Tuyển nữ Việt Nam thua đội số 1 thế giới nhưng nỗ lực tuyệt vời, Kim Thanh, Diễm My quá hay

22/07/2023 10:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tuyển nữ Việt Nam để thua Mỹ 0-3 trong trận ra quân ở World Cup nữ 2023. Kết quả không bất ngờ nhưng nỗ lực của các học trò HLV Mai Đức Chung rất đáng khen ngợi.

Tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tuyệt vời dù thất bại

Đá với đội vô địch World Cup 4 lần trong lịch sử (kỷ lục) trong lần đầu tiên góp mặt ở giải bóng đá lớn nhất thế giới nhưng các cô gái của chúng ta đã chơi đầy quyết tâm, nỗ lực và họ xứng đáng được khen ngợi.

Trước dàn ngôi sao có thể hình, thể lực, tốt độ vượt trội và kỹ thuật chơi bóng ở đẳng cấp rất cao của tuyển Mỹ, việc tuyển Việt Nam không có nhiều bóng cũng như không có cơ hội dứt điểm là điều chúng ta đã nhìn thấy trước.

Chúng ta chỉ có thể phòng ngự và phòng ngự nhưng chỉ thế thôi, các học trò HLV Mai Đức Chung đã rất xứng đáng được ca ngợi rồi.

Tuyển nữ Việt Nam chơi tốt dù thua tuyển Mỹ 0-3 ở trận ra quân tại World Cup nữ 2023

Tuyển nữ Việt Nam chơi tốt dù thua tuyển Mỹ 0-3 ở trận ra quân tại World Cup nữ 2023

Tuyển Mỹ tạo áp lực khủng khiếp, dồn ép liên tục, di chuyển liên tục, sử dụng đa dạng các miếng tấn công từ bóng sệt tới bóng bổng, từ tấn công ở nách biên đến phối hợp trung lộ rồi đột phá cá nhân nhưng chúng ta đã phòng ngự đáng khen ngợi.

3 bàn thua tuyển Việt Nam phải nhận là khó tránh trước đẳng cấp, tốc độ và chất lượng kỹ thuật tuyệt hảo của các ngôi sao tuyển Mỹ nhưng chúng ta cũng đã hạn chế rất nhiều hiệu quả tấn công của đội VĐTG nhờ cự li đội hình tốt, tích cực đeo bám, bóc lót kịp thời trong phần lớn các tình huống.

Thủ môn Kim Thanh và trung vệ Diễm My (số 13) chơi xuất sắc trước tuyển Mỹ

Thủ môn Kim Thanh và trung vệ Diễm My (số 13) chơi xuất sắc trước tuyển Mỹ

Nhờ phát huy tốt sức mạnh phòng ngự tập thể nên tuyển nữ Việt Nam đã bù đắp được phần nào cho hạn chế rất lớn về chiều cao, sải chân, tốc độ so với các ngôi sao hàng đầu thế giới của Mỹ.

Trên phương diện cá nhân, thủ môn Kim Thanh và trung vệ Diễm My đã chơi xuất sắc. Kim Thanh cản phá thành công quả phạt đền của Alex Morgan, ra vào rất hợp lí. Thống kê cho thấy Kim Thanh có 6 pha phá bóng giải nguy, 5 pha cứu thua, 3 pha đấm bóng, 4 pha cứu thua trong khu vực 5m50.

Diễm My cũng chơi tuyệt vời. Trung vệ số 13 có 7 pha phá bóng giải nguy, 4 lần chiến thắng trong đấu tay đôi, 2 pha cắt bóng, 2 pha tắc bóng.

Ông Đỗ Văn Nhật, trưởng bộ môn bóng đá Hà Nội chia sẻ với Thethaovanhoa.vn sau trận đấu

Với sức mạnh của tuyển nữ Mỹ, thất bại 0-3 của tuyển Việt Nam có thể coi là hoàn toàn chấp nhận được, thậm chí là kết quả ngoài mong đợi của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Thất bại này không làm chúng ta thất vọng hay buồn bã. Ngược lại. đó là cú hích tinh thần to lớn để tuyển nữ Việt Nam hướng tới hai trận đấu tiếp theo gặp Bồ Đào Nha và Hà Lan với rất nhiều hi vọng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm