Tin thể thao Việt Nam tại Olympic 2021: Ánh Viên thi đấu nội dung 800m bơi tự do

29/07/2021 12:38 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Tin thể thao Việt Nam tại Olympic 2021 ngày 29/7: Ánh Viên thi đấu vòng loại nội dung 800m bơi tự do.

Lịch thi đấu Olympic 2021 của Đoàn thể thao Việt Nam hôm nay ngày 29/7

Lịch thi đấu Olympic 2021 của Đoàn thể thao Việt Nam hôm nay ngày 29/7

Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 ngày 29/7: Hôm nay là ngày thi đấu của Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing). Xem trực tiếp Olympic 2021 trên VTV6, VTV5.

Ánh Viên thi đấu nội dung 800m bơi tự do

Hôm nay (29/7), Đoàn thể thao Việt Nam dự tranh ở 3 môn gồm Bơi, Bắn cung và Rowing. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu nội dung cuối cùng của mình tại Olympic Tokyo 2021 là 800m tự do nữ vào lúc 17h00.

Vòng loại 800m tự do nữ có 4 lượt đấu loại. 8 VĐV có kết quả tốt nhất sẽ giành vé vào chung kết.

Trước đó, với thành tích 2 phút 5 giây 30, Nguyễn Thị Ánh Viên về cuối ở lượt bơi thứ hai và xếp hạng 26 tại vòng loại nội dung 200 m tự do nữ Olympic Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Ánh Viên thi đâu nội dung 800m bơi tự do

Cung thủ Phi Vũ thất bại tại vòng 1/32 bắn cung

Cung thủ, Nguyễn Hoàng Phi Vũ bước vào tranh tài ở vòng 1/32 đơn nam. Đối thủ của Phi Vũ ở nội dung bắn cung đơn nam là Tang Chih Chun.

Trẻ hơn Phi Vũ 2 tuổi, Tang được đánh giá là một trong những cung thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. 

Đúng như dự đoán, Nguyễn Hoàng Phi Vũ phải dừng bước ở vòng 1/32 ở Olympic Tokyo 2020 khi để thua chung cuộc 1-7 trước đối thủ Tang Chih Chun.

Hết ngày thi đấu hôm nay, Việt Nam sẽ chỉ còn 2 VĐV chuẩn bị tham gia tranh tài những ngày tới là Nguyễn Huy Hoàng (1500m bơi tự do nam) và Quách Thị Lan (chạy 400m vượt rào nữ).

Chú thích ảnh
Cung thủ Phi Vũ thất bại trước VĐV Đài Bắc Trung Hoa

Rowing Việt Nam xếp thứ 15/18 ở Olympic 2021

Cặp đôi Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo về đích thứ 3 ở tranh phân hạng C và xếp thứ 15/18 chung cuộc nội dung thuyền đôi hạng nhẹ ở Olympic 2021. Do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Nepartak, một số môn thi đấu ngoài trời bị hoãn.

Nội dung phân hạng nhóm C (nhóm không giành vé vào bán kết) đôi nữ hạng nhẹ bị dời từ sáng 27 sang sáng 29/7.

Cặp đôi Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo thi đấu ở làn số 2 cùng các đối thủ đến từ Argentina, Áo, Tunisia, Indonesia và Guatemala. Cả hai có sự khởi đầu khá tốt khi liên tục nằm ở vị trí thứ 2, bám đuổi cặp đôi Argentina.

Chú thích ảnh
Rowing Việt Nam xếp thứ 15/18 ở Olympic 2021

Khép lại 1.000m đầu tiên, Thảo-Hảo tạm xếp thứ 2 với 3:35.62, chỉ kém đôi xếp đầu gần 5 giây. Tuy nhiên, ở 1.000m cuối, cả hai vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ. Cặp đôi của Argentina đã bỏ xa đến khoảng 10 giây trong khi cặp đôi của Áo bứt lên.

Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo nỗ lực để giữ vị trí thứ 3. Kết thúc phần thi, cặp đôi Việt Nam giữ vững vị trí thứ với thời gian 7:19.05, kém đôi về đầu của Argentina 13.23 giây. Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo kết thúc nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ ở Olympic 2021 với vị trí thứ 15/18 chung cuộc.

Xét về các đôi của châu Á, cặp đôi Việt Nam về thứ hai, xếp sau đôi Nhật Bản là Chiaki Tomita – Ayami Oishi (thứ 10, 6:54.94) và xếp trên cặp đôi Indonesia là Putri Mutiara – Putri Melani (thứ 17, 7:25.06).

Chờ đợi VĐV Quách Thị Lan 

Tại nội dung 400m rào nữ Olympic Tokyo 2021, Quách Thị Lan sẽ tranh tài cùng 40 VĐV khác. Cô là đại diện điền kinh duy nhất của Việt Nam dự nội dung này.

Với thành tích cá nhân tốt nhất là 55 giây 30, kết quả từng giúp Lan vô địch ASIAD 2018 và lập kỷ lục quốc gia mới, cô được kỳ vọng sẽ đi tiếp, trở thành nữ VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam vào đến bán kết một nội dung phải đấu loại (trừ đi bộ 20km từng có Nguyễn Thị Thanh Phúc giành vé dự Olympic London 2012 và nội dung này thi chung kết luôn mà không đấu loại).

Chú thích ảnh

Quách Thị Lan sẽ đấu vòng 1 nội dung 400m rào nữ vào khoảng 7:00 ngày 31/7/2021. Nếu vào được bán kết, cô sẽ thi đấu ngày 2/8 và chung kết tổ chức ngày 4/8/2021.

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm