U23 Thái Lan 5-0 U23 Bahrain: Suphanat quá lợi hại nhưng Thái Lan đã hoàn hảo chưa?

08/01/2020 22:42 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhà giải U23 Châu Á 2020 khởi động cho chiến dịch săn vé dự Olympic Tokyo của mình bằng chiến thắng dễ dàng trước Bahrain. Nhưng màn trình diễn của các học trò ông Akira Nishino có thực sự hoàn hảo?

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2020: BXH bóng đá U23 Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2020: BXH bóng đá U23 Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2020. BXH bóng đá U23 Việt Nam mới nhất. Bảng xếp hạng bóng đá. BXH bóng đá. Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2020 hôm nay: trực tiếp U23 Iraq vs Australia, U23 Thái Lan vs Bahrain trên VTV6. Lịch bóng đá ngày 8/1, rạng sáng 9/1.

Kết quả bóng đá U23 châu Á 2020 hôm nay 8/1:

* U23 Iraq 1-1 U23 Úc (bảng A)

* U23 Thái Lan 5-0 U23 Bahrain (A)

* Xem bảng xếp hạng bóng đá U23 châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

 

Câu trả lời là không. Dù thắng đậm nhưng thực tế họ mới tấn công hay còn phòng ngự thì không hay như thế, nếu không muốn nói là vẫn còn bộc lộ nhiều sơ hở. Chúng ta nói về khâu tấn công trước. Đây là khâu Thái Lan đã chơi khá tốt. Khá tốt thôi chứ chưa phải là quá tốt bởi tất cả đều thấy hậu vệ Bahrain chậm chạp, sơ hở và thiếu phương án tổ chức kèm người cá nhân cũng như bọc lót phòng ngự ra sao.

Chính những yếu kém trong khả năng phòng ngự của đội bóng Tây Á đã góp phần giúp Thái Lan ghi bàn dễ dàng hơn. Vẫn những pha phối hợp bóng ngắn, ít chạm khá nhuyễn được các học trò Akira Nishino triển khai trước khi Suphanat tận dụng tốc độ tuyệt vời, khả năng di chuyển không bóng thông minh và dứt điểm tinh tế của mình để uy hiếp khung thành Bahrain.

ket qua bong da hôm nay, kết quả bóng đá, ket qua bong da, U23 Thái Lan 5-0 U23 Bahrain, kết quả U23 châu Á, lich thi dau U23 châu Á, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, bong da hom nay
Suphanat là mũi tấn công lợi hại nhất của U23 Thái Lan

Tiền đạo số 17 chơi rất hay ở vòng bảng SEA Games mới rồi và tiếp tục cho thấy anh là mối đe dọa số 1 của U23 Thái Lan thời điểm này. Cho tới trước khi Supachok ghi bàn thứ 2 cho đội chủ nhà, Thái Lan có 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt trong đó Suphanat sở hữu 3 cơ hội và anh tận dụng thành công 1 trong số đó.

Còn lại, xà ngang và cái chân của thủ môn Bahrain từ chối anh lập hat-trick cho riêng mình. Màn trình diễn chất lượng cao của Suphanat cho thấy anh là mũi tấn công nguy hiểm nhất trong tay ông Akira Nishino. Chơi hơi lùi và rất biết cách “ẩn mình” nhưng Suphanat tăng tốc rất nhanh khi “đánh hơi” thấy cơ hội và các hậu vệ Bahrain đã không (thể) kiểm soát được chân sút 17 tuổi này.

Tấn công khá hay, nhất là ở cánh trái nơi có sự xuất hiện của Suphanat nhưng Thái Lan chuyển trạng thái từ thủ sang công lại không nhanh. Khi có bóng, các cầu thủ chủ nhà dâng lên quá chậm và quá ít người tham gia tình huống nên thường là thay vì phản công nhanh bằng 2-3 đường chuyền lên trên thì một cầu thủ áo xanh cầm bóng dẫn lên làm tính bất ngờ mất đi và cơ hội ghi bàn trôi qua.

Chỉ đến khi Bahrain dâng hết đội hình lên tìm kiếm bàn thắng ở cuối hiệp 2 thì Thái Lan mới liên tiếp ghi bàn dễ dàng. Vẫn là Suphanat, vẫn là một pha băng lên đầy tốc độ và dứt điểm tinh tế rồi cầu thủ vào thay người Jaroensak lập cú đúp. 

Tuy thắng đậm và sạch lưới nhưng đội chủ nhà không hẳn là phòng ngự chắc chắn. Bahrain đã tạo ra không ít hơn 3 cơ hội nguy hiểm có thể ghi bàn cũng nhiều pha sóng gió khác nhưng họ không một lần tận dụng thành công.

Hai vị trí hậu vệ cánh của Thái Lan do Meechok và Thitathorn trấn giữ hơn 1 lần bị khai thác rất nguy hiểm. Ngoài ra, Thái Lan cũng bị đối thủ tập kích trung lộ 1 lần mà nếu cầu thủ Bahrain dứt điểm mạnh và sắc nét hơn trong thế đối mặt thủ môn Korraphat thì đội bóng Tây Á chắc chắn đã có bàn thắng.

Kết lại, đây là trận đấu của Suphanat và cái mà Bahrain thiếu nhất trong trận này cũng chính là tay săn bàn lợi hại như Suphanat bên phía chủ nhà bên cạnh những yếu kém trong phòng ngự của họ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm