Tuấn Anh rời HAGL, nghịch lý ở đội bóng của bầu Đức

10/03/2024 15:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

Việc phải cho ra đi luôn cả ngôi sao cuối cùng của lứa "Thế hệ vàng" khoá 1 Học viện HAGL Arsenal JMG là Tuấn Anh cho thấy đội bóng phố Núi đang mất rất nhiều. HAGL không còn tuyển thủ quốc gia nào trong đội hình và những nghịch lý mà CLB này vẫn luôn tồn tại.

HLV Vũ Tiến Thành của HAGL giải thích quyết định cho Tuấn Anh ra đi, rằng: "Tuấn Anh là cầu thủ chiến lược của chúng tôi. Tôi cũng xây dựng lối chơi quanh cậu ấy. 

Thế nhưng tôi và bầu Đức đã ngồi với nhau, trò chuyện với nhau không chỉ về Tuấn Anh, mà còn về những cầu thủ khác trưởng thành từ lò đào tạo HAGL. Chúng tôi sản sinh ra rất nhiều tài năng nhưng giữ các em ở lại đội một lâu thì các em lại khó đá. 

Tuấn Anh rời HAGL, nghịch lý ở lại với đội bóng của bầu Đức - Ảnh 1.

Tuấn Anh rời HAGL đến Nam Định là điều khiến nhiều CĐV mừng cho cầu thủ quê Thái Bình. Ảnh: Hoàng Linh

Tôi lấy ví dụ như Văn Toàn, Hồng Duy, Triệu Việt Hưng,… khi rời HAGL đến các đội bóng khác thì đều thi đấu hay hơn. Tôi đã chia sẻ với bầu Đức, ông ấy là một người rất yêu bóng đá Việt Nam, rất muốn bóng đá Việt Nam phát triển. 

Tuấn Anh rời HAGL, nghịch lý ở lại với đội bóng của bầu Đức - Ảnh 2.

Tuấn Anh đã được mơ tới chức vô địch V-League sau khi rời HAGL vốn chỉ quen với trụ hạng nhiều năm qua. Ảnh: VPF

HAGL đang rất cần Tuấn Anh, nhưng chúng tôi đang chật vật trụ hạng. Nếu Tuấn Anh vẫn tiếp tục ở lại thì đó sẽ là một thiệt thòi, phải cày ải và nguy cơ chấn thương cao. 

Nếu đến một đội bóng khác, Tuấn Anh sẽ bớt đi áp lực, và có nhiều cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Tôi không muốn cậu ấy đi, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đi đến quyết định để cậu ấy đi, đó cũng là vì nghĩ cho bóng đá Việt Nam".

Tuấn Anh rời HAGL, nghịch lý ở lại với đội bóng của bầu Đức - Ảnh 3.

Đôi chân nghệ sĩ của Tuấn Anh có thể được phát huy ở CLB mới tốt hơn. Ảnh: VPF

Những phát biểu của HLV Vũ Tiến Thành phản ánh thực tại hàng chục năm nay ở HAGL. Sau hơn 2 thập kỷ chưa có lại chức vô địch, HAGL chưa một lần có thể tái hiện thời hoàng kim, dù họ tưởng như đã rất gần nó năm 2021. 

HAGL có thể đào tạo ra các ngôi sao, nhưng để thành công là vấn đề hoàn toàn khác. Dàn sao HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường… trước khi rời HAGL cũng đã nỗ lực tột cùng để mang vinh quang về cho phố Núi, nhưng họ bất lực toàn tập. Cuối cùng, tất cả chọn cách rời đi để chạm tới đỉnh cao sự nghiệp một lần trong đời. 

Bầu Đức nỗ lực giữ những cầu thủ con cưng, nhưng họ có suy nghĩ riêng, chính đáng và ông bầu HAGL cũng không thể gượng ép. Sau hàng loạt người bạn thân chọn cách rời phố Núi, Tuấn Anh cũng đã đánh tiếng muốn rời HAGL cuối mùa trước. Tuy nhiên, HAGL đã thuyết phục được cầu thủ quê Thái Bình ở lại, như là biểu tượng còn sót lại của lứa "Thế hệ vàng".

Nhưng rồi, chứng kiến một HAGL lận đận dưới đáy bảng và mình cũng bất lực như trước, Tuấn Anh lại chọn ra đi. Có điều, lần này, bầu Đức dễ dàng hơn khi ra quyết định bởi CLB cũng có tiếng nói của nhà tài trợ mới là bầu Thuỵ. 

Tuấn Anh chẳng những không cần đợi tới cuối mùa mới được đi mà ngay từ giai đoạn 2 tới đây, cầu thủ 29 tuổi sẽ được cập bến Nam Định. 

Đội bóng đang dẫn đầu bảng, có nhiều cơ hội vô địch V-League 2023/24 cũng có mối quan hệ gần gũi với bầu Thuỵ, người đang có sức ảnh hưởng lớn không kém bầu Đức tại HAGL.

Tuấn Anh ra đi nhưng vấn đề của HAGL vẫn còn. Đội bóng này vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ xuống hạng và sẽ còn phải khó khăn tranh đấu tới cuối mùa giải mới xác định được tương lai. 

Điều nhiều CĐV có thể thắc mắc sau phát biểu của HLV Vũ Tiến Thành, đó là các ngôi sao không thực sự hạnh phúc ở phố Núi. 

Họ được đào tạo để cống hiến, lấy thành tích về cho HAGL, nhưng cuối cùng để có thành công, tất cả phải chuyển CLB để hưởng niềm vui. 

Bầu Đức có cái lý riêng của một ông bầu có tiếng chơi ngông, nhưng cách ông dần chia sẻ HAGL với ông bầu khác cho thấy niềm vui bóng đá có thể đã tới giới hạn. 

Trước đó, chính bầu Đức cũng đã tuyên bố, ông hiểu về giới hạn bản thân. Tuổi tác có thể ngăn cản đam mê của ông bầu làm nên thương hiệu HAGL. Ở một chừng mực nào đó, Tuấn Anh cũng như nhiều ngôi sao khác từng rời phố Núi, họ đã dành cả thanh xuân gần chục năm tại HAGL để trụ hạng thay vì đua vô địch.

Khi gần chạm cột mốc tuổi 30, Tuấn Anh cần được giải phóng bản thân để tìm lại niềm vui chơi bóng. Với cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp, đua vô địch rõ ràng mang lại cảm giác phấn chấn, đáng tự hào hơn "sống trong sợ hãi" khi đá để trụ hạng và tồn tại trong chỉ trích, âu lo với CĐV.  

Tuấn Anh chọn cách ra đi vì nguyện vọng cá nhân còn HLV Vũ Tiến Thành tuyên bố, việc để cầu thủ trụ cột CLB rời đội giúp ích cho bóng đá Việt Nam. 

Lý lẽ đó của lãnh đạo HAGL có thể khiến nhiều CĐV càng thêm thông cảm cho Tuấn Anh bởi ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp, việc cầu thủ chia tay CLB là bình thường, nhưng với Tuấn Anh thì điều đó không đơn giản. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm