HLV Lê Thụy Hải: ‘Philippines không dễ thắng Việt Nam’

26/11/2018 08:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá cao điểm mạnh của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam nhưng theo HLV Lê Thụy Hải, thầy trò HLV Park Hang Seo muốn vượt qua đối thủ Philippines ở vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2018 lại là vấn đề khác.

Hướng dẫn mua vé bán kết AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam qua mạng

Hướng dẫn mua vé bán kết AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam qua mạng

LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ tiến hành mở bán 25.000 vé trực tuyến sau khi ĐT Việt Nam lọt vào bán kết AFF Cup 2018.

Lượt đi bán kết:

1/12: Malaysia vs Thái Lan

2/12: Philippines vs Việt Nam

Lượt về bán kết:

5/12: Thái Lan vs Malaysia

6/12: Việt Nam vs Philippines

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

* Xếp hạng chung cuộc bảng A

Chú thích ảnh

* Xếp hạng chung cuộc bảng B

Chú thích ảnh

Philippines sẽ gặp đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi vào ngày 2/12 tới, về đối thủ này, HLV Lê Thụy Hải nhận định: “Đội tuyển Việt Nam gặp Philippines tại bán kết có vấn đề gì đâu, tất nhiên đá với Philippines thì chúng ta sẽ tự tin hơn, mọi người, các CĐV sẽ vui hơn nhưng tôi vẫn giữ quan điểm mình phải thắng thôi, muốn vô địch thì phải thắng, kể cả có gặp Thái Lan cũng phải thắng. Không lẽ chúng ta chấp nhận thua rồi đi về à?

Đá với Philippines chắc mọi người suy nghĩ dễ hơn Thái Lan. Philippines ở trận hòa Indonesia tối 25/11 tôi thấy không có gì đặc biệt cả, tích cực, tranh cướp, áp sát nhưng dứt điểm chỉ trông chờ vào những quả sút xa, khi vào vòng 16m50 họ lúng túng lắm. Dù cầu thủ Philippines cao to nhưng đánh đầu tôi thấy cũng thường, phòng ngự lại hớ hênh. Tất nhiên Philippines đá đơn giản, chiến thuật 4-4-2 không quá sắc sảo, kỹ thuật không thật hay nhưng sức mạnh, áp sát thì tốt, chỉ có điều độ nguy hiểm không cao. Thủ môn Philippines nước ngoài thật đấy nhưng mà không thấy có gì nổi bật, có thể do Indonesia đá như vậy nên thủ môn Philippines cũng không có nhiều dịp trổ tài.

Chú thích ảnh
Philippines thử thách sức chịu đựng của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.Ảnh: AFF

Vê Thái Lan thì đúng là chơi chững chạc, sắc sảo, đá nhiều miếng, thế và họ có nhiều cá nhân định đoạt được trận đấu. Từ tâm thế chúng ta có cảm giác Thái Lan trên chân đối phương, họ đá bình tĩnh, không vội vàng, linh hoạt và có nhiều miếng, thế bất ngờ chúng ta không hình dung được. Thái Lan hơn Philippines nhưng như tôi đã nói ở trên, gặp đối thủ nào đội tuyển Việt Nam cũng phải thắng vì vào được chung kết thì vui hơn”.

Vậy lối chơi nào phù hợp với đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết trước Philippines, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm: “Tôi đã từng nói với Thể thao & Văn hóa, qua 4 trận đấu, đội tuyển Việt Nam chưa xây dựng được mảng miếng gì cụ thể và chúng ta vẫn sẽ phải đá với sơ đồ 3-5-2 thôi. Đúng ra trong sơ đồ 3-5-2 nhưng thực tế là 3-2 rồi cầu thủ phía trên, thành ra thấy rõ khi lùi về phòng ngự sẽ chuyển thành 5-2-3 hoặc 5-4-1, vấn đề là làm sao phải giữ cự ly giữa các tuyến gần nhau. Philippines người ta tranh cướp tốt, rất mạnh mẽ nhưng sắc sảo trên hàng tấn công không nhiều nên đội tuyển Việt Nam có thể ung dung, không được vội vàng, nôn nóng. Tôi nghĩ hàng tiền đạo Philippines khó mà đánh bại được hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam nhưng có cách nào để chúng ta ăn được họ không, đó mới là vấn đề.

Hàng phòng ngự Philippines đá đơn giản, nguy hiểm phá luôn ra biên chứ không đá lên, thậm chí chấp nhận chịu phạt góc vì có thủ môn tốt. Philippines luôn đá đơn giản, không cố gắng cướp bóng để phối hợp khi phòng ngự, chơi an toàn, hậu vệ biên chơi 4-4-2 không thường xuyên lên tấn công, hoạt động tỏa rộng ra toàn sân không có nét gì rõ ràng. Trận hòa Indonesia 0-0 giống như một trận đá tập, đá vui của Philippines thôi, mặc dù Indonesia cố gắng khi đá sân nhà. Miếng đá của Philippines đơn giản, tích cực đuổi bắt, có bóng áp sát ngay nhưng đó không phải thứ có thể thắng đội khác dễ dàng.

Chốt lại, gặp Philippines với đội tuyển Việt Nam tôi thấy nhàn hơn, dễ chơi hơn nhưng vẫn phải nhắc lại, gặp đội nào cũng phải thắng, tinh thần như thế.

Đội tuyển Việt Nam được đá bán kết lượt về trên sân nhà nhưng nếu sân khách thua thì cũng rất khó. Lý thuyết thì lợi thế nhưng đá sân khách đội tuyển Việt Nam không được thua, hòa thì cũng phải hòa có tỷ số”.

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm