Tin Olympic 31/7: Điền kinh Mỹ mắc lỗi hy hữu, kháng cáo thành công. VĐV chuyển giới cảm ơn Olympic

31/07/2021 15:54 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn)- Điền kinh Mỹ mắc lỗi hy hữu, kháng cáo thành công. VĐV Nigeria bị truất quyền thi đấu vì doping. VĐV chuyển giới cảm ơn Olympic…

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 31/7 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 31/7 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay 31/7 trên VTV5, VTV6. Xem trực tiếp bóng đá nam Olympic: U23 Tây Ban Nha vs Bờ Biển Ngà, Nhật Bản vs New Zealand, Brazil vs Ai Cập, Hàn Quốc vs Mexico.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nam Olympic 2021:

* 15h00, 31/7: U23 Tây Ban Nha vs Bờ Biển Ngà (VTV5)

Link trực tiếp Tây Ban Nha vs Bờ Biển Ngà

Soi kèo Tây Ban Nha vs Bờ Biển Ngà

* 16h00, 31/7: U23 Nhật Bản vs New Zealand (VTV5 TNB)

Link trực tiếp Nhật Bản vs New Zealand

Soi kèo Nhật Bản vs New Zealand

* 17h00, 31/7: U23 Brazil vs Ai Cập (VTV5)

Link trực tiếp Brazil vs Ai Cập

Soi kèo Brazil vs Ai Cập

* 18h00, 31/7: U23 Hàn Quốc vs Mexico (VTV5 TNB)

Link trực tiếp Hàn Quốc vs Mexico

Soi kèo Hàn Quốc vs Mexico

Xem kết quả bóng đá nam Olympic TẠI ĐÂY

Xem kết quả bóng đá nữ Olympic TẠI ĐÂY

 

 

* Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020 mới nhất:

 

 

Điền kinh Mỹ mắc lỗi hy hữu, kháng cáo thành công

Chiều 30/7, đội điền kinh tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m của Mỹ đã cán đích đầu tiên ở vòng loại với thành tích 3 phút 9 giây 34. Khi đang vui mừng, các VĐV điền kinh Mỹ nhận thông báo kết quả trên không được công nhận, họ bị loại do người chạy thứ hai Lynna Irby mắc sai lầm. Cô “đứng ngoài” khu vực quy định để nhận gậy từ đồng đội Elija Godwin. Irby nhận gậy khi đã đứng quá vạch xuất phát.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, điền kinh Mỹ đã kháng cáo thành công, giành quyền thi đấu ở vòng chung kết diễn ra vào hôm nay. Họ đang là ứng cử viên cho chiếc huy chương vàng ở nội dung này.

 

Chú thích ảnh
Điền kinh Mỹ đã kháng cáo thành công khi mắc lỗi đứng sai vị trí nhận gậy

  

VĐV chuyển giới cảm ơn IOC

Vận động viên cử tạ chuyển giới Laurel Hubbard đã gửi lời cảm ơn tới Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã giúp đỡ, tạo điều kiện để cô có thể thi đấu tại Olympic Tokyo. “Thế vận hội là một sự kiện toàn cầu, chứa đựng hy vọng, lý tưởng và giá trị. Tôi cảm ơn IOC bởi đã cam kết giúp cho cho thể thao hòa nhập và dễ tiếp cận”, Laurel Hubbard chia sẻ.

Gavin Hubbard, VĐV người New Zealand, vốn mang giới tính nam khi chào đời. Từ năm 2013, người này chuyển sang giới tính nữ và lấy tên Laurel Hubbard. VĐV này đã giành HC bạc ở giải vô địch thế giới năm 2017 và HC vàng tại Đại hội Thể thao Thái Bình Dương  2019.Theo quy định của IOC từ năm 2015, VĐV chuyển giới có thể thi đấu ở giải nữ miễn là đáp ứng yêu cầu về nồng độ testosterone trong cơ thể: dưới 10 nanomole/lít trong ít nhất 12 tháng trước khi thi đấu.

Ở Tokyo, Hubbard sẽ là VĐV chuyển giới đầu tiên trong lịch sử Olympic. Cô sẽ tranh tài ở nội dung 87kg dành cho nữ vào thứ Hai. Tuy nhiên, sự hiện diện của Hubbard đã gây ra không ít tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng để Hubbard thi đấu là bất công với các VĐV khác.

 

Chú thích ảnh
Vận động viên cử tạ chuyển giới Laurel Hubbard

  

VĐV điền kinh Nigeria bị truất quyền thi đấu vì doping

Tại Olympic Tokyo, VĐV điền kinh người Nigeria Blessing Okagbare tham gia trnah tài ở vòng loại nội dung 100m hôm 30/7. Tuy nhiên, xét nghiệm của Blessing Okagbare sau cuộc đua này cho kết quả dương tính với hormone tăng trưởng, chất bị cấm bởi Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA). Ngay lập tức Blessing Okagbare đã bị truất quyền thi đấu ở vòng bán kết, theo lịch sẽ diễn ra vào hôm nay (31/7).

“Đơn vị Liêm chính Điền kinh (AIU) đã đình chỉ thi đấu VĐV Blessing Okagbare của Nigeria ngay lập tức sau khi một mẫu thử từ VĐV này cho kết quả dương tính với hormone tăng trưởng”, thông báo của AIU cho biết.

Trước đó, vào ngày 28/7, AIU đã truất quyền thi đấu tại Olympic Tokyo 2021 đối với 20 VĐV điền kinh thuộc 7 quốc gia trong nhóm có nguy cơ cao dính doping (nhóm A). Trong số đó, có tới 10 VĐV điền kinh của Nigeria chiếm hơn 40% số lượng thành viên nằm trong đội tuyển điền kinh nước này góp mặt tại Thế vân hội năm nay.

 

Chú thích ảnh
Blessing Okagbare bị tước quyền thi đấu ở Olympic Tokyo

  

Tay đua dính chấn thương kinh hoàng hồi tỉnh

Ngày 30/7, đương kim vô địch người Mỹ Connor Fields đã bị tai nạn rất nặng ở bán kết nội dung xe đạp BMX dành cho nam của Olympic Tokyo.

Connor Fields đã va chạm với một đối thủ nên bị té ngã ở một góc cua gắt. Cú ngã khá nặng khiến Connor Fields nằm bất tỉnh trên đường đua. Nhân viên y tế lập tức có mặt để sơ cứu vài phút trước khi đưa tay đua Mỹ rời sân bằng cáng cứu thương để đến thẳng bệnh viện.

Theo thông báo mới nhất của Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ, Connor Fields đã tỉnh táo trở lại, sức khỏe ổn định và đang chờ đánh giá y tế cụ thể hơn từ các bác sĩ.

Tuy nhiên, khả năng cao Connor Fields không thể tham dự vòng chung kết. Như vậy, Connor Fields sẽ không thể bảo vệ thành công tấm HCV anh từng giành được tại Rio de Janeiro 2016.

 

Chú thích ảnh
Connor Fields đã bị tai nạn rất nặng ở bán kết nội dung xe đạp BMX

  

Kình ngư Mỹ bóng gió đối thủ Nga dùng doping

Bị đối thủ người Nga Evgeny Rylov đánh bại trong nội dung 200m ếch tại Olympic Tokyo, kình ngư người Mỹ Ryan Murphy đã có phát biểu ám chỉ đối thủ dùng doping.

“Tôi nghĩ điều phiền lòng là bạn không thể trả lời chắc chắn 100% câu hỏi liệu có tiêu cực hay không. Tôi nghĩ cuộc thi rất có khả năng không trong sạch. Bởi đã có nhiều chuyện tiêu cực xảy ra trong quá khứ”, Murphy nói bóng gió khi được hỏi liệu có lo ngại bóng ma doping tại Olympic 2020.

Đoàn Olympic Nga (ROC) đã phản ứng dữ dội với bình luận của Murphy. Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) cũng ra thông báo khẳng định họ đã duy trì các biện pháp chống doping nghiêm ngặt, thực hiện kiểm tra thường xuyên bất chấp khó khăn trong giai đoạn đại dịch.

 

Chú thích ảnh
Phát biểu của Ryan Murphy gây tranh cãi lớn

  

Thêm 2 VĐV dương tính với COVID-19

VĐV nhảy xa người Trinidad và Tobago Andwuelle Wright và VĐV vượt rào 400m Ann McKnight đã buộc phải rút khỏi Thế vận hội Tokyo sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Bộ đôi VĐV cùng với HLV tuyển điền kinh Wendell Williams- người cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, đã được chuyển đến cơ sở cách ly.

Tính đến thời điểm này đã có 220 trường hợp liên quan tới Thế vận hội có xét nghiệm dương tính với COVID-19, bao gồm VĐV, HLV, quan chức và tình nguyện viên.

 

Chú thích ảnh
VĐV nhảy xa người Trinidad và Tobago, Andwuelle Wright

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm