HLV Hoàng Văn Phúc và lựa chọn khó khăn

02/12/2013 12:34 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 4 năm, trước thềm SEA Games 25 năm 2009 tại Lào, HLV Henrique Calisto đã phải hoãn lên hoãn xuống thời điểm công bố danh sách chính thức tham dự Đại hội của ĐT U23 Việt Nam chỉ vì những lựa chọn nhân sự trong tay ông thầy người Bồ Đào Nha không có nhiều khác biệt và nổi trội.

Và bây giờ câu chuyện tương tự lại diễn ra với HLV Hoàng Văn Phúc, khi mà lựa chọn của ông Phúc bây giờ thậm chí còn eo hẹp và khó khăn hơn so với HLV Calisto tại SEA Games 25. Chỉ riêng việc HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa dám gạch tên Hoàng Thịnh, dù đến giờ tiền vệ này vẫn chưa thể tập luyện bình thường là đủ hiểu bài toán nhân sự ở ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 27 là nan giải như thế nào.

4 năm trước, HLV Calisto chỉ đau đầu với việc tìm một cây ghi bàn thực thụ cho ĐT U23 Việt Nam, và cuối cùng ông buộc phải đặt niềm tin vào tiền vệ Mai Tiến Thành, thì nhiệm vụ của HLV Hoàng Văn Phúc còn gian nan hơn rất nhiều, bởi cả 3 tuyến của U23 Việt Nam đều chưa thể tạo được sự an tâm cho bản thân BHL cũng như người hâm mộ.

Có lẽ vì thế mà HLV Hoàng Văn Phúc vẫn chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát, cho dù theo kế hoạch thì ông Phúc đã phải làm việc này ngay trước khi ĐT U23 Việt Nam di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị lên đường sang Myanmar.

Ở SEA Games 2009, dù khó khăn về lực lượng như thế, nhưng rút cuộc HLV Calisto vẫn đưa ĐT U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết, và thậm chí lẽ ra đã giành được HCV nếu như chúng ta không quá chủ quan.

Còn ở SEA Games 27 sắp tới, liệu điểm đến cuối cùng trong hành trình của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ở Myanmar có là trận chung kết như ĐT U23 Việt Nam của HLV Calisto 4 năm về trước?

Công Quốc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm