TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 3/12: TDDC giải 'cơn khát' HCV, đấu kiếm xuất trận

03/12/2019 19:59 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - TRỰC TIẾP SEA Games 30 ngày 3/12: Cập nhật bảng tổng sắp huy chương Seagame 30, bảng xếp hạng huy chương Seagame 30 mới nhất, bảng xếp hạng bóng đá U22, lịch thi đấu Seagame 30 2019. VTV6, VTV5 trực tiếp.

Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. VTV6 trực tiếp Seagame

Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. VTV6 trực tiếp Seagame

Lịch thi đấu Seagame 30 2019: Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu Seagame30. VTV6 trực tiếp bóng đá Seagame hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá U22 Seagames. Lịch bóng đá nam Seagame 30.

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30 hôm nay: 

19h00 ngày 03/12, U22 Singapore vs U22 Việt Nam (bảng B, VTV6)

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 15h00 ngày 03/12, U22 Lào 0-2 U22 Thái Lan (bảng B, VTV6)

 

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

DANH SÁCH VĐV VIỆT NAM GIÀNH HUY CHƯƠNG NGÀY 3/12

Huy chương Vàng: Phạm Quốc Khánh (wushu, nam quyền nam), Hoàng Thị Duyên (cử tạ 59kg), Đỗ Đức Trí (arnis, biểu diễn không nhạc nam), Nguyễn Thị Trang (wushu, tán thủ 60 kg nữ), Bùi Trường Giang (wushu, tán thủ 60 kg nam), Phạm Thị Hồng Thanh: 64kg nữ (cử tạ), Vũ Thành An (đấu kiếm), Đặng Nam (thể dục dụng cụ, vòng treo)

Huy chương Bạc: Trần Thị Minh Huyền (wushu, thái cực kiếm nữ), Ngô Văn Huỳnh (arnis, biểu diễn nam), Triệu Thị Hoài (arnis, biểu diễn có nhạc nữ), Đinh Xuân Hoàng (cử tạ, 67kg nam), Nguyễn Thị Chinh: tán thủ 48kg nữ (wushu), Nguyễn Ngọc Trường Sơn: cờ nhanh (cờ vua), Đỗ Thị Ngọc Hương (thể dục dụng cụ, xà lệch)

Huy chương Đồng: Trần Xuân Hiệp (wushu, đao thuật - côn thuật), Nguyễn Phương Linh (arnis, biểu diễn nữ), Nguyễn Anh Khôi: cờ nhanh (cờ vua), Đỗ Thị Vân Anh (thể dục dụng cụ, nhảy chống nữ), Nghiêm Văn Ý (wushu, tán thủ 56 kg nam), Đinh Văn Hường (wushu, tán thủ 52 kg nam), Vũ Minh Đức (wushu, tán thủ 48 kg nam), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, ngựa vòng)

 

DANH SÁCH VĐV VIỆT NAM GIÀNH HUY CHƯƠNG NGÀY 2/12

Huy chương Vàng: Trần Thị Thanh Thủy (kurash, hạng 70 kg nữ), Lê Đức Đông (kurash, hạng dưới 66kg nam), Vũ Ngọc Sơn (kurash, hạng dưới 73kg nam), Bùi Minh Quân (kurash, hạng dưới 81kg nam), Nguyễn Thị Lan (kurash, hạng dưới 70 kg nữ)

Huy chương Bạc: Văn Công Quốc (võ gậy, hạng dưới 55kg), Nguyễn Đức Trí (võ gậy, hạng dưới 60kg), Thạch Kim Tuấn (cử tạ, hạng 61kg), Vương Thanh Tùng (võ gậy, hạng trên 65kg), Nguyễn Thị Hương (võ gậy, dưới 50 kg nữ), Nguyễn Thị Thúy (cử tạ, hạng 55kg nữ), Nguyễn Thị Cúc (võ gậy, hạng cân dưới 60kg nữ)

Huy chương Đồng: Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao - nam côn), Nguyễn Thị Phương Trinh (hai môn phối hợp cá nhân nữ), Ngô Thị Quyên (cử tạ, hạng 49kg nữ), Vũ Đức Hùng (võ gậy, hạng dưới 65kg nam), ĐỘI bóng rổ nam Việt Nam (nội dung 3x3), Đoàn Thị Nhuần (võ gậy, hạng dưới 55kg), Lê Thị Vân Anh (võ gậy, hạng dưới 60kg)

---------------

Trong ngày thi đấu 3/12, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 8 huy chương vàng (HCV) để có được tổng cộng 23 HCV và tạm xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương sau chủ nhà Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước chủ nhà Philippines trong trận ra quân (21-25, 25-23, 25-19, 20-25 và 15-8).

Đỗ Thị Ngọc Hương giành HCB xà lệch với số điểm 11,767 điểm. Cô gái 17 tuổi xếp sau Farah Ann (Malaysia) khi đạt số điểm 12,367.

Đặng Nam đã đoạt huy chương vàng nội dung vòng treo với 13.867 điểm, hơn Carlos Edriel (Philippines) và Arifin Dwi (Indonesia) đều 13.733 điểm.

 

Chú thích ảnh
Vũ Thành An trên bục nhận HCV đấu kiếm.Ảnh: Hoàng Linh

Đinh Phương Thành giành HCĐ nội dung ngựa vòng môn thể dục dụng cụ với số điểm 12,867. Tan Fu Jie (Malaysia) giành HCV với số điểm 13,967, trong khi vận động viên chủ nhà Carlos Yulo giành HCB.

Chú thích ảnh
Hồng Thanh giành HCV cử tạ 64kg đầy bất ngờ.Ảnh: Trần Giáp

Lực sỹ Phạm Thị Hồng Thanh mang về tấm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam khi đánh bại đối thủ người Indonesia Ann Ando ở môn cử tạ hạng cân 64kg. Tổng cử của Hồng Thanh là 214kg.

Kiếm sĩ Vũ Thành An đã xuất sắc đánh bại đối thủ nước chủ nhà Philippines Christian 15-13 để đoạt HCV  kiếm chém nam 

Chung kết wushu tán thủ 60kg nam, Bùi Trường Giang thắng võ sỹ chủ nhà 2-0 , qua đó giành HCV.

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Trang HCV hạng cân 65kg nữ.Ảnh: Hoàng Linh

Wushu: Nguyễn Thị Trang giành HCV nội dung tán thủ hạng 65 kg nữ, sau khi vượt qua đối thủ người Thái Lan Suchaya với tỷ số 2-0 trong chung kết.

 

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Trang nhận HCV.Ảnh: Hoàng Linh

U22 Việt Nam họp chiến thuật, chuẩn bị cho trận đấu với U22 Singapore

Chiều nay, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có buổi họp đấu pháp để chuẩn bị cho trận đấu gặp U22 Singapore. 18h10 theo giờ địa phương, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển ra sân thi đấu Rizal Memorial, nằm cách khách sạn của đội khoảng 2km.

Mục tiêu của U22 Việt Nam là giành trọn 3 điểm trước U22 Singapore để tạo lợi thế trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp kỳ phùng địch thủ U22 Thái Lan. Để chắn chắc đi tiếp vào bán kết, U22 Việt Nam cần giành được ít nhất 4 điểm trong 2 trận đấu còn lại.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore sẽ diễn ra vào lúc 19h00 (giờ VN). ĐT U22 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu trắng.

 

15h00. Trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Lào sẽ diễn ra nhưng thời tiết tại Manila vẫn không tốt, trời đang mưa do ảnh hưởng của cơn bão Kammuri.

Xuân Hoàng giành HCB cử tạ hạng cân 67 kg, thua Deni của Indonesia. Tổng cử Xuân Hoàng đạt 308 kg, Denia đạt 315 kg.

12h15: Đỗ Đức Trí được các trọng tài chấm cao nhất (9.7, 9,7, 9.7, 9.8, 9.7) vượt qua VĐV Mark David Puzon (Philippines) (9.6, 9.6, 9.7, 9.6, 9.6) giành HCV võ gậy biểu diễn không nhạc nam.

BTC SEA Games 30 đã ra thông báo lùi giờ, sau đó phải đổi địa điểm môn tennis vào sân trong nhà.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, chủ nhà Philippines vẫn chưa đưa ra thông báo về việc sẽ huỷ, hoãn các trận đấu ở môn bóng đá nam bảng B SEA Games 30. BTC sẽ tiếp tục cập nhập thông tin về tình hình thời tiết, kế hoạch thi đấu đến cho các đoàn 2 giờ/lần.

Ngô Văn Huỳnh giành tấm HCB nội dung biểu diễn môn arnis với 9,7 điểm, xếp sau VĐV nước chủ nhà Philippines.

 

Chú thích ảnh
Hoàng Thị Duyên ăn mừng tấm HCV.Ảnh: BTC

Với tổng cử 210 kg cử tạ ở hạng 59kg nữ, lực sỹ Hoàng Thị Duyên giành HCV một cách thuyết phục, bỏ xa người giành HCB 21kg đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Với môn cử tạ, đây là tấm HCV thứ ba ở SEA Games 30 sau khi Vương Thị Huyền và Lại Gia Thành giành HCV trong ngày thi đấu 2/12.

Trần Xuân Hiệp giành HCĐ ở chung kết đao thuật - côn thuật nam. Sau hai bài thi diễn ra trong 2 ngày, anh đạt tổng điểm 19,3.

Kết thúc nội dung Thái cực Kiếm, Wushu Việt Nam đã giành được thêm 1 HCB của Trần Thị Minh Huyền với 9,63 điểm.

Trần Thị Khánh Ly đạt số điểm 9,49 ở bài thi thái cực kiếm nữ. Trần Minh Huyền giành số điểm 9,63.

Chú thích ảnh
Phạm Quốc Khánh mang về tấm HCV đầu tiên trong ngày 3/12 cho Đoàn TTVN.Ảnh: Hoàng Linh

8h50: Wushu có HCV. Phạm Quốc Khánh giành HCV nội dung nam quyền sau khi có bài thi xuất sắc đạt số điểm 9,65, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.

Trần Xuân Hiệp hoàn thành bài thi nam côn với số điểm là 9,65

Wushu: Trần Xuân Hiệp dự thi chung kết côn thuật nam.

8h30.Các môn thi đấu ngoài trời điển hình như quần vợt đang phải tạm hoãn thi đấu vì mưa do ảnh hưởng của cơn bão Kammuri đổ vào Philippines.

Đoàn Thể thao Việt Nam đang duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 15 HCV, 20 HCB và 16 HCĐ

 

Chú thích ảnh
Các VĐV Việt Nam tiếp tục chinh phục các tấm HCV trong ngày thi đấu 3/12.Ảnh: Hoàng Linh

Sau 5 tấm HCV kurash trong ngày thi đấu 2/12, chuyển sang ngày thi đấu 3/12, Đoàn Thể thao Việt Nam chuyển hướng chinh phục HCV ở các môn: wushu có 3 nội dung chung kết Nam quyền nam, Thái cực quyền nữ và Côn thuật nam. Trong khi đó 3 trận bán kết tán thủ diễn ra vào buổi chiều. Võ gậy cũng là môn thể thao hứa hẹn mang về HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi có 4 trận chung kết.

TDDC: Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng sẽ tranh chấp ở 2 nội dung có thể giành HCV. 

Kiếm thủ Vũ Thành An, người cầm cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc cũng ra sân thi đấu.

Ngoài ra, vào lúc 19h00, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Singapore và nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang Seo gần như sẽ chiếm vé vào bán kết.

Billiard, Bowling, tennis, bóng chuyền nữ, bi sắt, cờ vua, Pencak Silat và ba môn phối hợp cũng bước vào thi đấu.

 

Lâm Chi
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm