U22 Malaysia khởi đầu như mơ khi thắng đậm hơn Việt Nam và Thái Lan, thầy trò HLV Troussier gặp thách thức mới

03/05/2023 21:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Giành chiến thắng trước U22 Lào ở trận ra quân tại SEA Games 32, U22 Malaysia gửi lời thách thức cho 2 ứng viên còn lại ở bảng B là U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

U22 Malaysia khởi đầu như mơ khi thắng đậm hơn Việt Nam và Thái Lan

Tối 3/5, U22 Malaysia đá trận đấu đầu tiên ở SEA Games 32 trước U22 Lào. Các học trò của HLV E. Elavarasan tỏ ra rất tự tin sau khi vô địch Merlion Cup. Họ bước tới Campuchia với mục tiêu đoạt HCV nhưng người Mã hiểu rằng mình rơi vào bảng đấu khó khăn với sự góp mặt của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Do vậy, U22 Malaysia buộc phải giành kết quả tốt ngay trận ra quân.

U22 Malaysia khởi đầu như mơ khi thắng đậm hơn Việt Nam và Thái Lan, thầy trò HLV Troussier gặp thách thức mới - Ảnh 2.

U22 Malaysia nhập cuộc với quyết tâm cao

Nỗ lực "Hổ Mã Lai" đã được đền đáp ngay phút thứ 4 với bàn mở tỉ số trận đấu sau tình huống phản công nhanh. Cú ra chân ở mép vòng cấm của Izwan bị thủ môn U22 Lào cản phá nhưng sau đó, Shamsul có mặt kịp thời để đá bồi làm lưới của Thilavong rung lên.

Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ U22 Lào vùng lên mạnh mẽ. Những học trò của HLV Michael Weiss cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị đánh bại khi gây ra khó khăn cho hàng thủ của U22 Malaysia. Phút 21, lưới của U22 Malaysia đã rung lên sau pha tấn công của U22 Lào. Từ quả treo bóng khó chịu bên cánh phải, cầu thủ Shamsul của U22 Malaysia đá đá phản lưới nhà, qua đó đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút kế tiếp, trận đấu trở nên sôi động hơn. U22 Malaysia quyết giành 3 điểm ở trận ra quân nên nỗ lực tấn công sau khi nhận bàn thua. Thủ thành Thilavong của U22 Lào rốt cuộc phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 khi trận đấu bước sang phút 28. Điều đáng nói khi đây lại là tình huống phản lưới nhà. Từ quả căng ngang của đối phương, Siphongphan vô tình đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực phá bóng.

U22 Malaysia khởi đầu như mơ khi thắng đậm hơn Việt Nam và Thái Lan, thầy trò HLV Troussier gặp thách thức mới - Ảnh 3.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về U22 Malaysia

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về U22 Malaysia. Sang hiệp 2, hai đội đều chơi cởi mở. Cầu thủ Lào kiều, Roman Angot đã dứt điểm tung lưới U22 Malaysia phút 50 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Trong khi đó, HLV E. Elavarasan có những sự điều chỉnh về nhân sự mang lại những thay đổi tích cực cho U22 Malaysia. Đội bóng áo vàng có nhiều tình huống uy hiếp khung thành của thủ môn Thilavong hơn. Trong đó phải kể tới pha bóng mà cầu thủ gốc Scotland, Fergus Tierney dứt điểm một chạm sau đường chuyền bên cánh phải nhưng đáng tiếc là cầu thủ này lại đưa bóng đi vào cạnh lưới.

Trước sức ép của U22 Malaysia, U22 Lào đã nhận bàn thua thứ 3 ở phút 75. Fergus Tierney, người vào sân từ ghế dự bị, để lại dấu ấn với pha đánh gót chuyền bóng tinh tế để Bashah tung ra cú sút chuẩn xác trong vòng cấm làm tung lưới Thilavong.

U22 Malaysia khởi đầu như mơ khi thắng đậm hơn Việt Nam và Thái Lan, thầy trò HLV Troussier gặp thách thức mới - Ảnh 4.

U22 Malaysia bùng nổ trong hiệp 2

Chưa dừng lại ở đó, U22 Malaysia có bàn thắng thứ 4 ở phút 90+1 nhờ cú đá bồi của cầu thủ Akmal sau tình huống sút dội xà của Afif.

U22 Lào nhận bàn thua thứ 5 sau pha đá phản lưới nhà của Sonexay tại phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2. Thắng 5-1 trước U22 Lào, U22 Malaysia hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm. Phía trước họ là trận đấu đầy khó khăn trước U22 Thái Lan, ứng cử viên vô địch (6/5).

U22 Malaysia khởi đầu như mơ khi thắng đậm hơn Việt Nam và Thái Lan, thầy trò HLV Troussier gặp thách thức mới - Ảnh 4.

Đội hình ra sân

U22 Malaysia: Izhan; Ruventhiran, Haiqal, Azmi, Shamsul, Ajmal, Afif, Sham, Izwan, Mazlan, Azim.

Ghi bàn: Shamsul 4', Siphongphan 28' (phản lưới), Bashah 75', Akmal 90'+1, Sonexay 90'+5 (phản lưới)

U22 Lào: Thilavong; Vilay, Seesavaht, Anan Phan, Sanid, Angot, Chony, Thoumphone, Sayanath, Savat, Klein Theo, Thalansy.

Ghi bàn: Shamsul 21' (phản lưới)

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm