Vị trí còn lại trên hàng công của ĐT Anh: Walcott, Defoe hay Rashford?

16/05/2016 20:03 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc 4/5 cái tên ở hàng tiền đạo tuyển Anh dự EURO 2016 coi như đã được xác định: Wayne Rooney, Harry Kane, Jamie Vardy và Daniel Sturridge, suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Theo Walcott, Marcus Rashford và Jermain Defoe.

Walcott đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng ở Arsenal, chỉ ghi được 9 bàn và chấn thương liên miên. Trận đá chính gần nhất của cầu thủ tấn công đa năng 27 tuổi này là vào cuối tháng 2, một trận mà Walcott chơi tệ hại, chỉ có 4 đường chuyền trong 62 phút trên sân khi Arsenal thua Man United 2-3. Từ đó tới nay anh đã bị HLV Arsenal Arsene Wenger bỏ rơi, khiến Walcott đứng trước nguy cơ lớn bị loại khỏi danh sách cuối cùng 23 người dự EURO 2016 của HLV ĐT Anh Roy Hodgson.

Một ứng viên khác là Defoe. Tiền đạo của Sunderland có phong độ khá ấn tượng mùa này, ghi 18 bàn ở mọi giải đấu, gồm 15 bàn ở Premier League, góp công lớn giúp đội bóng trụ hạng. Cơ hội của Defoe cũng tăng thêm sau khi Danny Welbeck, một tiền đạo khác ở Arsenal, được xác định sẽ phải dưỡng thương 9 tháng nữa. Tuy nhiên, tuổi tác của Defoe có thể là vấn đề. Anh đã 33 tuổi và có lẽ không còn chơi ở đỉnh cao bao lâu nữa.

Như thế, Hodgson có thể sẽ thấy muốn thử nghiệm với chân sút mới 18 tuổi của Man United, Marcus Rashford. Chưa một lần khoác áo tuyển Anh, nhưng Rashford đã chơi rất ấn tượng cho CLB của mình vào giai đoạn cuối mùa này, ghi 4 bàn/10 trận ở Premier League và sẽ là một sự đầu tư xứng đáng cho tương lai ở Tam sư.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm