Thể thao Việt Nam chờ huy chương bắn súng, cử tạ

23/07/2021 06:24 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Hi vọng giành huy chương của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic Tokyo chỉ đặt ở một vài gương mặt sáng giá đã đạt tới trình độ hàng đầu châu lục và thế giới. Dù vậy, vẫn còn một mục tiêu khác rất quan trọng với toàn bộ các tuyển thủ, đó là vượt qua chính mình trong các cuộc thi đấu chính thức diễn ra kể từ hôm nay để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo: Nghiêm túc, không hào nhoáng

Lễ khai mạc Olympic Tokyo: Nghiêm túc, không hào nhoáng

Vũ đạo quần chúng, đạo cụ khổng lồ, màn trình diễn của các vũ công, diễn viên dưới nền ánh sáng ảo diệu là những điều đã quen thuộc với bất cứ một lễ khai mạc Thế vận hội nào. Tuy nhiên, Thế vận hội Tokyo 2021 sẽ là ngoại lệ. Sẽ không có sự lộng lẫy hay hoành tráng như vậy.

Bắn cung lĩnh ấn tiên phong

Theo lịch thi đấu của BTC, các cung thủ ở môn bắn cung sẽ lĩnh ấn tiên phong của đoàn TTVN tại Olympic Tokyo. Người vào cuộc đầu tiên sẽ là Đỗ Thị Ánh Nguyệt ở nội dung cá nhân cung 1 dây nữ vào lúc 9h00 giờ địa phương (7h00 giờ Việt Nam) ngày 23/7 và vào lúc 13h00 (11h00 giờ Việt Nam) cùng ngày, đến lượt người đồng đội Nguyễn Hoàng Phi Vũ vào cuộc ở nội dung cá nhân cung 1 dây nam.

Trong những ngày vừa qua, Ánh Nguyệt và Phi Vũ đều đã chuẩn bị rất tích cực để làm quen với điều kiện thi đấu tại địa điểm thi đấu Yumenoshima. “Sau 3 ngày tập luyện tại đây, 2 cung thủ đã làm quen với khung cảnh trường bắn và sự ảnh hưởng của gió, riêng thời tiết nắng nóng thì không quá ảnh hưởng vì các VĐV đều đã quen thuộc từ khi tập luyện tại Trung tâm HLTTQG”, HLV Ngô Hải Nam cho biết.

Theo đăng ký thi đấu, nội dung cung 1 dây cá nhân nam và nữ tại Olympic có sự góp mặt của 64 cung thủ xuất sắc (ở mỗi nội dung), đại diện cho các châu lục và khu vực trên thế giới. Điển hình như các kỷ lục gia thế giới gồm Kang Chaeyoung (Hàn Quốc) với 692 điểm của nữ hay Brady Ellison (Mỹ) với 702 điểm của nam. Trước giờ vào cuộc, HLV Ngô Hải Nam nhận định, khoảng cách của bắn cung Việt Nam so với đấu trường lớn nhất thế giới còn xa nên mục tiêu của đội là cố gắng đạt thành tích cao nhất để vượt qua chính mình và học hỏi kinh nghiệm của các đối thủ hàng đầu thế giới.

Trong quá trình thi đấu tại Olympic, ngày 24/7 sẽ là ngày ra quân rầm rộ nhất của đoàn TTVN với 7 môn. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh thi đấu vòng 1/16 nội dung đơn nữ môn cầu lông, Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành vào cuộc ở các nội dung đơn môn của môn thể dục dụng cụ, võ sỹ Nguyễn Văn Đương thi đấu vòng 32 hạng 52-57kg môn quyền Anh, bộ đôi tay chèo Đinh Thị Hảo/Lường Thị Thảo thi đấu vòng loại nội dung thuyền đôi nữ chèo đôi hạng nhẹ môn rowing, võ sỹ Trương Thị Kim Tuyền thi đấu vòng loại hạng - 49kg nữ môn taekwondo và 2 cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt thi đấu nội dung đôi nam nữ môn bắn cung.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2021 diễn khi nào, lễ khai mạc Olympic 2021 diễn ra ở đâu, Xem trực tiếp Lễ khai mạc Olympic 2021, VTV6, VTV5, Olympic 2021, khai mạc Olympic
Hai tuyển thủ bắn cung đã sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài đầu tiên của đoàn TTVN tại Olympic Tokyo. Ảnh: Đoàn TTVN

Trong khi đó, phải đến ngày 26/7, kinh ngư Nguyễn Thị Ánh Viên mới chính thức bước vào tranh tài môn bơi, nội dung thi đấu đầu tiên là 200m tự do nữ và sau đó đến lượt Nguyễn Huy Hoàng dự thi vòng loại nội dung 800m tự do nam. Người vào cuộc muộn nhất của đoàn TTVN là Quách Thị Lan, khi nội dung 400m rào nữ phải đến ngày 31/7 mới chính thức khởi tranh và đây cũng là nội dung duy nhất mà nhà ĐKVĐ ASIAD 18 góp mặt.

Chờ huy chương bắn súng, cử tạ...

Căn cứ vào lịch thi đấu và khả năng cạnh tranh huy chương của các tuyển thủ, đoàn TTVN sẽ không phải chờ đợi quá lâu để có thể đón nhận tấm huy chương đầu tiên tại Olympic Tokyo. Ngay trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 của đại hội (ngày 24/7), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam với cuộc thi đấu vòng loại vào lúc 13h00 giờ địa phương (11h00 giờ Việt Nam) và nếu vượt qua vòng loại sẽ tham dự vòng chung kết vào lúc 15h30 (13h30 giờ Việt Nam).

Tham dự vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam có 38 xạ thủ và Hoàng Xuân Vinh sẽ tái ngộ với toàn bộ các đối thủ đáng gờm nhất như cuộc thi đấu tại Olympic Rio 2016. Đáng chú ý như 8 xạ thủ từng góp mặt tại chung kết như Jin Jongoh (Hàn Quốc) Wu Felipe Almeida (Brazil), Pang Wei (Trung Quốc), Juraj Tuzinsky (Slovakia), Giuseppe Giordano (Italy)… Tại Olympic Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh từng vượt qua vòng loại với thành tích 581 điểm, sau đó lập kỷ lục Olympic mới ở bài bắn chung kết với 202,5 điểm. Rất nhiều hi vọng, nhà đương kim vô địch Olympic sẽ tiếp tục tỏa sáng và làm nên bất ngờ cho bắn súng Việt Nam.

Tiếp đó vào lúc 15h50 (13h50 giờ Việt Nam) ngày 25/7, lực sỹ Thạch Kim Tuấn cũng sẽ vào cuộc thi đấu ở nhóm A hạng 61kg môn cử tạ. Đây được coi là niềm hi vọng lớn nhất có thể giành huy chương cho đoàn TTVN khi lực sỹ 27 tuổi được đánh giá là một trong các ứng viên sáng giá cho cuộc đua vào tốp 3 chung cuộc. Theo đăng ký thi đấu, ứng viên nặng ký nhất cho tấm HCV hạng cân này là Li Fabin (Trung Quốc), lực sỹ đang giữ kỷ lục thế giới cử giật 145 kg và tổng cử 318 kg, cùng với Eko Irawan Yuli (Indonesia) nắm kỷ lục thế giới cử đẩy 174 kg và thành tích tổng cử cao nhất 317kg.

Trong khi đó, với mức tổng cử 304 kg (cử giật 135kg, cử đẩy 169kg) tại SEA Games 30 năm 2019 và tổng cử 293kg (132kg - 161kg) tại World Cup vào năm 2020, thành tích của Thạch Kim Tuấn có phần nhỉnh hơn so với các đối thủ còn lại như Yoichi Itokazu (Nhật Bản), Kao Chan-Hung (Đài Bắc Trung Hoa), Igor Son (Kazakhstan), Davide Riui (Italy), Shota Mishvelidze (Georgia)… Nếu hoàn thành tốt phần thi đấu và cải thiện được thành tích, Thạch Kim Tuấn đang thắp sáng hi vọng giành huy chương cho đoàn TTVN tại Olympic, tất cả đều hi vọng, lực sỹ người Việt Nam sẽ hiện thực hóa được mục tiêu này.

VĐV cầu lông Thùy Linh đối đầu tay vợt số 1 thế giới

Theo kết quả bốc thăm cầu lông đơn nữ Olympic Tokyo 2020, VĐV Việt Nam Nguyễn Thùy Linh ở vào bảng P với tay vợt số 1 thế giới là Tai Tzu Ying (Đài Bắc Trung Hoa) và Qi Xuefei (Pháp) và Sabrina Jaquet (Thụy Sĩ). Với thể thức thi đấu của Olympic, tay vợt đứng đầu bảng này được miễn vòng sau để vào thẳng tứ kết.

Thùy Linh chia sẻ: "Ban tổ chức chia ra 14 bảng, nghĩa là chỉ lấy người nhất bảng. Linh nằm ở bảng nào cũng như vậy. Hiện tại, mình mới chỉ ở Top 40 thôi nên để mà nói mình còn rất nhiều thứ cần học hỏi và sẽ cố gắng hoàn thiện mỗi ngày.

Mình nghĩ khó khăn duy nhất ở thời điểm hiện tại là mình đã không thi đấu quốc tế gần 2 năm, đó là điều thiệt thòi nhất. Các nước khác vẫn có vài giải, mình ở trong nước từ 1 đến 2 năm, mất cảm giác thi đấu quốc tế. Rất khó nhưng vẫn sẽ cố gắng, động lực là sẽ tập luyện thật nhiều và có thành tích tốt nhất ở Olympic".

 

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm