U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Khi ông Troussier công khai giữ quân

10/05/2023 06:13 GMT+7 | SEA Games 32

Chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia đã giúp đội bóng của HLV Troussier đạt cùng lúc hai mục tiêu vé vào bán kết và tránh đối đầu với U22 Thái Lan cho đến trận chung kết. Thật vậy, chính ông thầy người Pháp thừa nhận ông có thể sử dụng đội hình dự bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Vấn đề lớn nhất của các đội tuyển Việt Nam tại các kỳ SEA Games hay AFF Cup không phải là né tránh cuộc đối đầu với "đại kình địch" Thái Lan mà là khi nào và gặp họ trong hoàn cảnh nào. Nói thẳng ra, tại làng cầu Đông Nam Á, chúng ta không ngại gặp bất kỳ đối thủ nào nhưng với Thái Lan thì tốt nhất nó nên là trận chung kết, trận đấu cuối cùng, nơi mà sự khao khát vinh quang có thể làm giảm bớt những áp lực về tinh thần mỗi khi gặp người Thái.

Tính đến thời điểm này, đội U22 Việt Nam đang đi trên lộ trình có thể nói là hoàn hảo. Với 2 đội bóng có thể dẫn đầu bảng A là Indonesia và Myanmar, đều không phải là những trở ngại quá lớn cho tham vọng bảo vệ chiếc HCV. Về lý thuyết, nếu đứng đầu bảng B để có thể chỉ gặp Mynamar thì vẫn tốt hơn khi đối thủ này không đủ sức gây khó dễ cho chúng ta trong nhiều năm trở lại đây. Nhưng trên thực tế, U22 Việt Nam không có đầy đủ quyền lựa chọn như U22 Thái Lan, đội chỉ cần hòa với chúng ta là sẽ đứng đầu bảng B.

Trong hoàn cảnh như vậy, rất thú vị nếu biết trong đầu HLV Troussier đang nghĩ gì. Trong buổi họp báo sau trận thắng Malaysia, nhà cầm quân người Pháp cho rằng ưu tiên của ông là dưỡng sức cho các cầu thủ khi sắp đến là mật độ thi đấu quá dày, điều này đương nhiên đúng. Tuy vậy, cũng cần phải phân biệt rõ dưỡng sức cho đội hình chính bằng cách tung đội hình dự bị ra sân là một chuyện, nhưng muốn đánh bại Thái Lan để chiến ngôi đầu bảng lại là chuyện khác. Ông Troussier  không hề nói đây là trận đấu mà ông sẵn sàng thua trận.

Tương tự như U22 Việt Nam, chắc chắc Thái Lan sẽ không đặt trọng tâm trong việc giành chiến thắng ở trận cuối cùng. Với đẳng cấp của họ hiện tại, đưa một đội hình dự bị ra sân cũng đủ tự tin sẽ kiểm soát được tình hình. Mục tiêu của Thái Lan ở SEA Games chắc chắn vẫn là có mặt trong trận chung kết để đoạt HCV, đứng nhất hay nhì bảng và gặp ai ở bán kết không quan trọng.

Trước trận cuối bảng B, U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Khi ông Troussier công khai giữ quân - Ảnh 1.

Những cầu thủ dự bị như Quốc Việt (19) có thể sẽ được HLV Troussier trao cơ hội thi đấu trước U22 Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Cho đến thời điểm này, sau những màn trình diễn thuyết phục, nếu cầu thủ Thái Lan có lộ ra sự kiêu ngạo nào đó, cũng là điều dễ hiểu. Một lần nữa người Thái cho thấy, dù có những thay đổi về con người ở từng thế hệ, từng đội tuyển hoặc dưới quyền của các HLV khác nhau thì trình độ chơi bóng của tập thể "Voi chiến" vẫn ở một chất lượng đứng đầu Đông Nam Á.

Cũng vì vậy, hoàn toàn có những bất ngờ từ toan tính của HLV Troussier, đặc biệt là cách tiếp cận trận đấu. Nếu trận đấu với U22 Malaysia là bài test về năng lực chuyên môn thì trận cầu dù chỉ mang tính thủ tục với Thái Lan vẫn sẽ là đợt sát hạch quan trọng nhất về tinh thần, điều mà các cầu thủ của HLV Troussier chưa từng trải qua kể từ khi ông lên nắm quyền. Đây chưa phải là trận chung kết SEA Games nhưng với U22 Việt Nam thì ý nghĩa tinh thần lại rất lớn. Một kiểu trận đấu không được để thua. Thắng thì lại càng tốt.

Hoàn cảnh này khiến chúng ta nhớ đến trận cuối cùng mà HLV Troussier cầm quân ở đội tuyển U19 Việt Nam ở vòng loại U19 châu Á hồi năm 2020. Đó là trận cầu với U19 Nhật Bản, khi U19 Việt Nam chỉ cần trận hòa là đoạt vé dự VCK trong khi đối thủ đã chắc suất. Sau trận đó, HLV đội U19 Nhật Bản đã dành nhiều lời khen cho cách mà ông Troussier tạo ra những thay đổi trong cách chơi bóng của U19 Việt Nam.

Hiểu theo một nghĩa nào đó, HLV Troussier rất giỏi về xử lý tình huống, ông sẵn sàng tổ chức một trận đấu chặt chẽ để đạt được mục đích chứ không hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc đá sao cho đẹp. Đó là một trong những ưu điểm của các đội bóng đặt trọng tâm về kiểm soát bóng. Ngoài ra, HLV Troussier có lý do để hướng đến một chiến thắng trước U22 Thái Lan trong trận cuối dù chỉ đưa đội hình dự bị ra sân, đó là ông cần tiếp tục rèn giũa cho hệ thống phòng ngự của mình. Đặt mục tiêu thắng Thái Lan thì mới "ép" đối thủ phải tấn công mình, qua đó mới kiểm tra được khả năng thực chiến trong phòng ngự.

Cho đến thời điểm này, hàng thủ của U22 Việt Nam vẫn chưa phải gặp các thách thức thật sự nhưng đã lộ ra quá nhiều vấn đề nên cần có thêm những trải nghiệm khốc liệt để sửa sai thì trận đấu với Thái Lan sẽ là cơ hội quý. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm