Chưa thi đấu, Valdes đã là món hời của Man United

09/01/2015 06:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những e ngại về việc Victor Valdes mới bình phục chấn thương dai dẳng, hay tương lai David De Gea có thể bị ảnh hưởng, việc Man United sở hữu một thủ thành đẳng cấp thế giới mà không tốn xu nào đã được xem như là một món hời.

1. Đó là sự thực! Trong thời đại mà các đội bóng không thể lúc nào cũng vung tay quá trán vì còn phải đối phó với Luật công bằng tài chính của UEFA, việc Man United tăng cường một thủ môn đẳng cấp, giàu kinh nghiệm, nhưng không quá già (Valdes mới sắp 33 tuổi) rõ ràng là một thành công.

Nên nhớ, Valdes đã cùng Barca trải qua một giai đoạn cực kỳ thành công, đã 5 lần nhận giải Zamora (Thủ môn xuất sắc nhất Liga). Dù đã phải nghỉ gần 8 tháng vì chấn thương đầu gối, và chưa rõ có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao hay không, nhưng rõ ràng kinh nghiệm dày dạn của Valdes thì không hề mất đi.

Mà kinh nghiệm chính là thứ mà Man United rất cần ở hàng thủ Man United hiện tại. Dĩ nhiên, De Gea đã trưởng thành rất nhiều và hoàn toàn có khả năng chỉ huy hàng hậu vệ, nhưng anh vẫn có thể học hỏi thêm từ Valdes về bản lĩnh và kinh nghiệm. Sau khi Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra lần lượt ra đi, tuyến phòng ngự Man United cực non kinh nghiệm, và họ rất cần một chốt chặn cuối cùng giàu kinh nghiệm như Valdes.

Man United rất có duyên với những thủ môn giàu kinh nghiệm. Peter Schmeichel đến Old Trafford khi đã 28 tuổi và đã trải qua 8 năm cực kỳ thành công (1991-99). Van der Sar thậm chí còn tới Man United khi đã 35 tuổi, và trở thành chỗ dựa hết sức tin cậy trong suốt 6 năm trời (2005-11). Valdes cũng thế?

2. Với những gì tích lũy được trong sự nghiệp, Valdes tất nhiên ăn đứt Anders Lindegaard và Ben Amos, những thủ thành chuẩn bị cuốn gói khỏi Old Trafford. Và như vậy, trong khung gỗ Man United sẽ có hai lựa chọn đẳng cấp: một De Gea trẻ trung chói sáng và một Valdes giàu kinh nghiệm, còn nguyên khát khao.

Đó là tiêu chí cần thiết của một đội bóng giàu tham vọng, một đội bóng sẽ tìm kiếm những thành công ở Champions League, chứ không chỉ quẩn quanh ở đấu trường quốc nội. Cũng vì lý do ấy mà Louis van Gaal đã mang cả Angel Di Maria và Radamel Falcao tới Old Trafford, dù hàng tấn công của Quỷ đỏ đã có Wayne Rooney, Robin van Persie, và Juan Mata. Man United cần những cầu thủ nhiều trải nghiệm ở Champions League, bởi theo kế hoạch đó sẽ là sân chơi quan trọng của họ ở mùa giải sau.

Arsenal và Liverpool đều đang cần một thủ môn đẳng cấp, mà nếu tới đó, Valdes hoàn toàn có thể bắt chính. Nhưng anh đã chọn Man United, đội bóng đang sở hữu thủ thành xuất sắc bậc nhất Premier League. Lý do: Van Gaal từng đưa Valdes lên đội một Barca năm 2002, và tiếp tục dang tay khi anh bị Barca hắt hủi, bị Monaco trở mặt. Với sự hiện diện của Valdes, chắc chắn De Gea sẽ phải cố gắng hết sức để không mất vị trí. Sự cạnh tranh đó là điều rất tích cực cho khung gỗ Man United

3. Các fan Quỷ đỏ có lý do để lo ngại về tương lai của De Gea, nhưng thật ra, điều đó chẳng liên quan gì đến Valdes. Cho dù thủ thành 32 tuổi này có tới Old Trafford hay không thì Man United vẫn sẽ phải cố gắng giữ chân viên ngọc De Gea trước sự quyến rũ của Real Madrid. Valdes đơn giản chỉ là một gia vị cho sự cạnh tranh trong khung gỗ của Man United, chứ hoàn toàn không phải sự lựa chọn lâu dài. Việc Quỷ đỏ chỉ ký hợp đồng 18 tháng với anh là một minh chứng.

Tóm lại, việc Valdes đến Old Trafford chỉ có lợi, chứ không có hại. Các fan Quỷ đỏ hãy ăn mừng thương vụ đó, thay vì những lo ngại không đáng có.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm