Từ Thanh Thuận lập kỷ lục đặc biệt, khiến bóng chuyền khu vực phải ngưỡng mộ

09/05/2023 11:04 GMT+7 | SEA Games 32

Đội tuyển Việt Nam chỉ giành HCĐ bóng chuyền nam, song chủ công Từ Thanh Thuận đã khiến cả Đông Nam Á phải ngưỡng mộ bởi kỷ lục ghi điểm của mình.

Từ Thanh Thuận lập kỷ lục về ghi điểm

Theo thống kê sau khi kết thúc môn bóng chuyền nam về số điểm cá nhân, chủ công Từ Thanh Thuận của Việt Nam chính là người ghi nhiều điểm nhất tại vòng knock-out. Cụ thể, tay đập có chiều cao 1m92 này đã ghi tới 66 điểm sau 2 trận đấu gặp Indonesia (thua 0-3) và Thái Lan (thắng 3-0).

Xếp thứ hai trong danh sách này là đối chuyền Mom Koun của đội chủ nhà Campuchia với 57 điểm. Cây sào Kissada Nilsawai (2m08) của đội tuyển Thái Lan chỉ ghi 51 điểm, nhưng điều này không bất ngờ vì vị trí sở trường của anh này là chắn giữa (Middle Blocker). Một cầu thủ nữa của Thái Lan trong Top 5 này là chủ công Promchan Anut của Thái Lan (46 điểm). Indonesia là nhà vô địch nhưng họ chỉ có 1 cầu thủ trong danh sách này là đối chuyền Rivan Nurmulki (44 điểm).

Từ Thanh Thuận lập kỷ lục đặc biệt, khiến bóng chuyền khu vực phải ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Từ Thanh Thuận đứng đầu về số điểm ghi được ở vòng knock-out bóng chuyền nam

Từ Thanh Thuận chính là đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nam hiện nay. Anh sinh năm 1992 tại Cái Bè, Tiền Giang, và đang khoác áo Sanest Khánh Hòa. Thanh Thuận có thể hình khá lý tưởng (1m92), với khả năng bật đà 3m52 và bật chắn 3m30. Từng giành 4 huy chương SEA Games (2 HCB 2017, 2021, 2 HCĐ 2019, 2023), Thanh Thuận còn được gọi với biệt danh "Thùng thuốc pháo" của bóng chuyền Việt Nam.


 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm