3 tuần sau khi phẫu thuật cục máu đông ở chân. Nên nhớ, De Gea cứu thua rất nhiều ở mùa trước và một phần lý do là Man United không có một trung vệ đẳng cấp để hỗ trợ cho anh trong các pha phòng ngự.

3. Sau chiến thắng trước Tottenham, Van Gaal bảo rằng De Gea vẫn còn cơ hội ở lại Old Trafford. Ông bảo rằng mình muốn giữ De Gea, và một khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè chưa đóng cửa, anh vẫn sẽ có thể phục hồi vị trí số một trong khung gỗ.

Nhưng đó hoàn toàn không phải một lời hứa, và càng không phải một sự đảm bảo về tương lai của De Gea. Từ giờ đến ngày 1/9, Man United sẽ chơi 4 trận nữa, trong đó có hai trận đấu rất quan trọng ở vòng play-off Champions League. Dù Club Brugge bị đánh giá yếu hơn hẳn, song với thể thức knock-out, điều gì cũng có thể xảy ra. Và giả dụ vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, Real Madrid đồng ý với Man United về mức giá, kế hoạch chuẩn bị của Man United sẽ bị ảnh hưởng vì không kịp tìm người thay thế đẳng cấp. Khi ấy, họ sẽ phải hài lòng với những Sergio Romero, Ander Lindegaard và Sam Johnstone.

Van Gaal có thể bán De Gea hoặc không, nhưng ông cần quyết định càng sớm càng tốt!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm