Madam Pang chọn đội trưởng U23 Thái Lan trước khi tái đấu U23 Việt Nam

27/05/2022 07:47 GMT+7 | U23 Châu Á 2022

Trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia Thái Lan Nualphan Lamsan đã chọn trung vệ Kritsada Kaman, cầu thủ số 1 ở vị trí trung vệ làm đội trưởng U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2022.

Tin U23 châu Á 25/5: U23 Việt Nam đối mặt 'thần đồng' của Hàn Quốc. Thái Lan dùng đội hình mạnh

Tin U23 châu Á 25/5: U23 Việt Nam đối mặt 'thần đồng' của Hàn Quốc. Thái Lan dùng đội hình mạnh

Tin tức bóng đá U23 châu Á 2022 hôm nay ngày 25/5/2022: U23 Việt Nam chuẩn bị đá giao hữu với U23 UAE, U23 Thái Lan gọi 10 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. Lịch thi đấu U23 châu Á 2022 mới nhất.

“Madam Pang” tín nhiệm Kritsada Kaman vì trung vệ này được HLV Alexandre Polking  đưa từ đội tuyển Thái Lan xuống đội U23 Thái Lan để làm nhiệm vụ quốc tế.

Kritsada không xa lạ gì với CĐV Việt Nam khi cầu thủ 23 tuổi này rất mạnh mẽ trong tranh chấp và từng khiến Công Phượng, Tiến Linh, Văn Toàn bất lực trong việc ghi bàn ở AFF Cup 2021.

Kritsada, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, Vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan
Kritsada được xem là trung vệ số 1 Thái Lan hiện tại. Ảnh: FAT

Kritsada Kaman không được CLB Chonburi cho tham dự SEA Games 31 vì đội bóng này phải thi đấu các giải đấu Cúp, trùng với lịch SEA Games 31.

Sau khi U23 Thái Lan thất bại trong trận chung kết trở về, CLB Chonburi mới để Kritsada lên tuyển vì VCK U23 châu Á 2022 thuộc “Ngày FIFA” và CLB phải để cầu thủ làm nhiệm vụ quốc gia.

Kritsada sẽ hợp với Jonathan Khemdee làm thành bộ đôi trung vệ của U23 Thái Lan ở giải sắp tới. Đây là sự bổ sung chất lượng bậc nhất của U23 Thái Lan trước khi tái đấu U23 Việt Nam chiều 2/6 tại lượt trận đầu bảng C VCK U23 châu Á tại Uzbekistan.

Kritsada và tiền vệ Thanawat, tiền đạo Suphanat Mueanta là những sự bổ sung tốt nhất của U23 Thái Lan khi gặp lại U23 Việt Nam.

HLV Polking quyết định nhường quân cho đội U23 Thái Lan để họ có lực lượng mạnh nhất đến Uzbekistan dù đội tuyển quốc gia phải thi đấu vòng loại ASIAN Cup 2023 vào thời gian này.

Hai năm trước tại Thái Lan, đội U23 Thái Lan đã vào tới tứ kết và là đội tuyển Đông Nam Á có thành tích tốt nhất giải này.

Thầy trò HLV Nishino chỉ thua U23 Saudi Arabia, đội sau đó đã thua U23 Hàn Quốc ở chung kết. U23 Thái Lan cũng gọi đến 9 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu và Nhật Bản để gia nhập đội bóng.

Cuộc so tài của U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sắp tới sẽ hứa hẹn rất quyết liệt. So với đấu trường SEA Games 31, người Thái thậm chí đánh giá cao giải đấu này hơn.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm