U23 Việt Nam lách qua khe cửa hẹp được không?

16/01/2020 15:48 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò ông Park ngoài nhiệm vụ phải thắng U23 Triều Tiên đồng thời trông chờ vào kết quả có lợi cho chúng ta ở trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan. Để lách được qua khe cửa hẹp U23 Việt Nam nhất định phải thay đổi chính bản thân mình từ con người đến lối chơi.

 

VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. Xem VTV6

VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. Xem VTV6

VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. Xem VTV6. Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam đấu với U23 Triều Tiên. Trực tiếp VTV6. Trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* 20h15 ngày 16/1: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên (trực tiếp VTV6, bảng D)

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 20h15 ngày 16/1: U23 Jordan vs U23 UAE (trực tiếp VTV5, bảng D)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* Xem bảng xếp hạng U23 châu Á cập nhật TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

Từ thay đổi về con người

Ông Park trong 2 trận vừa xong, đã có khá nhiều sự xoay tua cả 3 tuyến trên sân. Ông đã “cắn răng” khi để Trần Đình Trọng ra sân để bịt lỗ rò ở hàng thủ như một giải pháp tình thế. Những cầu thủ chạy cánh cũng đã luân phiên sử dụng cả Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh hay Lê Ngọc Bảo. Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến rồi Quang Hải, Thanh Sơn được thử nghiệm cho cặp tiền vệ trung tâm. Mọi thứ được coi như ổn khi chúng ta không thua nhưng chưa thể thắng. Bởi một khi sự đa dạng và tính đột biến trong tấn công không nhiều, hẳn nhiên áp lực không có, đồng nghĩa khó khăn trong khâu ghi bàn.

Với đối thủ Triều Tiên, cho dù Quang Hải đang không có phong độ cao vẫn là cầu thủ đảm bảo được tính đột biến nhiều nhất. Vấn đề ở đây, làm sao để Quang Hải đá cao hơn, gần hơn khung thành đối phương mới tạo ra độ sát thương cao được. Muốn thế, sau lưng Quang Hải phải có con người đủ đảm bảo việc đánh chặn và chuyển trạng thái phản đòn. Có khi, không thật sự cần tính toán như thế, bởi ở vào tâm thế này phải dồn lên đá tổng lực là lựa chọn duy nhất và hợp lý nhất. Bởi thắng cũng chưa chắc đã đi tiếp, huống hồ gì hòa hoặc thua.

Hiện tại U23 Việt Nam không có cầu thủ đá cánh chơi công thủ toàn diện như Trọng Hoàng, Văn Hậu trong sơ đồ 3 hậu vệ. Vậy nên, bỏ qua câu chuyện phòng ngự, chúng ta nên lựa chọn những người mạnh về khả năng leo biên và tạt bóng. Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Tịnh được coi như tốt nhất đáp ứng tiêu chí này.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam cần phải thay đổi từ con người đến lối chơi để giành chiến thắng và nuôi hy vọng đi tiếp. Ảnh: Hoàng Linh

Ở vào tình thế phải đá tất tay, phòng ngự chỉ là thứ yếu. Mọi tinh lực tốt nhất phải dành cho chuyện tấn công. Muốn thế, để tạo ra sự bùng nổ ngay từ đầu phải đảm bảo 2 điều kiện. Trước nhất, phải đẩy đội hình lên cao, chủ động phủ đầu ngay từ lúc tiếp cận. Thêm vào đó, tuyến giữa nên có thay đổi bằng việc cho Triệu Việt Hưng vào đá cặp cùng Nguyễn Hoàng Đức. Khi đó sẽ cho Quang Hải nhô lên chơi ngay sau lưng hoặc tạo ra mũi công thứ 3 cùng Tiến Linh - Đức Chinh. Có thế áp lực mới nặng thêm về phía đối thủ.

Đến thay đổi về lối chơi

Ông Park luôn được biết đến như một người luôn đề cao sự an toàn trong lối chơi. Đó là câu chuyện nhìn ở góc độ toàn cục, còn cụ thể trận đấu hôm nay, hòa cũng như thua nên đâu cần đảm bảo chuyện không thua làm gì. Quyết liệt, táo bạo và chơi tất tay, không có lựa chọn nào khác hơn. Với trình của U23 Triều Tiên, không thái quá khi chúng ta chơi tổng lực như thế.

Để chơi tổng lực, cần nhiều đột biến, ngoài các nhân tố như đã đề cập, còn cần đến những cái tên mới toanh khác. Những cầu thủ mới toanh này vốn dĩ được đánh giá cao ở khả năng tấn công. Nguyễn Hữu Thắng, Trần Bảo Toàn hay Nhâm Mạnh Dũng có thể tạo ra lạ lẫm cho đối thủ nếu họ được dùng đến. Nếu chưa thể sử dụng ngay từ đầu thì khả năng vào sân ở thời điểm nào đó để tạo ra những nét tươi mới cho lối chơi. Đây là giải pháp không tồi trong bối cảnh những người cũ cạn kiệt ý tưởng hay bị bắt bài.

Đó được coi là những vấn đề chính chúng ta cần giải quyết trong lúc chờ đợi tin vui ở trận đấu cùng giờ. Một khi HLV Maciej Skorza chia sẻ: “UAE sẽ phải thắng để giành vé đi tiếp với vị trí đầu bảng. Trong tay tôi đang là một tập thể chất lượng. Các cầu thủ đã chơi tốt từ đầu giải và UAE đủ sức tiến xa ở giải đấu năm nay”. Liệu có thể coi đó như lời hứa tạo ra độ yên tâm về khả năng đá sòng phẳng của UAE hay không? Cũng chưa biết nhưng quá khứ, đã ít nhất một lần UAE đá sòng phẳng, có chiến thắng và giúp Việt Nam lọt qua vòng bảng. Đó là sân chơi Asian Cup 2007.

Khe cửa đang hẹp, rất hẹp nhưng không phải không có đường lách. Lách được hay không, đầu tiên ở chính chúng ta, trước khi trông chờ người khác giúp sức. Cùng hy vọng “vận son” vẫn còn ở lại.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm