Tuyển Pháp đứng trước cơ hội phá bỏ lời nguyền 60 năm của nhà vô địch World Cup

15/12/2022 05:57 GMT+7 | World Cup 2022

ĐT Pháp đang đứng trước cơ hội phá bỏ lời nguyền của nhà vô địch World Cup đã kéo dài 60 năm. Họ cần phải thắng ĐT Argentina ở trận chung kết tại Qatar.

ĐT Pháp sẽ hóa giải lời nguyền?

ĐT Pháp đã thắng 2-0 trước Ma rốc ở bán kết để lọt vào chung kết World Cup 2022. Phía trước họ là ĐT Argentina (22h00, 18/12). Nếu Kylian Mbappe và các đồng đội đánh bại ĐT Argentina để vô địch World Cup 2022, họ sẽ phá bỏ lời nguyền kéo dài 60 năm ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Theo đó, đã 60 năm kể từ khi ĐT Brazil có lần thứ 2 liên tiếp vô địch World Cup, chưa có đội tuyển nào bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch thế giới.

Cho tới nay, Brazil là đội tuyển duy nhất có hai lần liên tiếp vô địch World Cup (1958 và 1962). ĐT Pháp đã vô địch World Cup 2018 và họ đang đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục của đội tuyển xứ Samba.

Tuyển Pháp đứng trước cơ hội phá bỏ lời nguyền 60 năm của nhà vô địch World Cup - Ảnh 2.

Tuyển Pháp đã giành vé vào chung kết World Cup 2022

Trước đó, với trận thắng trước ĐT Anh ở tứ kết, ĐT Pháp đã phá vỡ lời nguyền kéo dài 24 năm để trở thành nhà ĐKVĐ World Cup thứ hai góp mặt ở bán kết ở giải đấu kế tiếp, sau Brazil ở France 98.

Tuyển Pháp cũng đã phá bỏ lời nguyền về việc các đội tuyển châu Âu vô địch World Cup bị loại ở vòng bảng giải kế tiếp. Lời nguyền này bắt đầu từ chính ĐT Pháp khi họ vô địch France 98 nhưng 4 năm sau bị loại từ vòng bảng World Cup 2002.

Một thống kê khác đáng chú ý là HLV Didier Deschamps trở thành nhà cầm quân thứ 4 dẫn dắt một ĐTQG có 2 lần liên tiếp tham dự chung kết World Cup sau Vittorio Pozzo với ĐT Italy (1934, 1938), Carlos Bilardo với ĐT Argentina (1986, 1990) và Franz Beckenbauer với ĐT Đức (1986, 1990).

Ngoài ra, Pháp cũng là đội tuyển thứ 2 góp mặt ở 2 trận chung kết World Cup liên tiếp sau Brazil (2002). Họ cũng là ĐT châu Âu đầu tiên làm được điều này kể từ sau ĐT Đức (1990).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm