Van Persie quyết không từ giã đội tuyển Hà Lan

14/10/2015 19:43 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc đội tuyển Hà Lan không thể giành được vé dự EURO 2016, tiền đạo Robin van Persie cho biết anh sẽ không từ giã Cơn lốc màu da cam.

Robin van Persie đã đá phản lưới nhà trong trận thua 2-3 của Hà Lan trước CH Czech ở vòng loại EURO 2016. Thất bại này khiến Hà Lan lỡ hẹn với EURO 2016. Cựu tiền đạo của Man United đã bị chỉ trích rất nhiều sau trận đấu. Tuy nhiên Van Persie đã khẳng định anh sẽ không treo giày ở đội tuyển quốc gia. “Tôi không phải kẻ chạy trốn khỏi những hoàn cảnh khó khăn. Do vậy lúc này, tôi sẽ không từ giã đội tuyển Hà Lan”, Van Persie phát biểu trên tờ De Telegraaf (Hà Lan).


Đội tuyển Hà Lan lỡ hẹn với EURO 2016

“Chúng tôi sẽ phải chấp nhận việc vắng mặt ở EURO 2016 cũng như đối mặt với nhiều vấn đề, từ truyền thông đến CĐV. Rất nhiều thứ đã xảy ra. Tôi sẽ lặng im để suy nghĩ về chúng. Những gì tôi nghĩ lúc này là tôi vẫn sẽ thi đấu cho đội tuyển. Tôi vẫn nghĩ rằng việc chơi cho đội tuyển Hà Lan là một vinh dự to lớn, kể cả trong những thời điểm huy hoàng hay tồi tệ”, Van Persie tuyên bố.

Anh nói tiếp: “Từ giã đội tuyển không phải là lựa chọn với tôi. Mặc dù vậy, quyết định treo giày phụ thuộc nhiều vào việc tôi có được tiếp tục triệu tập vào đội tuyển hay không”.

Van Persie (32 tuổi) đã ghi 50 bàn sau 101 trận khoác áo đội tuyển Hà Lan. Anh đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Cơn lốc màu da cam.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm