Tỷ phú chuyển giới Thái Lan nói về số phận của Miss Universe sau tin đồn phá sản

08/09/2023 08:35 GMT+7 | Giải trí

Anne Jakrakutatip - nữ tỷ phú chuyển giới Thái Lan nắm bản quyền Miss Universe - lên tiếng về thông tin cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 có nguy cơ bị hủy bỏ.

Thông tin JKN Global Group Plc (JKN) - công ty của nữ tỷ phú chuyển giới nổi tiếng xứ chùa vàng Anne Jakrakutatip có nguy cơ bị phá sản do giá cổ phiếu lao dốc "không phanh" gây xôn xao dư luận.

Tỷ phú chuyển giới Thái lan nói về số phận của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 1.

Bà Anne Jakrakutatip

Cụ thể, thông tin này được trang Bangkok Post đăng tải, khiến người hâm mộ sắc đẹp quốc tế đoán già đoán non rằng cuộc thi Miss Universer 2023 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2023 có thể không diễn ra hoặc sẽ bị hoãn sang năm sau bởi bà Anne đã không còn đủ khả năng về tài chính. Được biết, trước đó, nữ doanh nhân cũng đã tăng giá bản quyền khiến nhiều quốc gia gặp phải khó khăn trong việc đàm phán.

Tỷ phú chuyển giới Thái lan nói về số phận của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 2.

Tin đồn về số phận cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 thu hút sự chú ý của giới truyền thông những ngày qua

Trước thông tin bất lợi đang lan truyền trên mạng xã hội, bà Anne đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời cho rằng khán giả phải tiếp thu thông tin chính thống từ JKN, không nên nghe những thông tin chưa xác thực.

"Với tất cả bài viết mà không phỏng vấn các giám đốc điều hành, kể cả chính tôi, đều nhằm mục đích vu khống" - nữ tỷ phú viết trên trang cá nhân.

Nhanh chóng sau đó, ban tổ chức Miss Universe cũng đưa ra thông báo: "Công ty JKN xác nhận cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 72 vẫn sẽ được tổ chức vào ngày 18/11 tại El Salvador. Chúng tôi rất coi trọng việc tạo ra trải nghiệm vô giá cho người hâm mộ sắc đẹp và mong muốn trở thành một tổ chức trao quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới".

Tỷ phú chuyển giới Thái lan nói về số phận của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 3.

Ban tổ chức Miss Universe cũng xác nhận về việc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 vẫn được tổ chức đúng như kế hoạch tại EI Salvador. Công ty JKN đã sẵn sàng chào đón các thí sinh và các đối tác phát sóng của họ tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

 Được biết, bà Anne đã mua lại thành công công ty kinh doanh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng sở hữu từ 1996-2002) với giá khoảng 20 triệu USD vào năm 2022. Dù vậy, nữ tỷ phú vấp phải nhiều chỉ trích khi người hâm mộ sắc đẹp cho rằng bà đang tìm mọi cách để thương mại hóa cuộc thi nhằm kiếm lợi nhuận.

Duy An (Tổng hợp)/ Nguồn ảnh: Internet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm