U23 Việt Nam giải phóng áp lực

17/02/2022 07:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày hôm qua 16/2, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục quá trình chuẩn bị với các bài tập củng cố kỹ chiến thuật để hướng đến trận thi đấu với U23 Singapore.

HLV U23 Singapore quyết thắng Việt Nam sau khi thua Thái Lan

HLV U23 Singapore quyết thắng Việt Nam sau khi thua Thái Lan

Dẫn trước U23 Thái Lan nhưng lại thua ngược với tỷ số 1-3 sau khi kết thúc trận đấu, HLV trưởng của U23 Singapore tỏ ra rất tiếc nuối và khẳng định sẽ cố gắng lấy lại những gì đã mất ở trận đấu với U23 Việt Nam sau đây ít ngày.

Để tạo hứng khởi cho buổi tập và giải tỏa áp lực cho các cầu thủ trẻ, Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã thường xuyên có những bài khởi động khác nhau nhằm tạo ra bầu không khí vui nhộn. Với trò chơi chia đôi đội hình để đuổi bắt sau động tác oẳn tù tì, các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã có được những tiếng cười sảng khoái trước khi bước vào các mảng miếng củng cố về kỹ chiến thuật.

Với việc chia đôi đội hình với mỗi bên 10 cầu thủ thi đấu trong một nửa mặt sân, đội tuyển U23 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong các miếng phối hợp, dứt điểm cầu môn. Các pha phối hợp đã sắc nét hơn, các tình huống dứt điểm có độ chính xác cao hơn.

Trong buổi tập chiều ngày 16/2, 7 cầu thủ gồm Văn Sơn, Tiến Long, Quang Thịnh, Văn Thắng, Xuân Tiến, Ngọc Thắng và Xuân Quyền đã phải tập riêng ở bên ngoài. Ngoài Xuân Quyền đã chấn thương trong thời gian dài trước đó, 6 cầu thủ còn lại gặp vấn đề về sức khỏe do thay đổi môi trường và tiêu hóa.

Tuy nhiên, tình hình của 6 cầu thủ này không quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể trở lại tập luyện bình thường với các đồng đội trong những buổi tập sắp tới. Sau khi kết thúc buổi tập, HLV Đinh Thế Nam và trợ lý Lê Xuân Hải đã đến sân để theo dõi trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore.

Trước khi diễn ra trận đấu mở màn bảng C giữa đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Singapore vào ngày hôm qua 16/2, đại diện của Hiệp hội Bóng đá Singapore đã ra thông báo về việc có 3 cầu thủ của đội nhiễm Covid-19. Cụ thể, Raoul Suhaimi, Farhan Zulkifli và Zamani Zamri đã có kết quả dương tính với Covid-19 sau khi tiến hành xét nghiệm PCR. Trước đó, 4 cầu thủ đội tuyển U23 Singapore cũng chưa thể sang Campuchia do nhiễm bệnh Covid-19.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, U23 Đông Nam Á, lịch thi đấu U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam vs U23 Singapore, U23 Campuchia vs U23 Philippines, bốc thăm U23 châu Á
Đội U23 VN tự tin hướng đến trận đấu với U23 Singapore. Ảnh: VFF

Điều này dẫn tới việc đội tuyển U23 Singapore chỉ còn 17 cầu thủ đăng ký thi đấu chính thức ở trận cầu với U23 Thái Lan.Trên thực tế, so với 2 đối thủ cùng bảng đấu là đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, đội bóng đến từ đảo quốc sư tử gặp bất lợi về lịch thi đấu. Họ chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi sau trận đấu với U23 Thái Lan trước khi so tài với đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 19/2.

Việc thiếu hụt lực lượng và phải trải qua lịch thi đấu dày sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của các cầu thủ trẻ Singapore. Ngoài ra, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của thầy trò HLV Nazri Nasir cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Bởi giải U23 Đông Nam Á 2022 mới là giải đấu quốc tế thứ 2 trong hai năm qua của U23 Singapore.

Theo lịch thi đấu, ngày 19/2 đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Singapore vào lúc 19h00. Sau đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan vào ngày 22/2. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đều thể hiện quyết tâm và nỗ lực cao nhất để có thể đưa đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm