HLV U19 Lào chê CĐV Indonesia không nhiệt tình bằng khán giả Việt Nam

14/07/2022 19:30 GMT+7 | U19 Đông Nam Á 2022

HLV của U19 Lào, Michael Weiss, cho rằng các cổ động viên của Indonesia kém nhiệt tình hơn so với cổ động viên Việt Nam.

 

Báo Thái sốc nặng khi đội nhà thua cay đắng U19 Lào, lập kỷ lục đáng quên

Báo Thái sốc nặng khi đội nhà thua cay đắng U19 Lào, lập kỷ lục đáng quên

Báo chí Thái Lan vô cùng thất vọng sau khi đội U19 nước này nhận thất bại 0-2 trước U19 Lào tại bán kết giải Đông Nam Á 2022.

 

U19 Lào đã xuất sắc lọt vào chung kết U19 Đông Nam Á 2022 sau khi đánh bại U19 Thái Lan với tỉ số 2-0 tại bán kết. Peeter Phanthavong (8') và Damoth Thongkhamsavath (85') đã ghi bàn để giúp U19 Lào làm nên lịch sử. U19 Lào giờ đang mơ tới chức vô địch và họ sẽ có cơ hội giành ngôi vương nếu vượt qua U19 Malaysia tại trận chung kết diễn ra vào ngày 15/07.

Sau trận đấu, HLV Michael Weiss của U19 Lào đánh giá cao sự nỗ lực của các học trò khi lần đầu tiên lọt vào chung kết U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên nhà cầm quân người Đức tỏ ra thất vọng vì có quá ít CĐV chủ nhà tới cổ vũ ở trận bán kết vừa qua giữa U19 Lào và U19 Thái Lan.

Ông Michael Weiss còn nhắc tới các trận đấu tại SEA Games 31 tại Việt Nam, khi các khán đài luôn đầy ắp CĐV dù không có đội chủ nhà góp mặt.

Chú thích ảnh
HLV Michael Weiss cho rằng CĐV Indonesia không nhiệt tình

 

 

“Hãy tới SVĐ, đừng chỉ cổ vũ qua mạng xã hội. Thật đáng tiếc khi không có CĐV chủ nhà tới sân để cổ vũ tại các trận đấu. Tôi còn nhớ ở SEA Games 31 vừa qua, có tới 30 nghìn CĐV luôn lấp đầy các sân vận động nhưng ở Indonesia thì không như vậy. Ngay cả khi trận bán kết diễn ra nhưng khán đài vẫn vắng vẻ”, ông Michael Weiss phát biểu.

HLV U19 Lào cho rằng các CĐV Indonesia chỉ cổ vũ cho các cầu thủ của mình. Ông Michael Weiss nhận định việc các CĐV Indonesia không đến cổ vũ ở bán kết là thiếu tôn trọng với các đội khác.

“Các bạn phải thể hiện điều gì đó, đừng chỉ có cổ vũ đội bóng của mình. Ngoài U19 Indonesia, vẫn còn những đội bóng khác lọt vào bán kết và chung kết. Nếu các bạn thực sự ủng hộ thì hãy đến sân vận động, chúng tôi sẽ rất hạnh phúc”, ông Michael Weiss phát biểu.

Chú thích ảnh
Đông đảo các cổ động viên đến sân Thiên Trường cổ vũ cho hai đội U23 Malaysia và U23 Lào. (Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN)

“Tôi thực sự muốn thấy sự cổ vũ của các CĐV chủ nhà vì điều đó sẽ mang lại ấn tượng đặc biệt. Tôi từng thấy bầu không khí trong trận Indonesia gặp Myanmar (hoặc Philippines) và nó rất tuyệt vời. Ở giải đấu này, các bạn phải tôn trọng các đội bóng, kể cả khi đội bóng của các bạn bị loại”, HLV của U19 Lào tuyên bố.

Còn nhớ tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, HLV Michael Weiss và các cầu thủ U23 Lào đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu của các CĐV Nam Định. Thậm chí, nhiều CĐV Nam Định còn mang cờ, băng rôn, khẩu hiệu, in áo mang biểu tượng quốc kỳ của Lào tới sân Thiên Trường cổ vũ cho thầy trò HLV Michael Weiss. Sân Thiên Trường của Nam Định cũng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu là nơi có đông khán giả trung lập tới xem nhất trong lịch sử SEA Games với gần 30 nghìn người tới theo dõi trận U23 Thái Lan gặp U23 Malaysia.

Ông Michael Weiss tỏ ra khiêm tốn khi nói về chiến thắng của U19 Lào trước U19 Thái Lan: “Chúng tôi có màn trình diễn tốt. Tuy nhiên U19 Lào đã phải phòng ngự rất nhiều. U19 Thái Lan đã thiếu may mắn. Chúng tôi có một thủ môn xuất sắc, người đã cản phá rất nhiều quả tạt bóng và cứu thua. Anh ấy là cầu thủ hay nhất trận. U19 Lào cần phải tiếp tục cải thiện ở giải đấu này”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm