World Cup 2026 và 2030 sẽ được tổ chức ở Mỹ và Uruguay?

16/07/2014 14:49 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những scandal liên tiếp liên quan tới Luis Suarez hay mới đây là việc Tổng thống Uruguay Jose Mujica chỉ trích FIFA nặng nề, Uruguay vẫn là ứng viên nặng ký cho chủ nhà của World Cup 2030.

FIFA nhận thức rõ rằng Uruguay đã không đăng cai một VCK World Cup nào sau gần một thế kỷ, cho dù đội bóng này đã hai lần vô địch và 3 lần vào Bán kết. Lần gần nhất và cũng là duy nhất Uruguay đăng cai World Cup chính là giải vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử, xảy ra vào năm 1930.


Các CĐV Uruguay tại World Cup 2014

Tuy nhiên, để đưa World Cup trở lại, Uruguay sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Uruguay là một đất nước nhỏ với dân số chỉ vỏn vẹn hơn 3,3 triệu người nên không dễ để họ đăng cai một giải đấu lớn như World Cup.

Trong trường hợp cần thiết, Uruguay có thể hợp tác với nước láng giếng Argentina để cả hai cùng đăng cai World Cup 2030, cho dù FIFA không tỏ ra mặn mà với phương án đồng tổ chức. Cho tới nay, mới có duy nhất 1 lần World Cup được tổ chức ở hai quốc gia khác nhau, xảy ra vào năm 2002 với Hàn Quốc và Nhật Bản là hai nước đồng đăng cai.

Theo lịch trình của FIFA, World Cup 2018, 2022 sẽ lần lượt được tổ chức ở Nga và Qatar. Trong khi đó, Mỹ nhiều khả năng sẽ đăng cai World Cup 2026.

Do chính sách luân phiên đăng cai giữa các châu lục nên nước Anh, nơi khai sinh ra bóng đá, sẽ phải chờ ít nhất tới năm 2034 để có cơ hội tổ chức World Cup. Tuy nhiên, Hà Lan mới là quốc gia châu Âu thu hút được sự chú ý từ FIFA bởi quốc gia của những Cối xay gió này vẫn chưa một lần đăng cai World Cup dù đã có 3 lần vào Chung kết.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm