Cục diện Bảng D U23 châu Á: Jordan, Triều Tiên và cơ hội nào của U23 Việt Nam?

11/01/2020 10:02 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa UAE, U23 Việt Nam lần lượt đối đầu Jordan và Triều Tiên ở 2 trận vòng bảng còn lại. Để củng cố hi vọng vào tứ kết, chúng ta trước hết cần đánh bại Jordan ngày 13/1.

 

Trực tiếp bóng đá hôm nay VTV6: U23 Triều Tiên vs U23 Jordan, U23 châu Á 2020

Trực tiếp bóng đá hôm nay VTV6: U23 Triều Tiên vs U23 Jordan, U23 châu Á 2020

VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay: U23 Triều Tiên vs U23 Jordan, U23 châu Á 2020. Xem bóng đá trực tiếp U23 Triều Tiên đấu với U23 Jordan. VTV6 trực tiếp bóng đá U23.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* U23 Việt Nam 0-0 U23 UAE (D)

* U23 Triều Tiên 1-2 U23 Jordan (D)

* Xem bảng xếp hạng bóng đá U23 châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

Sau khi Việt Nam hòa UAE, Jordan đánh bại Triều Tiên 2-0 và tạm chiếm ngôi đầu bảng D giải U23 Châu Á 2020. Chiến thắng của đội bóng Tây Á không thực sự bất ngờ vì Triều Tiên vốn được coi là đội yếu nhất bảng đấu.

Họ hầu như không thể hiện được điểm gì đặc biệt trong trận đấu với Jordan. Phòng ngự lỏng lẻo (ngoài 2 bàn thua, Triều Tiên may mắn thoát thua 2 bàn nữa do tiền đạo Jordan dứt điểm không thực sự hiểm hóc trong thế đối mặt thủ thành Kang Ju Hyok, tấn công kém sáng tạo và dứt điểm yếu. Đội bóng của ông Ri Yu-Il lên bóng với nhịp độ khá chậm và không có cầu thủ nào thực sự có chất lượng kỹ thuật nổi bật ở cả 3 tuyến.

Chú thích ảnh
Jordan (áo đỏ) đánh bại Triều Tiên 2-1 ở giải U23 Châu Á 2020

Tất cả những gì Triều Tiên thể hiện được chỉ là quyết tâm thi đấu đến cùng. Những nỗ lực ấy giúp họ có bàn danh dự vào cuối trận từ pha đánh đầu dội cột thành bàn của Ryang Hyon Ju. Ngoài ra, Triều Tiên cũng bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn khác sau cú đánh đầu dội cột khác trước đó của Pak Kwang-Chon.

Với đối thủ này, chỉ cần không mắc những lỗi phòng ngự nghiêm trọng như trước UAE thì U23 Việt Nam thực sự có nhiều cơ hội chiến thắng ở cuộc đối đầu ngày 16/1.

Trước đó chúng ta gặp Jordan, đối thủ được đánh giá là khó chơi hơn Triều Tiên. Để cạnh tranh một vé vào tứ kết với chính Jordan thì chúng ta cần đánh bại đối thủ này. Những gì đội bóng Tây Á thể hiện trước Triều Tiên cho thấy họ là đội bóng có thể lực tốt, có một số cầu thủ tấn công giàu tốc độ trong đó đáng chú ý là tiền đạo số 19 Alnaimat, người 2 lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi trước U23 Triều Tiên. Tuy dứt điểm chưa đủ hiểm hóc nhưng Alnaimat cho thấy tốc độ bứt phá rất cao và sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta mắc lỗi phòng ngự hay để lỏng cầu thủ này trong cuộc đối đầu ngày 13/1.

Tuy nhiên, ngoài tốc độ và thể lực tốt thì Jordan cũng không tỏ ra quá đáng ngại dù họ thắng Triều Tiên. Đội bóng của ông Ahmed Abu Ismail chơi thứ bóng đá khá “chân phương”, vẫn còn thiếu độ “quái” về chiến thuật.

Jordan cũng không tỏ ra thực sự chắc chắn trong phòng ngự. Triều Tiên có 1 bàn thắng và 1 pha đánh đầu dội cột dù tấn công rất “tối” trong gần suốt trận đấu và dứt điểm yếu. Đấy là cơ sở để chúng ta tin rằng U23 Việt Nam có thể làm được nhiều hơn những gì Triều Tiên làm được trước Jordan.

Tóm lại, dù chơi không tốt lắm trước UAE nhưng U23 Việt Nam vẫn tràn trề hi vọng vào tứ kết và hứa hẹn sẽ giành những kết quả tích cực trước Jordan và Triều Tiên khi ông Park chắc chắn sẽ điều chỉnh nhân sự đá chính ở vài vị trí.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm