'U22 Việt Nam thắng nhọc và những bài học sau trận đấu'

04/12/2019 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thắng đầy nhọc nhằn của U22 Việt Nam trước U22 Singapore, BLV Vũ Quang Huy đã có những nhìn nhận: “Chúng ta đã thắng và vẫn ở vị trí đầu bảng nhưng thật sự đây là trận đấu khó khăn và chiến thắng hôm nay đã vỡ ra nhiều điều nữa để ông Park cùng các học trò có thêm vốn quý cho hành trình tiếp theo”.

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá U22 SEA Games. Bảng tổng sắp huy chương Seagame 30. Bảng xếp hạng Seagame 30. VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30 hôm nay: 

* 15h00 ngày 04/12, U22 Campuchia vs U22 Malaysia (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 15h00 ngày 04/12, U22 Timor Leste vs U22 Philippines (bảng A, VTV2)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2.htm

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

"Chúng ta có thể nhìn thấy quyết tâm rất cao nơi các cầu thủ U22 Singapore. Không chỉ Singapore, bây giờ bất cứ đối thủ nào gặp chúng ta cũng đều đá máu lửa và rất nhiệt như thế. Có thể tâm thế của U22 Việt Nam trước trận đấu này là tự tin và nghĩ rằng mình sẽ đá dễ và có thể thắng được dễ đối thủ. Để rồi, khi gặp những kháng cự rất lớn như thế, gặp những trở lực như thế đã chuyển đổi hoàn toàn trạng thái. Suy nghĩ đơn giản rồi gặp phải khó khăn ngoài dự tính đã khiến các cầu thủ U22 Việt Nam rơi vào trạng thái căng cứng cả cái đầu lẫn đôi chân, nên rất khó đá.

Các cầu thủ Singapore không còn cơ hội để đi tiếp nhưng họ vẫn chơi rất nhiệt. Có cảm giác các đội bóng Đông Nam Á vào lúc này việc thắng được Việt Nam là điều rất đáng để tự hào. Hết cửa đi tiếp nhưng nhìn Singapore họ đá quá nhiệt và lăn xả tận cùng. Bên cạnh đó, họ giữ cự ly đội hình rất hợp lý. Các cầu thủ cũng đá gần nhau ở tuyến giữa và hàng phòng ngự tạo ra lớp phòng ngự số đông và quây chúng ta ngay từ phần sân nhà.

Dễ nhận ra hầu hết các pha lên bóng của chúng ta trong hiệp 1 đều bị bẻ gãy khi vừa có ý đồ triển khai. Cách bố trí đội hình như vậy của U22 Singapore khiến U22 Việt Nam không có nhiều khoảng trống để tổ chức tấn công. Nhờ lối chơi đeo bám quyết liệt, U22 Singapore giữ khu trung tuyến ở thế cân bằng. Chính vì tuyến giữa trở nên quá chật chội, U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi. Cả Trọng Hoàng hay Văn Hậu đều rất khó để lên bóng ở 2 biên. Trong suốt cả hiệp 1 tất cả ý đồ và tình huống tấn công của chúng ta phải nói phá sản hoàn toàn, không thể triển khai được gì cả. Cá nhân tôi cho rằng hiệp 1 của trận đấu là hiệp đấu tệ nhất của các học trò ông Park trong thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Trận thắng nhọc nhằn đã chỉ ra nhiều vấn đề của U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Người chơi tốt nhất trong suốt cả hiệp 1 của chúng ta chính là thủ môn Nguyễn Văn Toản. Nếu không có sự xuất sắc của Nguyễn Văn Toản, có lẽ U22 Việt Nam sẽ bị thủng lưới trước ở trong hiệp đấu thứ nhất. Khi ông Park có điều chỉnh bằng việc đưa Đỗ Hùng Dũng vào sân, chúng ta đã chơi tốt hơn và có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương hơn. Chiến thắng hôm nay cũng chỉ ra một điều trong khó khăn và bế tắc như thế, chúng ta vẫn còn có những nhân tố biết cách tỏa sáng vào lúc cần thiết nhất. Hôm nay, nhân tố đó là Hà Đức Chinh”.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng ở SEA Games lần này, ông Park muốn các cầu thủ U22 Việt Nam chơi bóng đẹp mắt hơn, mềm mại hơn so với kiểu đá phòng ngự -phản công ở ĐTQG lâu nay: “Chúng ta muốn chơi tấn công nhưng có vẻ như cầu thủ chưa quen và chưa bắt nhịp với kiểu chơi đó ngay được. Với điều kiện mặt sân nhân tạo như thế cũng rất khó để các cầu thủ thẻ hiện hết phẩm chất kỹ thuật hay ban bật, đập nhả của mình được. Có cảm giác một vài vị trí của đội U22 Việt Nam còn ì và chưa đạt được trạng thái phong độ tốt nhất vào lúc này. Hy vọng điểm rơi phong độ của anh em cầu thủ sẽ có được tốt nhất cho những trận đấu tiếp theo”.

Chúng ta đã thắng dù khó khăn. Qua trận đấu này, sẽ có nhiều điều vô cùng quý giá để đội tuyển U22 Việt Nam làm vốn. Ở đó là bản lĩnh biết đương đầu và biết cách vượt qua khó khăn, vượt qua áp lực cho hành trình còn gian khó này”.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm