Suker: “Croatia và Đức sẽ đi tiếp”

12/06/2008 13:50 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Tại Croatia, “Vua phá lưới” của VCK World Cup 1998 Davor Suker vốn nổi tiếng bằng ba danh thủ Đức Franz Beckenbauer, Uwe Seeler và Gerd Muller... cộng lại. Trả lời phỏng vấn của báo Đức WELT ONLINE, Davor Suker đã tỏ ý rất tin tưởng vào ĐT Croatia hiện nay do người đồng đội cũ Bilic dẫn dắt.

* Xin cho biết cảm nghĩ của ông về ĐT Croatia trong trận ra quân thắng ĐT Áo 1-0?

- ĐT Croatia đã thi đấukhông mấy thành công trong trận ra quân và cái được duy nhất của đội trong trận này là giành trọn 3 điểm vô cùng quan trọng. Trận sắp tới gặp ĐT Đức sẽ là một trận đấu lớn, vô cùng khó khăn của ĐT Croatia. Theo tôi, trận này xứng đáng được coi là “Trận chung kết sớm” của EURO 2008 và quyết liệt, khó khăn gấp bội so với trận gặp ĐT Áo. Trong con mắt của tôi, ĐT Đức là ứng cử viên nặng ký nhất tranh chức Vô địch bóng đá châu Âu lần này. Đội có một dàn cầu thủ mạnh, sung sức và thi đấu vô cùng ăn ý. Đó là một đội bóng của các giải đấu lớn.

+ Vậy theo ông, ĐT Croatia còn cần phải làm gì để có thể thi đấu tốt hơn trong trận này?

- Các tuyển thủ Croatia còn cả một núi công việc cần phải làm. Thứ nhất, họ phải tranh cướp bóng tốt hơn ở khu vực giữa sân và sắc bén gấp bội trong khâu ghi bàn. Trong trận gặp ĐT Áo, các cầu thủ Croatia đã áp dụng chiến thuật “phòng ngự chặt, phản công nhanh”. Thống kê trận đấu cho thấy, các cầu thủ Áo có thời gian giữ bóng nhiều hơn các cầu thủ Croatia. Đây quả là một điều khó tin, khi đối thủ của Croatia chỉ là người Áo.

+ Liệu ĐT Croatia có thay đổi chiến thuật khi gặp ĐT Đức?
 
Suker tin rằng Croatia và Đức sẽ giành quyền vào tứ kết

- Đó là điều rõ như ban ngày. Đội sẽ thi đấu hay tốt hơn nhiều so với trận gặp ĐT Áo. Các cầu thủ Croatia luôn thi đấu tốt trước các đội bóng lớn. Kết quả trận này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả ĐT Đức lẫn ĐT Croatia. Chính vì vậy mà tôi hy vọng sẽ có một trận hoà và nếu được như vậy, đây sẽ là một thắng lợi của Croatia. Trên lý thuyết, ĐT Đức rõ ràng có ưu thế hơn. Nhưng các cầu thủ Croatia sẽ thi đấu hết mình và không bao giờ được phép thi đấu như trận gặp ĐT Áo.

+ ĐT Đức cũng có kỷ niệm đáng buồn khi để thua ĐT Croatia 0-3 trong vòng tứ kết World Cup 1998?

- Người Đức nên cảm ơn chúng tôi về trận thua để đời này vì sau đó, ĐT Đức đã lọt vào tới trận chung kết World Cup 2002 và giành Huy chương Đồng tại World Cup 2006. Trận thua 0-3 trước Croatia chính là một cú sốc thức tỉnh những con hùm xám Đức đang mê ngủ, khiến Liên đoàn bóng đá Đức phải làm một cuộc cách mạng. Chính vì vậy mà các vị phải nói: Rất cảm ơn, Croatia!

Minh Bích

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm