U22 Việt Nam 'tọa sơn quan hổ đấu'

05/05/2023 05:57 GMT+7 | SEA Games 32

U22 Thái Lan và U22 Malaysia sẽ "quyết đấu" với nhau lúc 16h00 ngày 6/5 ở lượt trận thứ 2 của hai đội ở bảng B. Trong khi đó, U22 Việt Nam sẽ nghỉ ngơi, đồng thời "xem giò" đối thủ để chuẩn bị đối đầu các đối thủ khó chịu này.

U22 Việt Nam là hạt giống nên có thuận lợi về lịch thi đấu nhất ở bảng B. Đoàn quân của HLV Troussier sau khi bung sức ở hai trận đầu với U22 Lào và U22 Singapore đã được nghỉ lấy lại sức trong gần một tuần. HLV người Pháp có thời gian tính toán cho các học trò hồi phục, quan trọng hơn là nhìn lại những gì đã qua, đồng thời phân tích đối thủ kế tiếp. U22 Việt Nam dù toàn thắng hai trận nhưng vẫn cần chỉnh sửa nhiều để hoàn thiện mình trước khi gặp hai đối thủ cạnh tranh vé vào bán kết bảng B.

HLV Troussier vẫn đau đầu trong việc giúp các học trò thoát vòng vây của đối thủ khi bị đá áp sát. U22 Việt Nam thắng nhưng nỗi lo luôn thường trực cho CĐV Việt Nam. Điểm sáng nhất ở đội bóng của HLV Troussier là cái duyên ghi bàn của Văn Tùng và những cầu thủ vào sân thay người. Tất cả đường bóng tấn công của U22 Việt Nam gần như đều hướng tới Văn Tùng và đối thủ đã lên kế hoạch ngăn chặn.

Công bằng mà nói, đoàn quân của HLV người Pháp có 6 điểm tuyệt đối nhưng may mắn song hành rất nhiều. Ngoài ra, đối thủ yếu hơn một bậc nên phung phí nhiều cơ hội vượt qua U22 Việt Nam. Ở hai trận đã đấu, khung thành Văn Chuẩn trận nào cũng bị đe dọa, hoặc các chân sút đội bạn tự phá bỏ cơ hội mười mươi. U22 Việt Nam sẽ trả giá đắt hơn nếu họ vẫn sai sót khi gặp các đối thủ có đẳng cấp tương đương như U22 Malaysia hay U22 Thái Lan. Hai đội tuyển này cũng có những thắng lợi khá dễ ở trận mở màn. Cả hai đều không có nhiều thời gian làm việc với nhau nhưng với tố chất của những cầu thủ đã được trải nghiệm ở giải đấu cao nhất quốc nội, họ không khó để thể hiện sự vượt trội.

U22 Thái Lan và U22 Malaysia có thể chưa tung hết bài vở trước những đối thủ dưới cơ trận ra quân. Trong đó, U22 Thái Lan đã rút ra sân nhiều trụ cột trong hiệp 2 trận thắng U22 Singapore còn U22 Malaysia đã thay hàng loạt cầu thủ khi gặp Lào ở 20 phút cuối hiệp 2. U22 Malaysia chỉ sang Campuchia một ngày trước trận mở màn bảng B và họ vừa thi đấu, vừa hoàn thiện mình. HLV Elavarasan đã thử nghiệm nhiều học trò, đặc biệt ở hàng tiền vệ và tiền đạo trong trận thắng U22 Lào 5-1, trong đó, những người vào sân như các tiền vệ trung tâm Syahir, Najmudin, Fergus Tierney có chất lượng cao.

U22 Việt Nam “tọa sơn quan hổ đấu” - Ảnh 1.

U22 Việt Nam có lợi thế 5 ngày nghỉ trước khi đấu U22 Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

Điểm nhấn đáng chú ý với U22 Malaysia là khi có bóng, các cầu thủ tấn công lao rất nhanh về cầu môn đối thủ để tham gia tấn công. Điều này giúp U22 Malaysia tạo ra sự áp đảo quân số trong các pha xuống bóng. Các tiền đạo có thể hình tốt của HLV Elavarasan cũng biết tỳ đè, hỗ trợ cho tuyến hai dứt điểm, đây cũng là bài miếng lợi hại của U22 Malaysia.

Với U22 Thái Lan, điểm mạnh là những pha dàn xếp thuần thục, có độ chính xác và hiệu quả cao. HLV Sritaro được ngợi khen bởi ông đã giúp các học trò trẻ của mình chơi có tư duy, ý đồ rất rõ ràng. U22 Thái Lan có nhiều phương án tấn công không khác nào đội tuyển lớn của họ. Đội bóng này có thể chuyển hướng tấn công đột ngột để gây bất ngờ cho đối phương.

U22 Thái Lan vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đồng đều, trưởng thành từ giải đấu số 1 khu vực Thai League. Tuy nhiên, U22 Malaysia sẽ không muốn để đối thủ vượt mặt, để rồi có thể trả giá đắt bằng việc bị loại sớm. Vì thế, cuộc đối đầu trực tiếp sắp tới là trận đấu bước ngoặt của cả hai đội và không ai muốn thua.

Lịch sử cũng ghi nhận, bóng đá Malaysia không hề ngán Thái Lan trong những lần đối đầu trực tiếp. U22 Malaysia là đội có lợi nhất hiện tại về chỉ số bàn thắng, bại. Họ đã dội vào lưới U22 Lào tới 5 bàn thắng. Trong tình thế trước mắt, U22 Malaysia và U22 Thái Lan nếu cầm hòa nhau có thể sẽ là kết quả đẹp nhất cho U22 Việt Nam. Nhưng trước mắt, họ phải tự phô bày những gì tốt nhất của mình để thầy trò HLV Troussier có thể quan sát và chuẩn bị giáp mặt. U22 Việt Nam sẽ có lợi về thể lực khi đối thủ phải thi đấu liên tục trước khi chạm trán.

Dù bảng B mới trải qua được 2 vòng đấu nhưng gần như chắc chắn, hai  tấm vé đi tiếp vào bán kết chỉ còn là cuộc cạnh tranh của 3 cái tên, gồm U22 Việt Nam, U22 Malaysia và U22 Thái Lan. Từ lúc này, sai sót sẽ đánh đổi bằng việc phải về nhà sớm.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm