VĐV Oksana Chusovitina: Giải nghệ sau khi tham dự 8 kỳ Olympic

27/07/2021 20:28 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Một khoảnh khắc đầy xúc động đã xảy ra tại nhà thi đấu ở Olympic Tokyo hôm 25/7. Trong tiếng vỗ tay của đối thủ, các VĐV tranh tài, các huấn luyện viên, thành viên ban tổ chức giải đấu và cả những tình nguyện viên, Oksana Chusovitina đã chính thức nói lời chia tay với Olympic Tokyo, kỳ Thế vận hội thứ 8 mà cô tham dự trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình.

Lịch thi đấu bóng đá Olympic 2021 - VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá nam Olympic Tokyo 2021

Lịch thi đấu bóng đá Olympic 2021 - VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá nam Olympic Tokyo 2021

Lịch thi đấu bóng đá Olympic 2021. VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá nam Olympic Tokyo 2021. Lịch thi đấu Olympic 2021. Xem bóng đá trực tuyến Olympic 2021 trên kênh VTV6, VTV5.

 

Xem trực tiếp Olympic Tokyo 2021 trên VTV5, VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

 

Xem Bảng tổng sắp huy chương TẠI ĐÂY:

 

 

5 năm trước khi ngôi sao thể dục dụng cụ nổi tiếng thế giới Simone Biles của Mỹ được sinh ra, Oksana Chusovitina đã giành huy chương vàng Olympic.

Nữ VĐV thể dục dụng cụ sinh năm 1975 này lần đầu tiên bước lên đấu trường quốc tế ở tuổi 16, tại giải vô địch thế giới năm 1991. Oksana Chusovitina ban đầu chỉ tham gia giải với vai trò VĐV dự bị và chỉ được gọi thi đấu khi đồng đội Yelena Grudneva dính chấn thương, nhưng khi rời giải, Oksana Chusovitina được cả thế giới biết đến. Nữ VĐV thuộc đoàn thể thao Liên Xô đã lập cú đúp huy chương: Huy chương vàng ở nội dung đồng đội và huy chương bạc cá nhân ở nội dung nhảy chống.

Nỗ lực cuối cùng

Những năm sau đó, Oksana Chusovitina tiếp nối đà thăng hoa trong sự nghiệp. Cô giành huy chương vàng tại Olympic Barcelona 1992, huy chương bạc tại Olympic Bắc Kinh 2008. Oksana Chusovitina còn giành tổng cộng 11 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng tại giải vô địch thế giới. Trong suốt sự nghiệp của mình, Oksana Chusovitina là 1 trong 8 VĐV nhảy chống xuất sắc nhất thế giới.

Không chỉ có vậy, ở môn thể thao các VĐV thường nghỉ hưu ở tuổi 30, Oksana Chusovitina duy trì được sự nghiệp kéo dài đáng kinh ngạc. Năm 2018, ở tuổi 44, Oksana Chusovitina kết thúc giải vô địch thế giới ở vị trí thứ 4. Năm 2021, ở tuổi 46, cô giành suất tham dự Olympic Tokyo.

Sự nghiệp của Oksana Chusovitina cũng trải dài qua màu áo của 4 đội tuyển quốc gia: Liên Xô (1991), Đội Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) vào năm 1992 sau khi Liên Xô sụp đổ, Uzbekistan (1993-2006). Năm 2002, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Oksana Chusovitina chuyển đến Đức sau khi con trai cô là Alisher được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho. Để tri ân đất nước đã chữa trị cho con trai mình, Oksana Chusovitina đại diện cho Đức thi đấu trong giai đoạn 2006-2012. Kể từ năm 2013 tới nay, Oksana Chusovitina quay lại với đoàn thể thao Uzbekistan.

Chú thích ảnh
Xúc động khoảnh khắc chia tay VĐV 8 lần dự Thế vận hội của VĐV thể dục dụng cụ Oksana Chusovitina

Tại Olympic Tokyo, trong ngày thi đấu 25/7, Oksana Chusovitina hoàn thành bài thi nhảy chống của mình ở vòng loại với 14,166 điểm. Điểm số này không đủ để cô giành suất vào vòng chung kết. Đây cũng là lúc Oksana Chusovitina quyết định giải nghệ.

Giải nghệ

Trong quá khứ, Oksana Chusovitina từng nhiều lần lật ngược quyết định giải nghệ của mình. Sau chức vô địch thế giới năm 2009, cô từng có ý định rời sàn đấu thể dục dụng cụ, nhưng sau đó lựa chọn trở lại. Năm 2012, tại Olympic London, Oksana Chusovitina một lần nữa tuyên bố giải nghệ, nhưng chỉ 24 giờ sau, cô cho biết bản thân đã đổi ý.

Cô cho biết quyết định kéo dài sự nghiệp được thúc đẩy bởi niềm đam mê mãnh liệt dành cho thể dục dụng cụ. “Chẳng có gì bí mật cả”, Oksana Chusovitina chia sẻ tại Olympic Rio de Janeiro 2016. “Tôi yêu thích thể dục dụng cụ, chẳng ai bắt tôi phải làm vậy. Tôi tiếp tục chinh chiến vì tôi lấy đó làm niềm vui”.

Quyết tâm cùng với khả năng thích ứng với những thay đổi trong môn thể thao này của Oksana Chusovitina khiến cộng đồng thể dục dụng cụ phải thán phục. Oksana Chusovitina là minh chứng cho sự thành công vượt qua rào cản tuổi tác.

“Không có từ ngữ nào để diễn tả điều đó ấn tượng như thế nào. Mãi mãi là một biểu tượng”, Aly Raisman, người từng 6 lần đoạt huy chương Olympic, viết trên Twitter khi chứng kiến màn trình diễn của Oksana Chusovitina ở nhà thi đấu Olympic Tokyo.

Ở đó, Oksana Chusovitina đã khóc. Cô đã cố kìm nén, nhưng không ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô rời sân trong tiếng vỗ tay tán dương của đồng nghiệp, những người còn trẻ hơn con trai 22 tuổi của cô. Oksana Chusovitina cố đi chậm lại, tận hưởng thật lâu bầu không khí quanh mình, nhìn thật kỹ mái vòm nhà thi đấu trước khi tạo hình trái tim bằng tay, một cử chỉ thay lời tạm biệt.

Không giống như trước đây, lần này Oksana Chusovitina quyết định chính thức giải nghệ. Ở tuổi 46, cô cảm thấy đã đến lúc mình dừng lại. Oksana Chusovitina cho biết cô mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tại quê nhà, Oksana Chusovitina đã mở một câu lạc bộ thể thao ở Tashkent, thủ đô của Uzbekistan. Đó sẽ là nơi cô tiếp tục gửi gắm đam mê thể dục dụng cụ của mình thông qua việc đào tạo và truyền ngọn lửa nhiệt huyết tới thế hệ sau.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm