U23 Việt Nam có hay thì mới may

09/06/2022 11:22 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

Đã có đầy đủ những phân tích về khả năng đi tiếp của đội tuyển U23 Việt Nam, sau trận hoà 1-1 trước Hàn Quốc, đồng thời Thái Lan vượt qua Malaysia với tỷ số 3-0. Nhưng, sự lo lắng ấy là thừa thãi.

Lịch thi đấu bóng đá tứ kết U23 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá tứ kết U23 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2022 vòng tứ kết. Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á hôm nay. Lịch bóng đá U23 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu U23 châu Á 2022:

* 20h00, 9/6: U23 Nhật Bản vs Tajikistan (VTV6)

Trực tiếp U23 Nhật Bản vs Tajikistan

Xem trực tiếp VTV6

Soi kèo U23 Nhật Bản vs Tajikistan

 

* 20h00, 9/6: U23 Ả Rập Xê Út vs UAE (VTV5)

Trực tiếp U23 Ả rập xê út vs UAE

Xem trực tiếp VTV5

Soi kèo U23 Ả Rập Xê Út vs UAE

 

 

Thực tế, sau 2 điểm có được trước các đối thủ chính ở bảng C là Thái Lan và Hàn Quốc, chúng ta xem như đã đặt một chân vào tứ kết. Bởi Malaysia, như phân tích của Thể thao & Văn hoá, không ở cùng trình độ so với Việt Nam.

Không cần phải đợi đến trận thắng nhàn 2-0 ở lượt đấu cuối, mà suốt 4 năm qua, Malaysia cố gắng chỉ có thể làm khó chúng ta chút đỉnh, còn “mèo vẫn hoàn mèo”, không thể hoá cọp được.

Với những người am tường chuyên môn, trận Hàn Quốc - Việt Nam, lượt đấu thứ 2 bảng C, đối phương đã không chơi hết chân. Bất kể chúng ta đã giành giật lại 1 điểm quý giá bằng siêu phẩm của Tiến Long, một bàn thắng hiếm gặp, thì trận đấu ấy, U23 Việt Nam vẫn cứ là lép vế. Đối thủ chơi theo cách của họ và một đội bóng đang bảo vệ danh hiệu, luôn có những tính toán khác với kẻ đi chinh phục.

Nói gì thì nói, bóng đá Á châu trong nhiều năm qua, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn là những nền bóng đá mạnh nhất. Họ không phải không có đối thủ, song chắc chắn đối thủ mà họ xác định, không phải Thái Lan hay Việt Nam. Đích hướng tới của các nền bóng đá hàng đầu, luôn là trận đấu cuối cùng và chiến thắng cuối cùng.

Trong 4 năm qua, Việt Nam là nền bóng đá duy nhất của Đông Nam Á, có thể chơi được khi bơi ra đấu trường châu lục. Chỉ là chơi được (và có chút thành tích), chứ chưa hẳn là chơi một cách sòng phẳng. Bởi nói gì thì nói, chúng ta vẫn bị xem là hơi khiêm tốn về mặt tầm vóc. Bóng đá là sự tích lũy, cộng dồn, chứ không đi tắt đón đầu được.

Chú thích ảnh
Thầy Gong đã dần chứng minh bản sắc và tài năng của mình. Ảnh: Song Ngọc

Bốn năm, với một biểu đồ thành tích tương đối ổn định và các trận đấu "chơi được" trước các đội bóng hàng đầu ấy (ví như Vòng loại FIFA World Cup 2022), giúp chúng ta có thêm sự tự tin. Và Gong Oh Kyun, chính là bước phát triển tiếp theo của Park Hang Seo, với các ý niệm về chiến thuật được nâng cấp. Sự phát triển của đội bóng hay nền bóng đá, phải bắt đầu từ HLV. Và chúng ta đều biết rằng, mỗi HLV đều có triết lý huấn luyện không giống nhâu và họ sẽ không thay đổi, cho đến khi bị đào thải.

Ông Park hợp với giai đoạn mà bóng đá Việt Nam lần mò tìm kiếm thành tích, chưa tìm được giải pháp. Chỉn chu, biết người biết ta, từ đó xây dựng kế hoạch chuẩn bị một cách chi tiết nhất, đưa ra những giải pháp chiến thuật hợp lý nhất trước từng đối thủ..., giúp ông Park thành công, khi đón lõng được một đôi thế hệ cầu thủ tài năng bậc nhất. Và giờ chúng ta cần một giải pháp mới. Đấy chính là Gong Oh Kyun.

Với Gong Oh Kyun, sự cách tân về mặt chiến thuật tiếp cận trận đấu và tiếp nhận đối thủ, đem đến những tín hiệu tích cực. Tất nhiên, bóng đá trẻ như U23, không giống với ĐTQG và VCK U23 châu Á không phải Asian Cup hay Vòng loại FIFA World Cup. Ở cấp độ ĐTQG, khi phải đối đầu với các đội tuyển mạnh nhất, chúng ta khó thể chơi theo các mình muốn, khó thể công đối công rực lửa, không sợ hãi, mà phải biết cương, biết nhu. Việt Nam chưa phải một trong 8 nền bóng đá mạnh nhất châu lục, thậm chí chưa đủ năng lực xuất khẩu cầu thủ như Nhật, Hàn hay thậm chí Thái Lan.

Cuối cùng thì U23 Việt Nam đã vào tứ kết. Chúng ta vui với chiến tích vừa đoạt được. Xin chúc mừng các chàng trai của ông Gong Oh Kyun!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm