SEA Games ngày 11/6: Điền kinh lập kỳ tích, Ánh Viên giành tổng cộng 8 HCV

11/06/2015 19:24 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Ở hai nội dung thi đấu cuối cùng tại SEA Games 2015 diễn ra ngày 11/6, Ánh Viên giành HCV nội dung 200m bơi ếch nhưng chỉ về đích thứ 6 ở nội dung 100m bơi bướm.




Bảng vàng của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015

Đấu kiếm: Trần Thị Len, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Tiến Nhật, Vũ Thành An, đồng đội kiếm 3 cạnh nam, đồng đội kiếm chém nam, kiếm 3 cạnh đồng đội nữ, kiếm chém đồng đội nữ.

TDDC: Đồng đội nam. Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam. Đinh Phương Thành (toàn năng nam), Phan Thị Hà Thanh (toàn năng nữ, nhảy chống nữ), Đặng Nam (vòng treo), Lê Thanh Tùng (nhảy chống nam), Đinh Phương Thành (xà kép, xà đơn), Phan Thị Hà Thanh (cầu thăng bằng).

Điền kinh: Nguyễn Thị Thanh Phúc (20km đi bộ nữ), Nguyễn Văn Lai 5000m nam, Nguyễn Thị Huyền (400m rào), Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp), Đỗ Thị Thảo (800m nữ, 1500m), Lê Trọng Hinh (200m nam), Dương Văn Thái (800m, 1500m), tiếp sức 4x400m nữ.

Bơi lội: Hoàng Quý Phước (200m tự do nam), Ánh Viên (800m tự do nữ, 400m hỗn hợp, 200m bơi ngửa, 200m hỗn hợp cá nhân nữ, 200m bơi bướm nữ, 200m tự do, 400m tự do, 200m ếch), Lâm Quang Nhật (1500m nam).

Judo: Thanh Thủy (dưới 52kg nữ), Nguyễn Thị Như Ý (dưới 78 kg nữ).

Bi sắt: Trần Thị Thi (đơn nữ) Bắn súng: Đồng đội 10m súng ngắn hơi nam, Trần Quốc Cường đơn nam 10m súng ngắn hơi.

Wushu: Dương Thúy Vi (kiếm thuật nữ), Trần Xuân Hiệp (đao thuật), Hoàng Văn Cao (tán thủ 60kg nam), Nguyễn Văn Tài (65kg).

Canoeing: Trương Thị Phương (C1 200m)

Billard: Trần Phi Hùng (Carom 1 băng).

Boxing: Nguyễn Thị Yến (51kg), Lê Thị Bằng (54kg), Trương Đình Hoàng (75kg).

Rowing: Nguyễn Văn Linh (thuyền đơn hạng nhẹ), Tạ Thanh Huyền/Phạm Thị Thảo đôi nữ LW2X 500m, Phạm Thị Huệ/Lê Thị An (500m thuyền đôi nữ W2), Đàm Văn Hiếu/Nguyễn Đình Huy (thuyền đôi nam hạng nhẹ).

Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh (50m súng ngắn cá nhân nam).



Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Việt Nam giành được 9 tấm HCV của các môn Rowing, bắn súng, điền kinh và bơi lội. Chiều nay, tại Bugis Hotel, đại diện Công ty CP thương mại Nguyễn Kim và Công ty CP hàng không Vietjet đã trao thưởng cho các VĐV dành HCV môn Rowing mỗi người 1 màn hình LED SONY 40" và 1 vé máy bay khứ hồi chặng nội địa.

Các nhà tài trợ cũng đã thưởng nóng cho các VĐV giành HCV của các môn ngay tại địa điểm thi đấu.


Trong ngày thi đấu hôm nay 11/6, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt thêm 9 HCV gồm: 4 HCV rowing (Nguyễn Văn Linh, đôi nữ, đôi nữ hạng nhẹ, đồng đội nam), 3 HCV điền kinh (Dương Văn Thái, Đỗ Thị Thảo, đồng đội nữ 4x400m tiếp sức), 1 HCV bơi lội (Nguyễn Thị Ánh Viên), 1 HCV bắn súng (Hoàng Xuân Vinh).

Bóng chuyền nam Việt Nam đã vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 (25/20, 25/20, 25/15).

Ánh Viên về đích thứ 6/8 vận động viên. Đây là nội dung thi đấu cuối cùng của Ánh Viên tại SEA Games 2015. Tính tổng cộng, Ánh Viên giành 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

19h30. VĐV nước chủ nhà Tao Li quá mạnh trên đường bơi 100m bơi bướm bỏ Ánh Viên và các đối thủ khác ở lại phía sau.

Hoàng Quý Phước về thứ 5 cự ly 400m tự do với thời gian 3 phút 58 giây 99.

Duy Khôi về hạng tư ở cự ly 50m ngửa nam, về nhất là Quah Zeng Wen của Singapore.


Thành tích của Ánh Viên ở lượt bơi chung kết là 2 phút 31 giây 16. HCB thuộc về Pawapotako (Thái Lan) với thời gian 2 phút 31 giây 51.

18h50. Bất chấp sự bám đuổi mạnh mẽ của đối thủ người Thái Lan, Phiangkwan PawaPotako, Ánh Viên vẫn bứt lên để giành HCV nội dung 200m bơi ếch.


18h00. Xuất sắc!!! Đội tuyển điền kinh nữ tiếp sức của Việt Nam với các gương mặt Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền thi đấu cực tốt, đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 24 năm với 3 phút 31 giây 45 (kỷ lục cũ của Thái Lan là 3 phút 35 giây 53).

17h35. Điền kinh: Đào Xuân Cường, Lương Văn Thao, Lê Trọng Hinh và Quách Công Lịch giành HCĐ nội dung tiếp sức 4 x 400 mét nam với thành tích 3 phút 08 giây 48.

Thái Lan giành HCV với thành tích 3 phút 06 giây 81 và Philippines về nhì với thành tích 3 phút 06 giây 84.

Trần Thị Yến Hoa đã đoạt HCĐ môn điền kinh ở nội dung chạy 100m vượt rào nữ với thành tích 13 giây 64, thua VĐV của Indonesia (HCB với 13 giây 61) và Thái Lan (HCV với 13 giây 56).    

Đôi nữ Việt Nam thất bại với tỷ số cách biệt 3/13 trước Thái Lan ở trận chung kết đành chấp nhận chiếc HCB ở nội dung bi sắt đôi nữ.

16h20. Nội dung 10.000m nữ. Việt Nam có 2 VĐV góp mặt là Phạm Thị Huệ và Phạm Thị Huệ và Hoàng Thị Thanh. Kết quả, Phạm Thị Huệ về đích thứ 2 nhận HCB với thành tích 35 phút 02 giây 70.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Phúc Hưng Thể thao & Văn hóa/TTXVN sau khi về đích, Dương Văn Thái cho biết: "Trước khi bước vào thi chung kết 1500m em cảm thấy khá lo lắng vì các nước đều có 2 VĐV trong khi Việt Nam chỉ có một mình em. Chính việc phải một mình tính toán chiến thuật, theo dõi đối thủ khiến em không thể tập trung hết sức vào chạy.

Em hài lòng vì đã giành HCV nhưng với thành tích 3 phút 47 giây 04 thì rất khó vươn ra tầm châu Á. Nếu hôm nay còn có anh Đình Cương chạy cùng thì tốt hơn rất nhiều"

Thành tích của Dương Văn Thái ở nội dung 1500m nam là 3 phút 47 giây 04.


Chia sẻ với phóng viên Thể thao & Văn hóa/TTXVN sau khi về đích, Đỗ Thị Thảo cho biết: "Em hài lòng với tấm HCV và thành tích thi đấu ngày hôm nay. Em và chị Phương đã phối hợp chiến thuật với nhau tốt và khi đến đoạn bứt phá, hai chị em cạnh tranh sòng phẳng với nhau, ai về trước cũng đều đáng chúc mừng".



Đỗ Thị Thảo nở nụ cười rạng rỡ sau khi về đích đầu tiên. Ảnh: Quốc Khánh

15h33. Đỗ Thị Thảo giành HCV nội dung 1500m nữ với thời gian 4 phút 28 giây 39. Nguyễn Thị Phương nhận HCB (4 phút 31 giây 59).


13h30. Xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc đánh bại Kanyakorn (Thái Lan) 8-2 trong loạt đấu súng tranh HCĐ.


Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo đỏ) thắng Indonesia 3-2. Ảnh: Quốc Khánh

13h05. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Indonesia 3-1 (25/20, 25/20, 21/25, 16/25, 15/10).

11h25. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đạt 190,9 điểm trong đợt bắn chung kết nội dung 50m súng ngắn cá nhân nam giành HCV. HCB thuộc về Natphanlert (Thái Lan) được 186 điểm và HCĐ thuộc về Jonathan Wong (Malaysia, 165,3 điểm).

Cua-rơ Trịnh Đức Tâm giành HCĐ đua xe đạp cá nhân tính giờ với thành tích 55 phút 39 giây 20. HCV thuộc về Robin Manullang (Indonesia) thời gian 53 phút 55 giây 41.

10h35. Tấm HCV thứ 4 của môn rowing ở nội dung thuyền đôi nam hạng nhẹ (M2 500) Đàm Văn Hiếu/Nguyễn Đình Huy.

10h20. Phạm Thị Huệ và Lê Thị An đã đoạt HCV môn rowing nội dung 500m thuyền đôi nữ với thành tích 1 phút 38 giây 87.



Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo trên bục nhận HCV. Ảnh: Quốc Khánh

9h55. Rowing. Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo giành HCV nội dung đôi nữ LW2X 500 m với thành tích 1 phút 33 giây 55.

9h45. Triệu Thị Hoa Hồng, Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà đạt tổng 857 điểm, xếp hạng ba ở nội dung 25 súng ngắn bắn nhanh đồng đội nữ. Đoạt HCV là Thái Lan. Hoa Hồng và Hoàng Ngọc cũng giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung này ở bài thi cá nhân.

Thành tích của Nguyễn Văn Linh ở nội dung này là 1 phút 33 giây 64. Đây là tấm HCV thứ 49 của đoàn TTVN tại SEA Games 2015


Văn Linh mở hàng cho 'ngày vàng' của rowing Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh

9h20. Tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu 11/6 của đoàn Thể thao Việt Nam ở môn ở môn rowing thuộc về VĐV Nguyễn Văn Linh, thuyền đơn nam (500m).

8h50. Nội dung 100m bơi bướm nữ. Nguyễn Thị Ánh Viên về đích thứ 3 lượt bơi vòng loại thứ 2, thành tích 1 phút 02 giây 83 lọt vào chung kết trong khi Lê Thị Mỹ Thảo với 1 phút 03 giây 63 bị loại.    

8h35. Vòng loại 400m bơi tự do nam. Hoàng Quý Phước với 4 phút 06 giây 71 đã vượt qua vòng loại trong khi Lâm Quang Nhật (4 phút 15 giây 63) bị loại.


Thành tích của Ánh Viên ở lượt bơi vòng loại 200m ếch

8h30. Vòng loại 200m bơi ếch nữ. Nguyễn Thị Ánh Viên xếp thứ 2 lượt bơi vòng loại, vào thi đấu chung kết, thành tích 2 phút 37 giây 26.

8h20. Vòng loại 50m bơi ngửa nam. Trần Duy Khôi thành tích 26 giây 73 giành quyền góp mặt tại lượt bơi chung kết.

8h15. Nguyễn Diệp Phương Trâm bơi vòng loại 50m tự do nữ, thành tích 26 giây 97, giành quyền thi đấu chung kết trong buổi chiều.

8h05. Vòng loại 50m bơi ếch nam. Phạm Duy Mẫn xếp thứ 5 lượt bơi vòng loại với 30 giây 98, không được góp mặt tại chung kết.

8h00. Bơi lội thi đấu vòng loại các nội dung cuối cùng.

-----------------------------------------------

Tao Li, kình ngư của nước chủ nhà Singapore chính là VĐV số 1 trên đường bơi cự ly ngắn dành cho nữ ở khu vực Đông Nam Á. Trong những lần gặp nhau trên đường đua xanh trước đây ở các giải đấu khu vực cũng như tầm châu lục, Ánh Viên thường bị lép vế.

Sở trường của Tao Li chính là những nội dung thi ở cự ly ngắn và đây là một bất lợi của Ánh Viên nhưng người hâm mộ thể thao Việt Nam cũng chờ đợi sự bứt phá ngoạn mục của Ánh Viên, khép lại một kỳ Đại hội thành công của cá nhân VĐV này cũng như bơi lội Việt Nam.

Ngoài bơi lội, trong ngày thi đấu hôm nay 11/6, đoàn TTVN cũng chờ đợi HCV ở môn điền kinh ở các nội dung 110m rào nam, 1500m nam và nữ, nhảy ba bước nữ...Bên cạnh đó là nội dung thi đấu đồng đội cá nhân bắn súng: 50m súng ngắn nam và 25m súng ngắn nữ.

Xe đạp thi đấu đua cá nhân tính giờ cũng là một thế mạnh của đoàn TTVN.



Bảng tổng sắp huy chương tính đến sáng 11/6

Một số nội dung đáng chú ý trong ngày 11/6 của TTVN

Bơi lội 8h01: Phan Gia Mẫn tham dự vòng loại 50m ếch nam và chung kết lúc 18h00. 8h03: Nguyễn Diệp Phương Trâm dự vòng loại 50m tự do nữ và chung kết lúc 18h04. 8h05: Trần Duy Khôi tham dự vòng loại 50m ngửa nam và chung kết lúc 19h38. 8h06: Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự vòng loại 200m ếch nữ và chung kết lúc 18h42. 8h12: Hoàng Quý Phước, Lâm Quang Nhật tham dự vòng loại 400m tự do nam và chung kết lúc 18h48. 8h21: Lê Thị Mỹ Thảo và Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự vòng loại 100m bướm nữ và chung kết lúc 19h33. 19h38. Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Quang Nhật, Phan Gia Mẫn - 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam.

Điền kinh 8h55: Nguyễn Ngọc Quang chạy vòng loại 110m rào nam. 15h05: Đào Văn Thủy và Nguyễn Thành Nhân thi đấu nhảy cao nam. 15h25: Đỗ Thị Thảo và Nguyễn Thị Phương thi đấu chung kết 1500m nữ. 15h35: Dương Văn Thái thi đấu chung kết 1500m nam.15h45: Hoàng Thị Thanh, Phạm Thị Huệ thi đấu chung kết 10.000m nữ. 16h40: Trần Huệ Hoa, Vũ Thị Mến thi đấu nhảy ba bước nữ. 16h50: Trần Thị Yến Hoa chạy chung kết 100m rào nữ.

Xe đạp 9h00: Trịnh Đức Tâm thi đấu cá nhân tính giờ nam.

Bắn súng 8h00: Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương thi đấu 50m súng ngắn vòng loại cá nhân và chung kết đồng đội nam. 9h30: Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà, Triệu Thị Hoa Hồng thi đấu 25m súng ngắn vòng loại cá nhân và chung kết đồng đội nữ.

Bóng chuyền 11h00: Tuyển nữ Việt Nam gặp Indonesia ở trận thứ hai bảng B. 18h00: Tuyển nam Việt Nam gặp Indonesia ở lượt trận đầu tiên bảng B.

Bắn cung, Pencak Silat thi đấu vòng 1/8 và tứ kết.


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm