Vượt chỉ tiêu Vàng

10/12/2019 07:02 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Đoàn TTVN lại có thêm một ngày vàng tại SEA Games 30 khi có tới 14 chức vô địch được các tuyển thủ đem về. Thành tích này, giúp chúng ta củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương đại hội và vượt chỉ tiêu huy chương đề ra trước ngày lên đường.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 của đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30

* 15h00 ngày 10/12, U22 Myanmar vs U22 Campuchia (Tranh HCĐ, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 10/12, U22 Indonesia vs U22 Việt Nam (Tranh HCV, VTV6)

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Đội tuyển điền kinh tiếp tục đem về những tấm HCV hết sức quý giá trong ngày thi đấu hôm qua. Vào buổi chiều, Đinh Thị Bích đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi giành chiến thắng đầy thuyết phục ở cự 800m nữ ngay trong lần đầu tiên tham dự SEA Games. Trước khi bước vào thi đấu, nhiệm vụ mà BHL giao cho Bích chỉ là bám đuổi và chạy chiến thuật tức là tập trung phá sức đối thủ, tạo điều kiện để Khuất Phương Anh duy trì tốc độ và bung sức chặng nước rút.

Tuy nhiên, cô gái 22 tuổi người Nam Định không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, mà ở 100m cuối, Bích đã có cú nước rút thần tốc, vượt qua cả người đồng độ Khuất Phương Anh để giành tấm HCV đầy thuyết phục với thành tích 2 phút 7 giây 16 . Về đến đích, Bích chạy đến ôm chầm lấy HLV Vũ Ngọc Lợi và quá vui sướng với tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, Bích thậm chí quên cả việc xem… thành tích của mình là bao nhiêu.

“Em cũng chẳng biết mình đạt thành tích là bao nhiêu nữa. Em cảm thấy rất vui và tự hào khi qua ngày tháng tập luyện vất vả, mồ hôi cũng có, tiếng cười cũng có, vất vả cũng có, hạnh phúc cũng có và nỗi buồn cũng có. Bản thân em cũng đang bị đau đầu gối nhưng tự tin vào bản thân mình là hôm nay em sẽ làm được”, Bích chia sẻ rất hồn nhiên sau khi giành tấm HCV 800m nữ và cho thấy khả năng thay thế rất hoàn hảo người đàn chị Vũ Thị Ly.

Chú thích ảnh
Đinh Thị Bích xuất sắc giành HCV nội dung chạy 800m nữ. Ảnh: Vũ Tú

Cũng trên đường chạy 800m, Dương Văn Thái đã bảo vệ thành công ngôi tấm HCV trong cuộc thi đấu dành cho nam. Nhà ĐKVĐ trải qua phần thi đấu khó khăn và xuất hiện tranh cãi khi va chạm với VĐV Carter James Matheus (Philippines) ở gần đích. Tuy nhiên sau khi hội ý, các trọng tài đã quyết định vẫn để Dương Văn Thái về nhất và giành tấm HCV với thành tích 1 phút 49 giây 91.

Tại các môn khác, các đô vật trên sàn đấu nội dung vật cổ điển đã lập công lớn trong ngày khi giành tới 5 tấm HCV cho đoàn TTVN. Chiến công này lần lượt thuộc về các tuyển thủ Bùi Tiến Hải (hạng 60kg nam), Nguyễn Đình Huy (55kg nam), Nguyễn Thị Xuân (50kg nữ), Nguyễn Bá Sơn (56kg nam), Nghiêm Đình Hiếu (87kg nam). Thành tích này là tiền đề thuận lợi để các đô vật Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu giành 8 HCV tại SEA Games 30. Trong ngày thi đấu tiếp theo, ĐTQG vật có thêm 7 VĐV thi đấu ở nội dung vật tự do và nếu phát huy tốt phong độ, khả năng vượt chỉ tiêu huy chương và dẫn đầu môn vật của đoàn TTVN là hoàn toàn có thể.

Cũng trong ngày 9/12, ĐTQG Aerobic cũng có một ngày thành công với "hat-trick" vàng của Trần Ngọc Thúy Vi (biểu diễn cá nhân nữ), Phan Thế Gia Hiển/ Bùi Minh Phương (đôi nam nữ), Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Chế Thanh, Vương Hoài Ân (đồng đội nam). Nhìn chung, các phần thi đấu được đánh giá là thuyết phục về chuyên môn và phản ánh chính xác thực lực của các tuyển thủ. Với 3 tấm HCV, ĐTQG Aerobic cũng đã hoàn thành chỉ tiêu huy chương được giao.

Ngày thi đấu 9/12 khép lại với 4 tấm HCV do công của Phạm Bá Hợi (54kg nam) và Nguyễn Thị Hằng Nga (48kg nữ) môn Kickboxin, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm hạng cân 51kg nữ (quyền Anh) và Trần Thị Ánh Tuyết hạng 53kg nữ môn Taekwondo, nâng tổng số thành tích của toàn đoàn lên 80 HCV, 78 HCB, 97 HCĐ, tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm