Tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng vào những nhân tố mới

03/04/2023 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau khoảng 1 tháng tập luyện VFF, HLV Mai Đức Chung gần như đã định hình được đội hình cho đội tuyển nữ Việt Nam trong 2 trận đấu gặp Nepal. Sự thiếu vắng đáng tiếc của Chương Thị Kiều khiến ông thầy 73 tuổi phải thay đổi lại cách vận hành hàng phòng ngự.

Kéo theo đó là sự ra đời của một hệ thống chiến thuật với những con người mới. Thay thế cho cầu thủ người Kiên Giang nhiều khả năng sẽ là trung vệ Lê Thị Diễm My. Đội trưởng CLB Than Khoáng sản Việt Nam từng có thời gian dài lên tập trung cùng đội tuyển nhưng chưa có nhiều cơ hội.

Phong độ cao tại Đại hội TDTT và Cúp quốc gia giúp cô gái sinh năm 1996 chiếm được lòng tin từ ông thầy khó tính. Đá cặp với Diễm My là Trần Thị Thu. Trung vệ thuộc biên chế CLB nữ TP.HCM đã chứng tỏ được giá trị tại VCK châu Á và AFF Cup tại Philippines.

Ứng cử viên sáng giá cho 2 vị trí hậu vệ cánh là Trần Thị Thu Thảo và Hoàng Thị Loan. HLV Mai Đức Chung vẫn ưa thích sử dụng nữ hậu vệ người Hà Nội bên phía cánh trái dù cô bộc lộ khá nhiều điểm yếu. Phía trên hàng tiền vệ cuộc cạnh tranh gay gắt hơn rất nhiều, khi Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân và Trần Nguyễn Bảo Châu đều đang có phong độ cao.

Ở 2 hành lang cánh, HLV Mai Đức Chung có rất nhiều lựa chọn như Thanh Nhã, Bích Thuỳ, Vạn Sự, Tuyết Dung. Trên hàng công, Vũ Thị Hoa là cái tên rất đáng được chờ đợi. Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm 2022 liên tiếp ghi bàn trong các trận giao hữu và cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Trong khi đó, Hải Yến, Huỳnh Như và Thùy Trang đều rất dày dặn kinh nghiệm trận mạc.

Đi sâu hơn vào những con người sẽ được HLV Mai Đức Chung sử dụng tại vòng loại Olympic thì thấy trục xương sống gần như sẽ được làm mới. Theo đó, ở vị trí thủ môn, Khổng Thị Hằng đang được đặt niềm tin rất lớn sau màn trình diễn ấn tượng tại Cúp quốc gia nữ 2023 hồi đầu năm. Khả năng chơi chân ấn tượng của thủ thành thuộc biên chế Than Khoáng sản Việt Nam đem đến cho đội tuyển nữ Việt Nam một nét rất mới.

Tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng vào những nhân tố mới - Ảnh 1.

Thanh Nhã vẫn sẽ là một lựa chọn hàng đầu của HLV Mai Đức Chung cho vị trí tiền vệ cánh. Ảnh: Minh Dân

Trong khi đó, Diễm My là cái tên không còn quá xa lạ trong làng bóng đá nữ, nhưng về khía cạnh chuyên môn, cô không được sử dụng nhiều ở quãng thời gian Chương Thị Kiều đạt đỉnh cao phong độ. Tốc độ cùng khả năng đọc tình huống từ đội trưởng Than Khoáng sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ là thay thế hoàn hảo cho đàn chị người Kiên Giang.

Cái tên đáng chú ý tiếp theo là Trần Hải Linh. Cầu thủ của CLB nữ Hà Nội đang trưởng thành vượt bậc trong thời gian qua. Từ vị trí tiền vệ trụ, Hải Linh được đẩy xuống thi đấu trung vệ do sở hữu chiều cao tốt cùng khả năng đọc tình huống, cắt bóng thông minh. Cầu thủ sinh năm 2000 là phương án 2 cho những Diễm My, Trần Thị Thu và Thu Thương.

Phía trên hàng công, Trúc Hương và Vũ Thị Hoa là những nhân tố nằm trong kế hoạch tương lai của đội tuyển nữ Việt Nam. Tiền đạo người Quảng Nam được biết đến từ khá lâu nhưng sau đó chững lại vì chấn thương. Trong năm 2023, khi đã lành lặn, Trúc Hương thể hiện phong độ cao tại Than Khoáng sản Việt Nam và lọt vào mắt xanh của HLV Mai Đức Chung.

Người còn lại là Vũ Thị Hoa, "sát thủ" trẻ tuổi người Nghệ An sở hữu khả năng dứt điểm 2 chân cực tốt. Chiều cao gần 1m70 giúp cô có lợi thế rất lớn trong những tình huống tranh chấp bóng bổng. Điều mà cô gái sinh năm 2003 cần cải thiện hơn là tâm lý thi đấu và thể lực, thể hình. 


Minh Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm