Vấn đề của MU: Đến lúc Ten Hag thay đổi toàn diện

05/12/2023 07:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trận thua Newcastle khiến những dấu hỏi về năng lực và tương lai của HLV Erik ten Hag bắt đầu rộ lên. Muốn xua tan những dấu hỏi ấy, nhà cầm quân người Hà Lan cần phải nhìn thẳng và thay đổi toàn diện MU.

Việc MU của HLV Ten Hag mất điểm trước các đối thủ trong nhóm cạnh tranh giành vé dự Champions League ngày càng bị coi là chuyện thường tình. Trận thua Newcastle với cách biệt tối thiểu không làm những vấn đề của đội chủ sân Old Trafford giảm bớt. Trái lại, nó đang nảy nở với tốc độ nhanh không khác gì khối u của một bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn.

McTominay đang lạc lối ở tuyến giữa MU

Vấn đề nổi cộm nhất sau trận thua Newcastle nằm ở vị trí của Scott McTominay, tiền vệ có tần suất ra sân đều nhất từ đầu mùa đến giờ. Tiền vệ người Scotland được mặc định dần với vai trò của một cầu thủ đánh chặn phía trước hàng thủ 4 người thay vì được trao thêm không gian sáng tạo để trở thành một dạng tiền vệ con thoi (box-to-box). Hậu quả dễ thấy là số lần chạm bóng của McTominay giảm đi đáng kể, chỉ 30 lần suốt hơn 100 phút ở sân St James' Park của Newcastle. Con số này chỉ bằng gần một nửa số lần chạm bóng của Bruno Fernandes (64 lần) và thua cả con số của tài năng trẻ Kobbie Mainoo (46 lần).

Đây không phải lần đầu tiên tiền vệ người Scotland để lại những thống kê chẳng mấy tốt đẹp khi được đá chính. Ở hiệp một trận gặp Luton, McTominay chỉ hoàn thành vỏn vẹn 6 đường chuyền trong hoàn cảnh tỷ lệ kiểm soát bóng của MU lên tới 76%, đồng thời số pha chạm bóng của anh cũng ở mức rất thấp. Dù ghi được không ít bàn thắng mùa này, thậm chí là các pha lập công quan trọng, tất cả vẫn phải tự hỏi liệu McTominay có đang được đặt đúng vị trí trong hàng tiền vệ của MU?

Tất nhiên cũng cần thông cảm cho HLV Ten Hag bởi ông đang quá đau đầu với phong độ của các tiền vệ khác trong tay mình. Casemiro xuống cấp quá nhanh sau khi bùng nổ mùa đầu tiên ở Old Trafford, Sofyan Amrabat chưa có dấu hiệu hòa nhập với lối chơi chung, còn Mason Mount khiến tất cả thắc mắc vì sao MU chi ra đến 60 triệu bảng để mang anh về từ Chelsea để rồi dấu ấn của tiền vệ 24 tuổi này từ đầu mùa đến giờ là rất hạn chế. Mặt khác, những bất ổn từ hàng tiền vệ vừa khiến hàng công MU gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn, lại tạo ra áp lực không đáng có bên phần sân nhà, nơi Andre Onana thể hiện sự thất thường trong màn trình diễn của mình.

Vấn đề của MU: Đến lúc Ten Hag thay đổi toàn diện - Ảnh 1.

Scott McTominay đang rất lạc lõng ở tuyến giữa MU

HLV Ten Hag bối rối với hàng công MU

Có một điều kỳ lạ ở Old Trafford lúc này: MU là đội bóng có hàng công tệ nhất trong số các đội nửa trên bảng xếp hạng. Con số 16 bàn của thầy trò Ten Hag chỉ bằng một nửa những gì đối thủ Newcastle đã ghi được sau 14 trận. Có gì khó hiểu khi MU vừa ghi đến 3 bàn vào lưới Galatasaray giữa tuần trước để rồi khi trở về Premier League lại là sự bất lực của các chân sút suốt 100 phút đối đầu Newcastle, một tập thể cũng trở về cùng thảm bại từ Champions League?

Thật ra HLV Ten Hag đang chẳng hiểu đâu là bộ ba tấn công ưng ý nhất của MU lúc này. Ông không tung ra sân ngay từ đầu những cầu thủ trẻ trung giàu năng lượng như Rasmus Hojlund mà lại chọn Anthony Martial làm phương án cho vị trí trung phong. Tiền đạo người Pháp đã thông nòng trở lại ở trận thắng Everton, nhưng anh trở về với nỗi thất vọng quen thuộc khi được giao nhiệm vụ đá chính trước Newcastle. Khi Hojlund vào ra sân, MU tỏ ra khởi sắc hơn với những ý tưởng tấn công, nhưng chừng đó không đủ để thầy trò Ten Hag tạo ra sự khác biệt. Ngoài nỗi thất vọng Martial, Marcus Rashford cũng trải qua một buổi tối đáng quên dù đã được nghỉ ngơi ở trận hòa Galatasaray vì án treo giò. Tâm trạng bất ổn của tiền đạo 25 tuổi này thể hiện qua những bước di chuyển nặng nề như thể anh đang ở những ngày cuối sự nghiệp.

Tất cả những điều ấy như một lời cảnh báo nghiêm túc cho HLV Ten Hag: Ông cần những thay đổi lớn về đội ngũ và cách chơi cho MU trong tháng 12 này. Lịch sử chỉ ra đó là thời điểm MU có những thay đổi lớn về nhân sự trên băng ghế huấn luyện, từ quyết định sa thải Jose Mourinho hồi tháng 12/2018 cho đến việc Ole Gunnar Solskjaer rời đi, Michael Carrick "chữa cháy" trước khi Ralf Rangnick bắt đầu thời gian tạm quyền trong khoảng thời gian hai tháng cuối cùng của năm 2021. HLV Ten Hag cần phải thay đổi toàn diện MU, hoặc ông có thể bị cuốn vào vòng quay sa thải cuối năm. 

 Đức Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm