Valencia hạ knock-out Malaga: Tốp 4 trong tầm ngắm ‘Los Che’

21/04/2013 07:45 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận đấu diễn ra muộn vào rạng sáng nay, Valencia bất ngờ có chiến thắng đậm 5-1 trước đối thủ cạnh tranh vị trí thứ tư trên BXH La Liga là Malaga, đoàn quân của HLV Ernesto Valverde vượt qua chính đối thủ và bám sát đội xếp trên Real Sociedad trong cuộc đua vào tốp 4.

Rõ ràng, thời điểm này thích hợp để người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha hướng mắt vào cuộc đua tốp 4 hơn là chờ đợi vào một cuộc lật ngược tình thế của Real Madrid trước Barca bởi gần như chắc chắn đội bóng xứ Catalunya đã vô địch Liga mùa này. Valencia, Malaga và Real Sociedad là 3 cái tên được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc chiến khốc liệt để vào tốp 4 nhằm tìm một suất dự Champions League mùa sau.



Các cầu thủ Valencia ăn mừng sau khi dội 5 bàn thắng vào lưới Malaga
.

Malaga là đội bóng được kỳ vọng nhất cho vị trí thứ tư sau chuỗi thành tích ấn tượng mà họ thể hiện kể từ đầu mùa, tuy nhiên, Valencia  đủ già dơ để có thể đánh bại các đối thủ còn lại bởi ai cũng biết họ chính là đội bóng có thể cạnh tranh ngôi vô địch với Barca và Real trong những mùa trước đây khi Atletico Madrid chưa thực sự nổi lên.

Bước vào trận đấu với Malaga, Valencia xếp thứ 6 và nếu giành thắng lợi họ sẽ vượt qua chính đối thủ để lên hạng. Biết rõ điều đó, đoàn quân của Ernesto Valverde ào lên tấn công ngay từ đầu trận và sớm buộc đối thủ phải ngậm đắng ngay trong hiệp một khi vượt lên dẫn trước đến 4-1. Soldado chứng tỏ vì sao anh thường xuyên được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha khi lập cú đúp chỉ trong vòng 2 phút.

Không còn gì để mất, Malaga sau khi có bàn thắng làm vốn của Julio Baptista trong hiệp 1 chơi rất nỗ lực trong thời gian còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, Isco và các đồng đội không thể buộc đối phương chơi theo ý mình, họ tiếp tục để mất thế trận ngay sau khi hiệp 2 trôi qua được 10 phút. Ngay lập tức, Banega tận dụng cơ hội và ghi bàn ở phút 56 sau một pha tấn công hiệu quả của Valencia, chiến thắng 5-1 được ấn định cho chủ nhà.

Sau trận đấu, Valencia dù vẫn kém đội hạng tư Real Sociedad 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận nhưng có thể thấy con đường vào tốp 4 của “Los Che” khá rộng khi mà trong những vòng đấu còn lại họ không phải đụng độ bất cứ đội bóng mạnh nào.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm