VCK U23 châu Á: Thầy Park vắng mặt, U23 Malaysia mơ đánh bại Việt Nam

27/05/2022 08:18 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

Báo chí Malaysia cho rằng khả năng thầy trò HLV Brad Maloney vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2022 là rất lớn.

 

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam tập với những bản nhạc sôi động

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam tập với những bản nhạc sôi động

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam tập luyện với những bản nhạc sôi động tại UAE.

Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Malaysia nằm cùng bảng với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải đấu lần này là HLV Gong Oh Kyun, trong khi đó, người chỉ đạo U23 Thái Lan là cựu danh thủ Worrawoot Srimaka. Theo tờ Semuanya Bola, việc hai HLV Park Hang Seo và Mano Polking không tham gia VCK U23 châu Á khiến khả năng vượt qua vòng bảng của U23 Malaysia tăng lên.

“HLV Park Hang-seo và Mano Polking đều không nắm quyền chỉ đạo đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022. Cả hai đều đã chuyển giao vị trí cho người khác. HLV Park Hang-seo đã rời U23 Việt Nam bởi ông muốn tập trung cho đội tuyển quốc gia. Thay thế HLV Park dẫn dắt U23 Việt Nam là HLV Gong Oh Kyun. Trong khi đó, ông Mano Polking chỉ là HLV tạm quyền của U23 Thái Lan và được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng ở SEA Games 31 thay cho Worrawoot Srimaka. Sau khi không giành được HCV tại SEA Games, ông Polking sẽ trở lại dẫn đội tuyển Thái Lan”, tờ Semuanya Bola viết.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia 1-0 tại SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Linh

“Do HLV Park và Polking không dẫn dắt đội U23 nữa, đây có lẽ chính là cơ hội tuyệt vời nhất cho U23 Malaysia vượt qua vòng bảng. U23 Malaysia nằm cùng bảng với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Hai HLV Park và Polking được biết tới là những vị chiến lược gia tài năng, đã giành danh hiệu lớn. Việc hai HLV này rời đi sẽ tạo ra sự ảnh hưởng đáng kể đối với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan”, tờ Semuanya Bola viết.

“U23 Malaysia và HLV Brad Maloney cần tận dụng cơ hội này. Theo lịch đấu, U23 Malaysia sẽ gặp U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. U23 Malaysia chơi phòng ngự rất tốt và điều cần phải cải thiện là khả năng dứt điểm. Đối thủ của U23 Malaysia đều chơi cởi mở, do vậy các học trò của HLV Brad Maloney có thể đá phản công. Còn nhớ ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Malaysia vào tới vòng tứ kết. Tại vòng bảng, U23 Malaysia gây bất ngờ khi thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia”, tờ Semuanya Bola nhận định.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm