Tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Không chỉ là sân nhà

19/07/2021 07:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình không chỉ là yếu tố sân nhà mà trên hết, nó cho thấy bóng đá nước nhà đã và đang có sự chuẩn bị chu đáo nhằm hướng đến mục tiêu vươn tầm châu lục.

Thái Lan muốn có HLV Hàn Quốc như tuyển Việt Nam

Thái Lan muốn có HLV Hàn Quốc như tuyển Việt Nam

Báo chí Thái Lan những ngày qua liên tiếp đưa tin về những ứng viên thay thế HLV Akira Nishino, người vẫn còn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đến tháng 1 năm 2022.

Đá sân nhà - niềm tin lớn

Ngày 14/7, giữa dòng chảy thông tin về dịch Covid-19, tất cả người hâm mộ cả nước vỡ ào khi hay tin, đội tuyển Việt Nam đã được chấp thuận để thi đấu tại Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chủ trì với sự tham gia của Bộ VH,TT&DL, Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Tất nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn dịch tễ cho các đội bóng đến Việt Nam thi đấu được đặt lên hàng đầu. Tất cả thành viên tham dự đều đặt trong quy chuẩn “bong bóng” nhằm đảm bảo không tiếp xúc với bên ngoài.

Đây là điều mà cả thế giới đang áp dụng đối với các quốc gia vẫn đang căng mình chống chọi với dịch bệnh; nhất là khu vực châu Á. Ngoài ra, một trong những yếu tố quan trọng khi Việt Nam thi đấu trên sân nhà đó là lợi thế về vấn đề sân bãi.

Đá ở Mỹ Đình, cầu thủ sẽ quen với điều kiện sân bãi, không gian thi đấu, giờ giấc hay thời tiết. Và nếu được cho phép, thầy trò HLV Park Hang Seo được tiếp lửa rất lớn từ các cổ động viên trên khán đài.

Nên nhớ, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng đấu, sân nhà mang đến sự tự tin lớn cho Quang Hải cùng đồng đội. Các đối thủ mà đội tuyển Việt Nam chạm trán đều thuộc diện “thú dữ” như Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia. Thậm chí, cả Trung Quốc lẫn Oman đều là những đối thủ khó chịu với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Và khi được đá tại Mỹ Đình, yếu tố chuyên môn có thể khỏa lấp phần nào. Ở vòng chung kết Asian Cup 2007, giải đấu mà tuyển Việt Nam không được đánh giá cao, Mỹ Đình là điểm tựa để đoàn quân của HLV Alfred Riedl tạo nên cơn địa chấn. Không một ai nghĩ, tuyển Việt Nam thi đấu quật cường để hạ UAE 2-0 và sau đó cầm chân Qatar với tỷ số 1-1. Thêm hiệp 1 đáng nhớ trước Nhật Bản khi chúng ta có bàn thắng mở tỷ số trước và chỉ chịu thua trận trong hiệp 2. Điều đó có được nhờ vào sức mạnh lớn mang tên Mỹ Đình.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, dtvn, Park Hang Seo, sân Mỹ Đình, V-League, hoãn V-League 2021
Sân Mỹ Đình dưới thời ông Park chưa chứng kiến ĐTVN thua trận nào. Ảnh Hoàng Linh

Giờ đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể tin vào điểm tựa lớn này. Con số thống kê càng mang đến niềm tin lớn khi đội tuyển Việt Nam chưa nếm mùi thất bại dưới thời HLV Park Hang Seo tại “chảo lửa” Mỹ Đình. Đoàn quân áo đỏ thắng đến 6, hòa 2 ở các giải đấu chính thức. Đó là ở AFF Cup 2018, chúng ta thắng Malaysia 2-0, Campuchia 3-0 ở vòng bảng; hạ Philippines 2-1 ở bán kết và đánh bại Malaysia 1-0 tại chung kết để lên ngôi vô địch. Ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam cũng hạ Malaysia và UAE đều với tỷ số 1-0. Hai trận hòa xảy đến với tỷ số 0-0 trước Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019 và 0-0 trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Rõ ràng, được đá trên sân Mỹ Đình là cơ hội lớn để hy vọng thầy trò HLV Park Hang Seo tạo ra những cú sốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Hòa cùng dòng chảy bóng đá thế giới

Vượt xa khỏi khuôn khổ của yếu tố sân nhà – sân khách thông thường, việc tuyển Việt Nam được đá tại tổ ấm của mình còn nêu lên thông điệp, bóng đá nước nhà đang thực sự hòa cùng dòng chảy với bóng đá thế giới trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Một trong những lý do để Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra thể thức thi đấu sân khách – sân nhà vì đáp ứng yêu cầu về mặt thương mại của các nhà tài trợ. Song, AFC vẫn nới lỏng cho các quốc gia không đáp ứng tiêu chí là được phép chọn sân trung lập.

Dù vậy, khi cánh cửa dẫn đến World Cup đang đến gần, bất kể quốc gia nào cũng mong muốn, đội tuyển quốc gia của họ thi đấu trên mặt sân quen thuộc. Lấy ví dụ để thấy tầm quan trọng của yếu tố sân nhà, ở EURO 2020, nước Anh buộc phải “chiều lòng” và đưa ra các quy định nới lỏng để tổ chức các trận bán kết và chung kết EURO 2020 trên sân Wembley. Nếu không, họ sẽ bị UEFA tước quyền đăng cai.

Hơn hết, các đội bóng ở châu Á cũng đang rốt ráo các cuộc làm việc với Chính phủ để được phép thi đấu trên sân nhà. Đã có 5/6 đội ở bảng B được đá trên tổ ấm của mình. Australia cũng đang vận động để không phải đá sân trung lập.

Tất nhiên, trong dòng chảy đó, Việt Nam không đứng ngoài cuộc. Dù cuộc chiến chống Covid-19 vẫn đang gian nan nhưng khi quốc ca vang lên, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên Mỹ Đình, đó là niềm cổ vũ, động viên tinh thần lớn để nhân dân thêm nghị lực, vững tin vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh.

Nó cũng nhắc nhở với cả thế giới cũng như châu Á rằng, bóng đá Việt Nam đã và đang làm tất cả để hướng đến giấc mơ cao cả: World Cup.

Gia Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm