24/11/2018 16:52 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Tính tới trước trận gặp Campuchia, chúng ta ghi 5 bàn thắng thì 4 bàn được thực hiện trong vòng cấm và 1 bằng sút phạt hàng rào. Tuyển Việt Nam cần rèn thêm khả năng sút xa ngoài vòng cấm.
19h30, 24/11: Việt Nam vs Campuchia
https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm
19h30, 24/11: Malaysia vs Myanmar
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm
Xếp hạng bảng A:
Xếp hạng bảng B:
Đây là miếng đánh chúng ta đã thực hiện khá nhiều ở trận ra quân gặp Lào nhưng ở hai trận gặp Malaysia và Myanmar, Việt Nam gần như lại không làm được. Trước đây, đội tuyển Việt Nam qua các thời kỳ vẫn có một số cầu thủ sút xa khá tốt như Hữu Đang, Tài Em, Quốc Vượng, Minh Phương, Hoàng Thịnh...
Đội bóng hiện tại cũng có vài cầu thủ có thể sút xa như Trọng Hoàng, Quang Hải, Văn Hậu...Có điều chúng ta có xu hướng phải cố tìm cách phối hợp hay đột phá để đưa bóng bằng được vào vòng cấm đối phương rồi mới dứt điểm.
Lối chơi này không phải lúc nào cũng có thể triển khai khi Việt Nam gặp những đội đá thủ số đông trong vòng cấm. Khoảng trống dành cho chúng ta trước thế trận kiểu ấy là không nhiều nên không dễ thực hiện thành công lối chơi quen thuộc. Để phá bế tắc (sớm muộn cũng có lúc lâm vào), tuyển Việt Nam cần luyện sút xa nhiều hơn.
Nên nhớ, chính xuất phát từ cú sút ngoài vòng cấm của Xuân Trường mà Anh Đức có cơ hội phá lưới Lào. Chính cú sút ngoài vòng cấm của Quang Hải tạo thời cơ cho Văn Toàn đưa bóng vào lưới Myanmar dù không được công nhận bàn thắng. Rõ ràng, khả năng phá bế tắc bằng những “cú đấm” từ xa là không thể xem nhẹ khi chúng ta gặp khó khăn trong việc ghi bàn bằng mảng miếng quen thuộc.
Tại VCK U23 Châu Á, Văn Hậu từng “giới thiệu” tên tuổi cực kỳ ấn tượng với những cú sút xa trước khi dính chấn thương. Cầu thủ chạy cánh trái của tuyển Việt Nam cũng là một chân sút xa khá tốt. Rõ ràng những nhân tố tiềm năng trong đội ngũ để phục vụ cho miếng đánh này đã sẵn có. Chỉ cần ông Park cho họ và các cầu thủ khác luyện thêm bài sút xa này thôi.
Đấy hoàn toàn có thể coi là vũ khí gây bất ngờ của tuyển Việt Nam trong những thế trận khó khăn vì chúng ta mới thực hiện bài sút xa rất ít từ đầu giải nên miếng đánh này đối thủ khó đề phòng. Vấn đề là các tuyển thủ cần phải luyện nhiều hơn nữa để tung đòn khi thời cơ đến hoặc tình huống đòi hỏi tuyển Việt Nam phải có những cách xử lý trận đấu đủ gây bất ngờ cho đối thủ.
Nếu chúng ta cần một ví dụ thì nên nhớ tại chung kết bóng đá nam ở SEA Games 1999, Thái Lan sau khi bế tắc trong việc phá lưới Việt Nam trong vòng cấm đã xuyên thủng mành lưới thủ môn Trần Minh Quang ngày ấy bằng hai cú sút ngoài vòng cấm của Dusit và Thawatchai, một đòn đánh mà chúng ta không kịp đối phó.
HT
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất